Bộ Xây dựng
Nhà ở xã hội có thể không còn được bán tự do sau 5 năm
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất siết chặt việc chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đề xuất, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được chuyển nhượng cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
4 loại giấy tờ cần chuẩn bị để làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội hiện nay
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Hiện nay, nếu cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp cho chủ đầu tư dự án.
Hàng loạt dự án nhà ở xã hội khởi công, gần 5.000 căn hộ sắp đến tay người dân, thị trường bất động sản có giảm nhiệt?
Giá cả thị trườngGĐXH - Hiện nay, rất nhiều dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội vừa được triển khai xây dựng. Hà Nội cũng dự kiến có khoảng 4.670 căn nhà ở xã hội vào năm 2025 tập trung ở Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Quốc Oai…
Năm 2025, cả nước dự kiến sẽ có khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Bộ Xây dựng đang dự kiến sẽ hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội trên cả nước năm 2025.
Chung cư giá bình dân khan hiếm tại Hà Nội
Giá cả thị trườngGĐXH - Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay, giá bán trung bình của các dự án chung cư luôn tiệm cận ở mức 60 triệu đồng/m2.
Đê Yên Nghĩa xuất hiện 3 điểm sụt lún, Hà Nội tạm thời cấm các phương tiện di chuyển
Xã hộiGĐXH - Chiều 24/10, UBND quận Hà Đông và UBND phường Yên Nghĩa đã dựng rào chắn cấm hơn 100 mét đường đê Yên Nghĩa (đoạn qua sông Tả Đáy) do xuất hiện 3 điểm sụt lún, có nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xã hội hóa nhà ở tái định cư: Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ mục tiêu dự án Melody Linh Đàm
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội rà soát một số nội dung của dự án Melody Linh Đàm như: Mục tiêu dự án, nhu cầu nhà ở tái định cư của địa phương; Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai và pháp luật có liên quan trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân khiến giá nhà ở tăng không ngừng thời gian qua
Xu hướngGĐXH - Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, nguyên nhân khiến giá nhà ở tăng cao trong thời gian qua có yếu tố đầu cơ và cả tâm lý thị trường, nhiều người đầu cơ mua nhà chờ tăng giá để bán.
Nghịch lý bổ sung thêm nguồn cung nhà ở, giá bán chung cư mới và cũ ở Hà Nội vẫn tăng 30%
Giá cả thị trườngGĐXH - Mặc dù nguồn cung nhà ở tại Hà Nội tăng khoảng 19.000 chỉ trong 9 tháng năm 2024 nhưng một số đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản cho rằng, giá nhà cũ và mới ở Hà Nội tăng gần 30% sau một năm.
Đề xuất đánh thuế người đầu cơ bất động sản, nhà hoang, đô thị 'ma' có thực sự được 'đổi phận' ?
Xu hướngGĐXH - Nhiều ý kiến cho rằng, đầu cơ là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản méo mó, hình thành những đô thị "ma", nhà bỏ hoang nên việc đánh thuế người đầu cơ bất động sản sẽ giải quyết được tình trạng này.
Sau nửa năm ‘tăng nóng’, chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới
Giá cả thị trườngGĐXH - So với cuối năm 2023, giá chung cư Hà Nội đã tăng 35-50%. Mặc dù tại thời điểm hiện tại, giá chung cư không còn “tăng nóng” như đầu năm, nhưng giá bán vẫn không hề giảm.
Trước tình trạng đầu cơ và giá nhà đất tăng ‘bất thường’ Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế nhà đất thứ hai hoặc bỏ hoang, không sử dụng
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất Văn phòng Chính phủ, đánh thuế người sở hữu nhiều bất động sản nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời.
Chung cư được đánh số như thế nào theo quy định mới của Bộ Xây dựng
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Từ ngày 15/10/2024, Thông tư 08/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực. Điều 13 của Thông tư này đã quy định rõ về việc đánh số căn hộ chung cư.
Chung cư tăng giá, người có nhu cầu mua nhà ở vẫn cố chờ giá giảm
Giá cả thị trườngGĐXH - Giá chung cư đang ở ngưỡng cao nhưng số lượng giao dịch chung cư trong quý II/2024 hiện đang có xu hướng giảm. Bộ Xây dựng cho rằng nguyên nhân chính bởi người có nhu cầu mua thực đang cố chờ đợi giá nhà hạ nhiệt.
Từ 1/8, phải có chứng chỉ mới được hành nghề môi giới bất động sản
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Theo luật này, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề.
Cá nhân có thể bị giới hạn số lần mua, bán, chuyển nhượng bất động sản trong 1 năm
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Cá nhân chỉ được bán, cho thuê 3-5 nhà ở có sẵn, nhà ở hình thanh trong tương lai là một trong 3 phương án mà Bộ Xây dựng đã từng đưa ra để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Nhà giá rẻ sắp đổ bộ với hơn 500 dự án nhà ở xã hội được triển khai
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Theo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 6/2024 cả nước có khoảng 503 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô khoảng 418.200 căn. Nguồn cung lớn này đang hứa hẹn sẽ giúp cho giấc mơ an cư của nhiều người trở thành hiện thực.