Chia sẻ kinh nghiệm với phụ nữ sinh con một bề
GiadinhNet - Trung tâm DS -KHHGĐ huyện Quế Võ (Bắc Ninh) vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa với phụ nữ sinh con một bề là gái, không sinh con thứ 3 trở lên.
Đây là hoạt động nằm trong nội dung Đề án "Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh" được triển khai từ năm 2009 tại 4 huyện, thành phố trong tỉnh.
Hơn 100 đại biểu là phụ nữ sinh 1 hoặc 2 con gái, trẻ em gái vợt khó học giỏi đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về phương pháp học tập; phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con và thực hiện chính sách DS-KHHGĐ... Các đại biểu cũng đã đề đạt các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là ngành DS-KHHGĐ nghiên cứu, đề xuất lên cấp trên tạo nguồn kinh phí khen thưởng, hỗ trợ động viên. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến đời sống của họ lúc tuổi già, khi con gái đã đi lấy chồng, xây dựng cuộc sống riêng.
T.Linh
Hà Giang: Tăng cường công tác truyền thông DS. Đoàn giám sát của Vụ truyền thông, Tổng cục DS-KHHGĐ đã có buổi làm việc với Hà Giang về công tác truyền thông liên quan đến lĩnh vực dân số. Những năm qua, Chi cục DS - KHHGĐ Hà Giang đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ tuyến cơ sở; thực hiện các hình thức truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng... Thông qua các hoạt động này, đã thu hút được hàng nghìn hội viên, người dân tham gia thực hiện KHHGĐ. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2006 là 21,5 %, đến năm 2009 giảm xuống còn 20,3 %; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2006 là 1,58%, đến năm 2009 giảm xuống 1,45%.
Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả của Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua. Đoàn công tác cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ thời gian tới là xây dựng chiến lược DS - KHHGĐ; xây dựng tháng 12 là tháng hành động vì dân số; trình đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.
P.Thảo
Bắc Giang: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Sở LĐ,TB&XH Bắc Giang vừa tổ chức hội thảo nâng cao năng lực thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE). Các cán bộ làm công tác BVCSTE của các huyện đã trình bày nhiều tham luận, làm rõ thực trạng cũng như những vấn đề đặt ra trong công tác BVCSTE hiện nay; đồng thời quán triệt nội dung cơ bản của công tác BVCSTE năm 2011, tầm nhìn đến năm 2020; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường công tác BVCSTE; các tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em và kế hoạch hành động của UBND tỉnh về BVCSTE bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS... Thời gian tới, Sở LĐ,TB&XH tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo cho toàn bộ 240 cán bộ làm công tác BVCSTE trên địa bàn 10 huyện, thành phố.
P.V