Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng sinh viên “ghiền” thiết kế váy từ bao cao su

Chủ nhật, 09:00 09/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Người ta gọi Nguyễn Minh Tuấn (25 tuổi), cựu sinh viên ngành Thiết kế - Đồ họa Trường ĐH Văn Lang (TP Hồ Chí Minh) là "Tuấn bao cao su".

Chàng sinh viên “ghiền” thiết kế váy từ bao cao su 1
Cái biệt danh có một không hai này khiến nhiều người lầm tưởng chủ nhân cửa hàng bán "dụng cụ" người lớn. Thế nhưng khi biết Tuấn là "cha đẻ" của nhiều chiếc váy "siêu độc" làm từ hàng trăm bao cao su thì đã có không ít người phải trầm trồ thán phục. Cũng vì những lẽ đó mà "Tuấn bao cao su" ngày càng "ghiền" bao cao su đến độ không dứt ra được.

Thích thời trang, học đồ họa

Thời gian gần đây, rất nhiều cư dân mạng ở nhiều diễn đàn xã hội đã phải xôn xao trước những bộ trang phục hết sức sinh động và lạ mắt, được làm từ hàng nghìn chiếc bao cao su. Họ càng ngạc nhiên hơn khi biết những mẫu thiết kế đó được làm nên bởi một cựu sinh viên Trường ĐH Văn Lang. Những hình ảnh và thông tin về các mẫu thiết kế nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ tay cho nhau trên các trang blog cá nhân. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi phải tìm mọi cách để gặp cho bằng được Nguyễn Minh Tuấn.

Nếu không biết trước, ít ai nghĩ Nguyễn Minh Tuấn là một nhà thiết kế chính hiệu bởi Tuấn có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thư sinh, giọng nói lơ lớ Quảng Bình... Đặc biệt, Tuấn có vẻ ngoài giản dị chứ không "đầy sự nổi loạn" như những nhà thiết kế đàn anh, đàn chị khác. Thậm chí có thể nói Tuấn thuộc dạng ít nói và rất khiêm tốn khi nói về mình.

Tuấn cho biết, Tuấn vốn quê ở Quảng Bình, là anh cả trong một gia đình có ba anh chị em. Sau Tuấn còn có hai em gái. Bố mẹ Tuấn là những tiểu thương kinh doanh hàng may mặc. Hồi nhỏ, khi được tiếp xúc với các mẫu quần áo mẹ bán ở sạp, Tuấn rất thích thú. Đã từng có lần cậu xin tiền mẹ mua vải về tự thiết kế và tự cắt đồ sau đó nhờ mẹ may hộ.

Từ khi bước vào cấp 3, Tuấn cảm nhận rõ rệt hơn tình yêu nghệ thuật trong mình. Tuấn rất thích tham gia vào việc thiết kế những sản phẩm sáng tạo như: Bìa đĩa, poster, tờ rơi, bảng hiệu... và cả vẽ nữa. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên khi đặt bút ghi vào bộ hồ sơ đăng kí dự thi đại học, Tuấn buộc phải chọn ngành Thiết kế - Đồ họa.

"Do hoàn cảnh gia đình không được khá giả nên lúc ấy mình buộc phải tìm một ngành học mà sau này vừa dễ kiếm việc, vừa phù hợp với khả năng bản thân nên đã chọn Thiết kế - Đồ họa. Mặc dù, thế mạnh của mình vẫn là thiết kế thời trang. Tuy nhiên, học ngành này thì rất tốn kém vì phải đầu tư rất nhiều cho các sản phẩm thực hành" - Tuấn chân tình chia sẻ.
 
Chàng sinh viên “ghiền” thiết kế váy từ bao cao su 2
Nhà thiết kế và người mẫu Trà My.
 
Tốt nghiệp loại giỏi nhờ bao cao su
 

Để chiến dịch phủ sóng rộng, Tuấn mời Trà My - Á quân Vietnam's Next Top Model 2011 mặc bộ đồ từ bao cao su thực hiện bộ ảnh "Condom fashion L.E.D" và làm đại sứ cho chiến dịch. Ngoài ra, Tuấn còn nhận được sự hỗ trợ của những người nổi tiếng như: Hứa Vĩ Văn, Quốc Thiên, Phan Thị Mơ... trong bộ ảnh mang tên "Human fashion".

Ước mơ của Tuấn là mỗi năm sẽ thiết kế được vài bộ trang phục làm từ bao cao su để trong vòng ba hoặc năm năm đã đủ một bộ sưu tập cho một show diễn ngoài trời. Và để có được điều đó, Tuấn vẫn đang nỗ lực hết mình trong việc sáng tạo ý tưởng. Tuấn hy vọng ý tưởng của mình sẽ nhận được sự góp sức của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong showbiz.

Khi nhận thông báo về việc làm đồ án tốt nghiệp từ văn phòng khoa, Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn làm một cái gì đó thật thực tế và có thể ứng dụng luôn vào cuộc sống. Ngoài ra, đề tài đồ án cũng phải thật thú vị, hơi khác người một chút nhưng lại thể hiện được sự ấn tượng và nổi bật, gợi tò mò cho người nghe ngay từ tên gọi đầu tiên. Và rồi, sau hơn 2 tuần trăn trở, cuối cùng Tuấn đã quyết định chọn "bao cao su" làm đề tài tốt nghiệp của mình.

"Nếu dùng bao cao su chỉ để quảng cáo hoặc tuyên truyền việc bảo vệ hạnh phúc, tình yêu thôi thì không có gì mới, cũng không còn gì thú vị. Thế nên, tôi đã tìm hỏi và tham khảo ý kiến của rất nhiều thầy cô, bạn bè, gia đình... Nhưng trong quá trình tiếp cận với mọi người, tôi thấy ai cũng dè dặt, ngại ngùng khi đề cập đến ba từ "bao cao su". Lúc đó, tôi cứ băn khoăn mãi: "Bao cao su cũng bình thường như những sản phẩm được bày bán khác ở một siêu thị, một nhà thuốc. Vậy tại sao mọi người lại trở nên lảng tránh, không dám nói nhiều về nó?". Vì lẽ đó, tôi nghĩ, phải bình thường hóa bao cao su và mang nó đến gần hơn với cuộc sống của từng người. Chính vì thế tôi quyết định bắt đầu đồ án tốt nghiệp của mình bằng cách đi gom bao cao su giảm giá ở các shop hàng người lớn" - Tuấn "bao cao su" vui vẻ nói.

Để có được 700 chiếc cao su, Tuấn đã phải bỏ ra gần một tuần, đi khắp các shop người lớn trong nội đô TP Hồ Chí Minh để gom mua. Tiếp đó, Tuấn phải "giam" mình trong phòng 2 tháng ròng rã để vật lộn với các ý tưởng của mình. Theo kế hoạch ban đầu, Tuấn sẽ thực hiện 3 bộ mẫu với sự hỗ trợ của Fashion Designer Ngoan Nguyễn. Tuy nhiên, đến phút chót, Tuấn chỉ thực hiện được một mẫu duy nhất. Tuấn cùng designer Ngoan Nguyễn phải tỉ mỉ kết từng chiếc bao cao su lại bằng kim chỉ rồi tìm cách "hô biến" mùi và chất trơn trên từng chiếc bao cao su. Thời gian này, mẹ là người động viên Tuấn nhiều nhất. Hàng ngày, dù vất vả và bận bịu đến mấy, bà cũng gọi điện vào thăm hỏi con trai và động viên con cố gắng với dự án đầu đời của mình.

Bộ trang phục mang tên Condom Glow Fashion với thông điệp "Bình thường hóa bao cao su" của Tuấn "bao" khi hoàn thành đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn bè, thầy cô trong trường. Bộ trang phục này không chỉ tạo ấn tượng mạnh bởi chất liệu làm nên là bao cao su, mà bộ trang phục này còn có thể phát sáng. Và chính nhờ sự độc đáo và một thông điệp đầy ý nghĩa mà đồ án tốt nghiệp của Tuấn đã giúp cậu lấy được tấm bằng loại giỏi.

2.000 bao cao su và 1.000 đèn led

Sau bộ trang phục bao cao su, Tuấn "bao" nhanh chóng được nhiều người biết đến. Đặc biệt, một số hội nhóm phi Chính phủ đã tiếp cận với cậu và muốn cậu tham gia các dự án vì cộng đồng của họ. Đó cũng là lý do vào giữa năm 2012, Tuấn lại tiếp tục bắt tay vào thiết kế một 2 bộ trang phục mới với bao cao su.
 
Chàng sinh viên “ghiền” thiết kế váy từ bao cao su 3

"Nhiều người vẫn giữ ý nghĩ "nó" (bao cao su) song hành với những gì "đồi bại", không trong sáng, không lành mạnh, không đàng hoàng hoặc mờ ám (?!). Bởi thế, với tư cách là một người quản lý truyền thông thị giác cho dự án "Bình thường hóa bao cao su" tôi phải mang thông điệp của mình "đánh" trực diện vào ý thức tự giác mang theo bao cao su bên người với người trưởng thành, nâng nhận thức của người Việt trong việc bảo vệ mình cũng như người thân tránh khỏi những bệnh lây lan qua đường tình dục. Tôi quyết tâm phải hoàn thành tiếp những bộ trang phục tiếp theo" - Tuấn nói.

Lần này, Tuấn thuận lợi hơn trước bởi có rất nhiều nhãn hiệu bao cao su đề nghị tài trợ. Tuy nhiên, nếu bộ mẫu lần trước chủ yếu thực hiện để bảo vệ đồ án tốt nghiệp thì bộ mẫu lần phải mang tính thời trang biểu diễn và có thể tái sử dụng nhiều lần. Vì thế, để phác thảo mẫu, Tuấn phải thức nguyên một tuần mới có thể hoàn thành. Mẫu phác thảo Tuấn thiết kế theo dạng 2 trong 1 (2 bộ nhưng kết hợp thành 1) với hơn 2.000 chiếc bao cao su với 1.000 đèn led.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Tuấn để nguyên 2.000 bao cao su nhập về từ Nhật Bản, chưa qua xử lý chất bôi trơn, sau đó dính kết chúng bằng chất liệu keo 502 chứ không dùng chỉ như trước. Khi trang phục hoàn thành phần thô Tuấn mới kết 1.000 bóng đèn led giúp bộ trang phục phát sáng.
 
Hà Tùng Long
baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam sau hơn 1 ngày tìm kiếm

Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam sau hơn 1 ngày tìm kiếm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Sau hơn một ngày huy động lực lượng tìm kiếm xuyên suốt, thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam đã được phát hiện gần khu vực gặp nạn.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.

Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global

Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.

Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'

Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò Đúc

Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò Đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

Top