Chân dung người phụ nữ da màu đầu tiên ứng cử phó Tổng thống Mỹ

Thứ sáu, 08:32 14/08/2020 | Bốn phương

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden đã chọn thượng nghị sĩ Kamala Harris làm ứng viên cho vị trí phó tổng thống, khiến bà trở thành phụ nữ da màu đầu tiên tham gia liên danh tranh cử tổng thống của một đảng lớn ở Mỹ.

Trong bối cảnh tình trạng bất ổn xã hội vì sự bất công liên quan đến chủng tộc làm rung chuyển nước Mỹ trong nhiều tháng, ông Biden chịu áp lực ngày càng lớn trong việc lựa chọn một phụ nữ da màu cho vị trí đối tác tranh cử của mình. Bà Harris cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên tham gia liên danh tranh cử tổng thống Mỹ.

Theo Reuters, với bà Harris, thượng nghị sĩ 55 tuổi đến từ California, ông Biden có được một đối tác giàu kinh nghiệm chính trị, đã được thử thách bởi sự khắc nghiệt của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 khi họ cùng nhau tiến tới giai đoạn cuối cùng của cuộc đua tranh ghế tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 tới.

Trên Twitter, thượng nghị sỹ Joe Biden mô tả bà Harris là “một chiến binh không biết sợ hãi và là một trong những công chức tốt nhất của đất nước”. Về phần mình, bà Harris viết trên Twitter rằng ông Biden có thể “thống nhất người dân Mỹ bởi vì ông ấy đã dành cả cuộc đời để chiến đấu cho chúng ta”.

Ông Biden và bà Harris sẽ xuất hiện cùng nhau vào thứ Tư (giờ Mỹ) tại một sự kiện ở Wilmington, Delaware, quê nhà của ông Biden.

Chân dung người phụ nữ da màu đầu tiên ứng cử phó Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Thượng nghị sỹ Harris

Thượng nghị sỹ Harris, trở thành nữ thượng nghị sĩ Mỹ da đen thứ hai trong lịch sử khi được bầu vào năm 2016, được hy vọng giúp vận động và thu hút người Mỹ gốc Phi, đối tượng cử tri trung thành nhất của Đảng Dân chủ. Bốn năm trước, tỷ lệ cử tri da đen đi bỏ phiếu lần đầu tiên sụt giảm trong 20 năm đã góp phần khiến ứng viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ thua cuộc trước ông Donald Trump.

Ông Biden rõ ràng là cần sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri da màu trong cuộc đua với đương kim tổng thống Donald Trump. Họ sẽ rất quan trọng ở các bang chiến trường như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nơi ông Trump chiếm ưu thế với tỷ lệ sít sao vào năm 2016, cũng như các bang miền nam nghiêng về Đảng Cộng hòa như Georgia và Florida nhưng các cuộc thăm dò cho thấy tình thế đã trở nên cân bằng hơn trong năm nay. Ông Biden từng là phó tổng thống trong tám năm dưới thời Tổng thống Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.

Nhiều nhà lãnh đạo da màu, bao gồm cả các chính trị gia từng được coi là ứng viên cho vị trí phó tổng thống trong liên danh tranh cử  của ông Biden, đã nhấn mạnh đến bước ngoặt lịch sử trong việc ông lựa chọn bà Harris.

“Việc lần đầu tiên chứng kiến một phụ nữ da màu được đề cử tái khẳng định niềm tin của tôi rằng Mỹ là nơi để mọi người thành công cho dù họ là ai hay họ đến từ đâu”, nữ hạ nghị sỹ da màu Val Demings nói.

Còn cựu tổng thống Obama thì ca ngợi bà Harris trên Twitter: “Cô ấy đã dành cả sự nghiệp của mình để bảo vệ hiến pháp của chúng ta và đấu tranh cho những người cần sự đối xử công bằng”.

Theo Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 13 giờ trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.