Chánh Tín đang “ăn mày dĩ vãng”?
GiadinhNet - Mấy ngày qua, dư luận ồn ã trước câu chuyện NSƯT Nguyễn Chánh Tín vỡ nợ, bệnh tật, sắp phải… ra đường. Thực ra, câu chuyện làm ăn, thất bát, vỡ nợ, đổ bệnh… không phải là một điều gì đó quá mới mẻ hoặc xa lạ với người Việt Nam. Chỉ có điều, cái sự bình thường đó lại gắn với cái tên Nguyễn Chánh Tín – ngôi sao màn bạc hào hoa một thời –đang “đăng đàn kêu khổ”.
![]() |
|
Chánh Tín lúc “đăng đàn kêu khổ”. Ảnh: VN |
“Đại tá” Thành Luân của “Ván bài lật ngửa” đổ lỗi cho việc thất cơ lỡ vận của mình là vì quá… nghệ sỹ(?!). Cụ thể là ông vay nợ ngân hàng TMCP Phương Nam 8,3 tỷ đồng (thời hạn từ 9/7/2008 đến 9/7/2011) để cùng gia đình thực hiện bộ phim “Dòng máu anh hùng” với kinh phí 1,5 triệu USD. Theo ông, phim “Dòng máu anh hùng” thành công lớn nhưng vì bị sao chép trái phép nhiều nên không thu hồi đủ vốn và ông không trả nợ được. Tiếp đó, những dự án và việc kinh doanh của ông đều gãy đổ nên kinh tế gia đình ông gặp nhiều khó khăn.
Sự thua lỗ thực sự bắt đầu khi năm 2004, Chánh Tín thành lập hãng phim tư nhân Nguyễn Chánh Tín Film. Những dự án phim của ông đã không được các nhà phát hành phim chấp nhận vì quá yếu về chất lượng. Trong đó, điển hình là bộ phim “Hiệp sỹ guốc vông”. Bộ phim này được công ty của Chánh Tín đầu tư khá lớn nhưng sau khi hoàn thành lại bị các công ty phát hành phim lớn như: Galyxy, BHD và Megastar (CGV) từ chối nhận phát hành. Chỉ duy nhất Vina Cinema đồng ý đưa bộ phim ra rạp nhưng doanh thu không đáng kể.
Sao lại phải “ăn mày dĩ vãng”?
Theo một lẽ dĩ nhiên, trước khi tự mình khoác lên mình hai chữ “doanh nhân”, hẳn NSƯT Chánh Tín đã lường trước được sự khắc nghiệt của thương trường. Vậy tại sao khi đã chấp nhận dấn thân ông lại không chấp nhận chịu lỗ? Sao ông không giao ngôi nhà kia cho ngân hàng một cách sòng phẳng như bao doanh nhân khi ở vào vị thế của ông đều làm? Sao ông không chịu trách nhiệm trước bản thân mà lại mong chờ sự hảo tâm của người khác?
NSƯT Chánh Tín chia sẻ trên báo chí rằng: “Tôi không phạm pháp hay cướp giật của ai hết mà phải xấu hổ. Người hâm mộ muốn biết rõ hoàn cảnh của tôi hiện nay thì tôi sẽ nói thẳng tất cả để mong mọi người thông cảm và giúp đỡ. Bây giờ tôi chỉ còn làm được mỗi việc này thôi”. Nghĩa là ông đang không còn sức khỏe lẫn tâm trí để làm gì ngoài việc ngồi một chỗ để mong mọi người giúp đỡ.
Điều đó có công bằng không khi cuộc đời đã cho ông quá nhiều thứ? Cho ông từ danh phận của một diễn viên bình thường thành một tài tử nức danh đất Việt. Đưa ông từ hai bàn tay trắng trở thành ông chủ của một tòa biệt thự tiền tỷ, xe hơi hạng sang, ăn sung, mặc sướng… Và hơn cả là cho ông cả một dĩ vãng chói lòa mà ông không nhận thấy.
Một độc giả đã viết rằng: “Chú nói chú đang sống như ăn mày. Không phải vậy đâu, ăn mày là phải ngửa tay đến trước mặt từng người kìa. Chú có xin xỏ ai đâu mà bảo đi ăn mày. Chú chỉ ăn mày… dĩ vãng, cái dĩ vãng sáng chói của chính mình”.
Chánh Tín kêu than: “Tài sản của gia đình nay chẳng có gì đáng giá ngoài ngôi nhà sắp bị xiết nợ theo lệnh thi hành án. Cách đây một tuần, chiếc ô tô của ông đã bị một ngân hàng khác xiết nợ vì vay tiền mua trả góp nhưng không trả nổi. Phương tiện đi lại của vợ chồng ông là bằng taxi hoặc xe ôm”. Nói thế, Chánh Tín đâu đã phải cùng đường, đâu đã đến mức bi đát? Chẳng qua cũng là vì ông không chấp nhận được cuộc sống của một người bình thường mà thôi!
Khánh Toàn
Thông báo
