Chữa táo bón cho trẻ cả năm không khỏi, mẹ hãy dùng ngay cách này
Rất nhiều trẻ táo bón cả năm trời không khỏi, dùng đủ biện pháp mà không ăn thua. Khi nhiều mẹ vẫn đang hết sức đau đầu về vấn đề này, thì chị Nguyễn Hoài Thu (Đồng Nai) đã tìm được tuyệt chiêu giúp bé Bông vượt qua táo bón nhanh chóng, nhẹ nhàng.
Con táo bón từ lúc ăn dặm
Theo lời chị Hoài Thu, bé Bông (26 tháng tuổi) trước đây rất mập mạp, ăn tốt, đi ngoài tốt. Nhưng từ khi 13 tháng, chị cho Bông ăn cháo thì con bắt đầu có tình trạng táo bón. Chị Thu chia sẻ: "Ban đầu Bông chỉ hơi khó đi hơn các bạn nhưng vẫn đi đều hàng ngày. Nhưng tình trạng của con ngày 1 nặng có khi cả tuần không đi được, việc đi đại tiện rất cực khổ..".
Trước tình trạng táo bón ngày càng nặng của Bông, chị Thu đã cho con đi khám và được chẩn đoán táo bón chức năng. Chị Thu lo lắng: "Bác sĩ nói em Bông bị táo bón chức năng thông thường, chỉ cần dùng thuốc nhuận tràng và ăn nhiều chất xơ là đỡ...". Nghe lời khuyên, chị cũng cho con uống thuốc mềm phân và đúng thật Bông đã đi được. Tuy nhiên, sau khi ngừng sử dụng, Bông lại tiếp tục bị táo. Thuốc mềm phân bác sĩ khuyến cáo chỉ dùng 2 tuần do lâu ngày có thể gây mất nước điện giải. Chị Thu càng thêm lo lắng vì không biết dùng gì để giúp con.
Từ ngày táo, chế độ ăn của con đã được chị Thu hết sức chú ý nhưng Bông kém ăn hẳn. Dù có ép ăn được thêm rau, uống nước nhưng tình trạng của Bông cũng cải thiện không đáng kể. Mỗi lần đi vệ sinh trở thành cuộc chiến của cả 2 mẹ con. Quá sốt ruột, chị Thu tìm hiểu kinh nghiệm các mẹ cũng có con bị táo, chị cho Bông thử dùng men vi sinh, men sống các loại nhưng hết cả mấy liệu trình mà con không đỡ. Chị Thu tâm sự: "Nhiều khi đến cả tuần con bé không đi, ngày nào cũng ngồi bô khóc ầm ỉ, thương con quá, chị lại thụt cho cháu...". Dù vẫn biết thụt nhiều không tốt nhưng đến cả năm trời con cứ táo suốt, chị Thu đành đánh liều sử dụng để giải quyết cho con.
Táo bón cả năm trời, từ táo bón chức năng dẫn tới bệnh lý khác
Suốt gần 1 năm chạy chữa từ các biện pháp dân gian đến sử dụng các chế phẩm chống táo bón khác nhau như men vi sinh, thuốc nhuận tràng, thuốc thụt...mà tình trạng của Bông ngày càng trầm trọng. Bông bắt đầu có hiện tượng đi phân cục lớn, thi thoảng chảy máu hậu môn. Tệ hơn, Bông nhịn đi cầu và có dấu hiệu lệ thuộc vào thuốc thụt, con mất dần phản xạ rặn. Chị Thu rất hoang mang và lo lắng. Chị nhờ cô bạn là Bác sĩ tiêu hóa khám lại cho Bông. " Cho con đi khám lại, bác sĩ chẩn đoán, trực tràng của con hơi giãn, nếu không điều trị tốt táo bón con có thể bị phình giãn trực tràng. Chị nghe xong mà tá hỏa, không biết làm thế nào. Nhìn con bé chẳng còn bụ bẫm, kém ăn lại còn có nguy cơ bị bệnh mà chị buồn mà thương con quá, cách gì cũng dùng rồi, giờ bó tay,..."
Thảo dược chuẩn hóa châu Âu - cứu tinh trong lúc bế tắc
Lần tái khám này chị Thu rất mong muốn có một giải pháp mới cho bé Bông. Vì chị đã áp dụng hầu hết các cách trị táo bón mà chưa có hiệu quả. Chị Thu chia sẻ: "cô bạn vừa có về nước sau khi học Tiến sĩ tại Pháp nên chị cho Bông đi khám luôn xem có cách nào mới không... Thật may, Bông nhà chị được giới thiệu sản phẩm mới chống táo bón hoàn toàn từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu... Theo như lời cô bạn, siro thảo dược này đã được sử dụng nhiều tại Ý hơn 15 năm qua để chống táo bón cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ...

Chị Thu rất mừng và yên tâm cho Bông dùng thử. Mỗi ngày 10 ml, sử dụng 2 lần sáng và tối. Chỉ sau 2 ngày phân bắt đầu mềm hơn, Bông đi còn khó nhưng không còn khóc nữa. Sau 10 ngày, Bông đi đều đặn ngày 1 lần, không không còn khô cứng nữa. Tuân thủ liệu trình sử dụng trong vòng 3 tháng, hiện nay Bông đã không phải dùng siro chống táo bón nữa mà vẫn đi đều, ăn tốt hơn, việc bổ sung rau quả cũng dễ dàng hơn.
Chị Thu chia sẻ: "Từ ngày dùng siro chống táo bón mình yên tâm quá, con đi cầu đều, chịu ăn chịu chơi. Mà hay nhất, còn dùng liền sản phẩm cả tháng mà sức khỏe vẫn đảm bảo. May mà có cô bạn giới thiệu, không thì cứ luẩn quẩn chả biết làm thế nào.."
Thấy sản phẩm dùng tốt mà biết nhiều mẹ cũng đang đau đầu vì con bị táo bón, chị Thu đã chia sẻ ngắn gọn trên Facebook cá nhân và được rất nhiều mẹ quan tâm. "Nhờ vậy, chị cũng biết nhiều mẹ đã sử dụng sản phẩm cho con nên chị an tâm lắm. Giá mà biết đến sản phẩm sớm hơn thì em Bông đỡ khổ mà mẹ cũng đỡ cực..."

Để tìm hiểu thêm về loại Siro thảo dược chuẩn hóa châu Âu đã giúp mẹ con Bông vượt qua cuộc chiến với táo bón bạn đọc có thể tìm hiểu tại website https://isilax.vn/
Mọi thắc mắc về tình trạng táo bón của trẻ, bạn đọc hãy gọi ngay lên tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 8070 để được chuyên gia phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho con.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 19 giờ trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
