Chồng đánh vợ để bênh bồ (2): Những bất ngờ khó lường với người vợ
GiadinhNet - Theo TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý (Hội tâm lý giáo dục Việt Nam), với hầu hết những ông chồng đi cặp bồ, nếu mọi chuyện kín kẽ, có thể trong mắt chồng, vợ sẽ quan trọng hơn bồ. Nhưng khi chuyện đánh ghen xảy ra, mọi thứ bí mật lộ ra thì lúc này người đàn ông sẽ quay sang bênh bồ. Đó là lôgic về tâm lý của đàn ông mà các bà vợ thường không lường tới.

Đánh ghen sai thời điểm
TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý cho rằng, chính vì không hiểu tâm lý này của đàn ông nên mới có chuyện các bà vợ đi đánh ghen. Các bà vợ thường có lối nghĩ phổ biến rằng, đàn ông đi cặp bồ chỉ là để thêm mắm thêm muối, chỉ là vui chơi hưởng thụ, là sa ngã nhất thời. Còn với cuộc đời của họ, vợ con gia đình mới là quan trọng. Thực ra suy nghĩ này không sai bởi bất cứ người đàn ông nào cũng đều cần có một gia đình. Vợ và con chính là rường cột của họ. Vợ quan trọng là ở chỗ đó.
Vì thế khi đi đánh ghen, các bà vợ mang sẵn “niềm tin chiến thắng” đó mà không biết rằng, vào đúng thời điểm đó, về mặt tình cảm (thực chất là sự hấp dẫn về tình dục) người chồng không còn dành cho mình. Mình quan trọng đấy, nhưng mà không còn hấp dẫn chồng mình nữa. Khi chồng đi cặp bồ là họ đã chán mình rồi. Chán vì vợ chồng “suốt ngày tiền tiền”, rồi tiếng nặng tiếng nhẹ, rồi hằm hè chê trách nhau, hoặc chỉ đơn giản một cách phi lý là vì “quen” quá, vì “cũ” quá…
Thực tế thì các ông chồng có chán vợ thì mới đi cặp bồ. Trong khi chồng đang chán mình như thế, các bà vợ lại công khai tấn công cô bồ thì càng khiến ông chồng chán ghét thêm. Lúc đó về mặt tâm lý, đàn ông sẽ bênh cô bồ kia. Bởi nếu còn mập mờ thì đàn ông còn chút sĩ diện, họ sẽ giữ. Nhưng khi mọi chuyện bị vợ làm cho tung tóe ra thì đương nhiên về mặt tình cảm họ sẽ nghiêng về cô bồ kia. Có thể sau đó người đàn ông sẽ ân hận, sẽ thấy mình không phải với vợ nhưng lúc đó thì họ không thể tránh được tâm lý này.
Các bà vợ đi đánh ghen thì xác định “lành làm gáo vỡ làm muôi”. Nhưng trên thực tế đi đánh ghen như vậy chỉ có thể vỡ thêm chứ khó mà lành lại được. Đi đánh ghen tưởng sẽ thắng cô bồ kia cuối cùng lại thành thua. Thua vì chồng không bênh mình mà lại bênh bồ.
Đàn ông Việt Nam thường nói với nhau về chuyện bồ bịch rằng “chỉ thêm chứ không bao giờ bớt”. Tức là họ đi cặp bồ nhưng ít ai có ý định bỏ vợ. Các bà vợ đã không hiểu một điều rằng, yếu điểm của con người nói chung, đàn ông nói riêng đó là họ dễ bị những thứ phù phiếm lôi cuốn. Bồ bịch là một thứ phù phiếm, đàn ông biết điều đó nhưng mà vẫn ham. Họ cũng biết vợ là quan trọng nhưng lòng ham dục lại hướng đến cái mới lạ khác, tức là hướng đến cô bồ.
Nếu tự tôn, phụ nữ sẽ không bao giờ ghen
Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, có trường hợp người chồng hợp sức cùng cô bồ để đánh lại bà vợ. Ở những trường hợp này, tốt nhất là vợ chồng nên chia tay vì không chỉ tình mà nghĩa cũng không còn. Giữa vợ, chồng yêu thương không còn mà chỉ là nỗi căm ghét và cảm giác nợ nần. Nhưng đối với những trường hợp bà vợ chủ động đi đánh ghen, sau đó vì bột phát mà người chồng quay lại đánh vợ để tự vệ cho nỗi sĩ diện của mình thì chị em cũng cần lấy đây làm một bài học cho mình.
Thực tế, các bà vợ càng đi đánh ghen càng làm cho chồng khinh thường mình. Khi chồng phản bội, điều quan trọng là người phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân mình và tôn trọng mình. Ghen là một biểu hiện của sự thua kém. Nếu biết yêu thương và có lòng tự tôn, người phụ nữ sẽ không bao giờ ghen. Khi chồng cặp bồ, họ chỉ xem đó là sự dại dột, sa ngã nhất thời của đàn ông. Muốn “dạy” đàn ông phải dạy kiểu khác. Còn cô bồ kia thì không cần quan tâm, bởi vì không chóng thì chày, họ cũng trở nên “quen” và bị đàn ông chán y như đã chán mình mà thôi. Vì thế, các bà vợ khôn ngoan thường không ghen làm gì.
Cũng theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, quan niệm của người Việt vẫn nghiễm nhiên cho rằng, đàn ông có quyền ngoại tình, còn phụ nữ thì không. Trong khi phụ nữ bị gò vào những quy chuẩn đạo đức thì dường như đàn ông được thả tự do bên ngoài. Chính phụ nữ mang nặng quan niệm phân biệt giới như vậy nên khi chồng mình cặp bồ, họ không trách chồng mà quay sang trách bồ của chồng. Đáng lẽ ra người đáng trừng phạt nhất là chồng mình thì họ lại đi trừng phạt cô bồ. Thế nên mới có chuyện đánh ghen, tạt axít.
Chính vì nghiễm nhiên xem chồng không có tội nên bao nhiêu giận hờn các bà vợ trút lên hết các cô bồ nhí. Họ nghĩ, tất cả nguyên nhân là tại cô bồ kia. Vì thế nên mới có chuyện đánh ghen “con... đấy không đánh không được”, “ai đời lại đi giật chồng người khác như thế”, “con này phải đánh để cho nó một bài học”… Bởi thế, phụ nữ đánh ghen là dại. Dại từ chuyện với chồng đã không còn mặn nồng, thành cái bất lực đến mức trút cơn giận lên đầu đàn bà khác mà quên rằng người cần trút trước hết phải là ông chồng của mình.
Muốn giải quyết chuyện ngoại tình của chồng thì người vợ phải giải quyết ông chồng trước, vì chồng mới là người có vấn đề, là nguyên nhân chính gây ra mọi chuyện. Nếu các bà vợ cứ đi giải quyết các cô bồ thì giải quyết được cô này, người chồng sẽ lại đi với cô khác. Việc mắng chửi, trả thù, trút hận lên các cô bồ của chồng là một sai lầm lớn của phụ nữ châu Á. Còn phụ nữ châu Âu không làm thế, bởi họ nhận ra đâu là “ổ tò vò”.
TS. Nguyễn Thị Kim Quý
Ngân Khánh
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 5 giờ trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 6 giờ trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 17 giờ trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 21 giờ trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 1 ngày trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ khi cha mẹ hy sinh cho con cái thì tuổi già sẽ được an nhàn. Nhưng câu chuyện của bà Lâm lại là minh chứng cho một sự thật khác.
Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ngoại tình có thể làm bạn sụp đổ, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một phiên bản mạnh mẽ hơn. 6 bước dưới đây giúp bạn lấy lại cân bằng, tự tin và làm chủ cuộc đời sau tổn thương.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.