Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu chuyện đau lòng của các nạn nhân trên chuyến "xe buýt tử thần" bị ngập trong hầm chui ở Hàn Quốc

Thứ ba, 09:45 18/07/2023 | Tiêu điểm

GĐXH - Những câu chuyện của các nạn nhân này đã khiến cho nhiều người vô cùng thương xót.

Vụ 13 thi thể trong hầm ngập nước ở Hàn Quốc: Xót xa cuộc gọi cuối trên xe buýt của 2 mẹ conVụ 13 thi thể trong hầm ngập nước ở Hàn Quốc: Xót xa cuộc gọi cuối trên xe buýt của 2 mẹ con

GĐXH - Người nhà một nạn nhân đau buồn cho biết, người mẹ 70 tuổi của anh đã gọi điện cho anh khi đang ngồi trên chiếc xe ngập nước. Tuy nhiên, họ không ngờ cuộc gọi kéo dài 28 giây đó lại là lần cuối cùng hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Tài xế nỗ lực giải cứu hành khách đến phút cuối

Câu chuyện đau lòng của các nạn nhân trên chuyến "xe buýt" tử thần bị ngập trong hầm chui ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Khung cảnh phía trước cho thấy mức độ ngập kinh khủng bên trong hầm


Liên quan đến vụ ngập hầm chui Hàn Quốc, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết 17 phương tiện - bao gồm một xe buýt công cộng và hai xe tải - bị chìm trong đường hầm ở thị trấn Osong, trung tâm thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong đã được trục vớt hôm 17/7. Đường hầm dài 430 m bị ngập vào sáng 15/7 sau khi bờ kè con sông Miho gần đó bị vỡ.

Chỉ 9 người sống sót đã được giải cứu khỏi đường hầm ngập nước, 14 người khác thiệt mạng, bao gồm tài xế xe bus và một số hành khách. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết chiến dịch cứu hộ đã kết thúc vào tối 17/7 với việc tìm thấy thi thể cuối cùng. Những câu chuyện của các nạn nhân này đã khiến cho nhiều người vô cùng thương xót.

Câu chuyện đau lòng của các nạn nhân trên chuyến "xe buýt" tử thần bị ngập trong hầm chui ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Cô gái 24 tuổi đang trên đường đến điểm hẹn với các bạn là một trong số những nạn nhân của vụ tai nạn


Trong số đó, nạn nhân A (24 tuổi, nữ), được cho là đã lên xe buýt thành phố để đến ga Osong để thực hiện chuyến đi du lịch Yeosu trong 2 ngày 1 đêm cùng bạn bè. Khi chiếc xe buýt của cô xảy ra sự việc, A thậm chí đã gọi điện thoại cho những người bạn đang đợi mình ở bến xe và nói rằng: "Xe buýt đang đầy nước. Tài xế (xe buýt) bảo tớ hãy phá cửa sổ và ra ngoài."

Dì ruột của A cũng cho biết A là một cô gái rất ngoan, cô là con gái duy nhất trong nhà và luôn chăm sóc chu đáo cho mẹ của mình.

Câu chuyện đau lòng của các nạn nhân trên chuyến "xe buýt" tử thần bị ngập trong hầm chui ở Hàn Quốc - Ảnh 4.

Các thi thể dần được đội cứu hộ đưa lên bờ gây xót xa


Park Mo (76 tuổi, nữ) và Baek Mo (72 tuổi, nữ), là 2 nạn nhân cùng có mặt trên chiếc xe buýt "tử thần" với A. Họ được tìm thấy tử vong bên cạnh nhau. Được biết, họ là những người bạn cùng làm công việc dọn dẹp chung cư và vẫn chăm chỉ làm việc 6 ngày/tuần ngay cả khi tuổi đã cao.

Trên chuyến xe còn có B (30 tuổi, nam) người vừa mới kết hôn được 2 tháng và hiện đang là giáo viên của một trường tiểu học ở trung tâm thành phố Cheongju. B được cho là đi cùng với anh rể của mình đến ga tàu để đi tới thành phố khác tham gia kỳ thi tuyển dụng. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, anh rể của B đã bơi được ra ngoài còn anh thì không may mắn như vậy.

Bên cạnh đó, câu chuyện về tài xế chiếc xe buýt, người ở độ tuổi 50, cũng khiến nhiều người xót xa. Theo đó, khi nhận ra xe buýt gặp sự cố, tài xế này đã hô hào các hành khách trong xe rằng: "Quý khách mau thoát ra đi. Tôi sẽ phá cửa sổ, vì vậy hãy thoát ra".

Dù vậy, việc nước tràn vào quá nhanh và mạnh đã khiến ông không thể cứu sống được các hành khách. Vào lúc 1h25 sáng ngày 17/07, thi thể của tài xế xe buýt này cũng đã được tìm thấy gần một cây cột cách lối ra Sejong 100m.

Lý do vì sao cửa hầm không đóng?

Câu chuyện đau lòng của các nạn nhân trên chuyến "xe buýt" tử thần bị ngập trong hầm chui ở Hàn Quốc - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ vớt một thi thể từ đường hầm ngập nước ở thị trấn Osong, Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong


Văn phòng Điều phối Chính sách Hàn Quốc hôm 17/7 cho biết đã thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp tới cảnh sát kêu gọi sơ tán và đóng cửa đường hầm chui vài giờ trước khi bị ngập. Tuy nhiên, những cảnh báo này không được chính quyền địa phương thực hiện.

Tờ Korea Times cho hay, đường hầm dài 685m, 4 làn xe đã bị ngập bởi khoảng 60.000 tấn nước chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, khiến 15 phương tiện - bao gồm một xe buýt công cộng và hai xe tải - bị mắc kẹt bên trong.

Không rõ chính xác có bao nhiêu người bị mắc kẹt, nhưng cảnh sát cho biết ít nhất 11 người được báo cáo là mất tích trong đường hầm, ngoại trừ 9 người sống sót được giải cứu ngay sau đó.

Nhà chức trách địa phương cho biết bờ kè một công trường xây dựng bên sông Miho bị sập, khiến đường hầm dài 430 m bị nhấn chìm chỉ trong ba phút vào khoảng 8h40 sáng 15/7. Chính quyền cho biết nước tràn vào quá nhanh, khiến họ không thể đưa ra cảnh báo kịp thời. Hệ thống thoát nước của đường hầm được cho là có khả năng phát hiện lũ lụt đã không hoạt động vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ chống lũ lụt sau thảm họa tại đường hầm ở Osong. Một đội kiểm tra đặc biệt bao gồm 88 sĩ quan cảnh sát sẽ được thành lập để xem xét lý do tại sao chính quyền địa phương không đóng cửa đường hầm, bất chấp nguy cơ lũ lụt sắp xảy ra từ sông Miho gần đó.

Hiện chính quyền thành phố Cheongju hứng loạt chỉ trích vì không đóng cửa các con đường, đặc biệt khi Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Sông Geum đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho chính quyền địa phương lúc 4h10 sáng, hơn 4 giờ trước khi thảm họa nhấn chìm đường hầm ở Osong xảy ra.

Ông Kang Jong-geun, một quan chức nói với các phóng viên vào ngày 16/7: "Không phải lúc nào cũng bắt buộc phải thực hiện các hạn chế trong trường hợp có cảnh báo lũ lụt. Chúng tôi đã xem xét tình hình chung của con đường và đưa ra quyết định dựa trên sự giám sát chặt chẽ. Dường như không có vấn đề gì đặc biệt cho đến khi bờ kè bị vỡ… và do nước chảy xiết nên chúng tôi không có đủ thời gian để ngăn ô tô đi vào".

Những thiệt hại do mưa lũ kỷ lục hiện đang là tâm điểm tại Hàn Quốc khi nó khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích do bị chôn vùi dưới đống sạt lở, mắc kẹt dưới hầm chui ngập nước,...Theo nhiều nguồn tin, con số thương vong dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Thí sinh chỉ có 20 ngày để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top