Cháu bị sốt, bà ngoại cho uống nhầm thuốc chuột

| Y tế

Một trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi bị ói ra máu, rối loạn đông huyết do bị bà ngoại cho uống nhầm thuốc chuột vừa được các bác sĩ cứu chữa.

Đến ngày 27/7, sau nhiều ngày được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cứu chữa tích cực, sức khỏe bé L.T.Ng. (8 tháng tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị ngộ độc thuốc chuột mới qua nguy kịch, tạm ổn định.

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1, dù không còn biểu hiện nội xuất huyết nhưng bé Ng. còn phải được theo dõi ít nhất 5 ngày nữa sau khi ngưng uống Vitamin K1.

Bé Ng. đang được còn được dõi điều trị nhiều ngày do biến cố tai nạn vừa qua.

Bé Ng. đang được theo dõi điều trị nhiều ngày do biến cố tai nạn vừa qua.

Trước đó, bé Ng. nhập viện cập cứu trong tình trạng nguy kịch, nội xuất huyết, rối loạn đông máu nặng. Các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính, truyền huyết tương tươi đông lạnh... để cứu bệnh nhi.

Theo người nhà, lúc bé Ng. bị sốt, bà ngoại tìm thuốc hạ sốt cho cháu uống nhưng nhầm gói thuốc bột diệt chuột còn sót lại đựng trong “rổ thuốc gia đình”. Nhiều giờ sau đó, bé bỏ bú, ói ra máu, đi tiêu phân đen nên được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Qua trường hợp này, BS Nguyễn Minh Tiến lưu ý người lớn nên cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc cho trẻ, tránh để hóa chất lẫn lộn với thuốc sử dụng trong gia đình. Đặc biệt, phụ huynh phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, tránh sự cố đáng tiếc nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.