Trong 2 ngày 10 - 11/1, tại Đà Nẵng, Tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam (MSIVN) đã tổ chức Hội thảo Quốc gia Thúc đẩy tiếp cận và cung ứng các biện pháp KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn (Choice) chất lượng cao tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở Y tế, Chi cục DS – KHHGĐ, Trung tâm Chăm sóc SKSS 27 tỉnh, thành địa bàn Dự án.
Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng đại diện MSI tại Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Hội thảo là cơ hội để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình Thúc đẩy tiếp cận và cung ứng các biện pháp KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn chất lượng cao tại địa phương mình cũng như định hướng trong thời gian tới.
Chia sẻ định hướng cung ứng dịch vụ KHHHĐ thích ứng với giai đoạn mức sinh thay thế tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân cho biết: Mục tiêu của định hướng là góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011 - 2020.
Trong đó, việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ cần thực hiện một số thay đổi chủ yếu như phân chia các vùng can thiệp theo mức sinh; Duy trì tính bền vững của chương trình KHHGĐ trên cơ sở đảm bảo cơ cấu tránh thai hợp lý; Tăng cường các dịch vụ thường xuyên, điều chỉnh quy mô, nội dung Chiến dịch; Duy trì miễn phí các biện pháp tránh thai lâm sàng chủ yếu, tăng cường tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai phi lâm sàng; từng bước áp dụng hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ KHHHĐ.
|
|
|
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân chia sẻ định hướng cung cấp dịch vụ KHHGĐ thích ứng với giai đoạn mức sinh thay thế |
Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Để đảm bảo tính bền vững của chương trình KHHHĐ, căn cứ vào xu hướng chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai, việc ưu tiên lựa chọn đầu tư cho các biện pháp tránh thai sẽ tập trung vào các biện pháp tránh thai dài hạn, hiệu quả tránh thai cao, tỷ lệ bỏ cuộc thấp như triệt sản, dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai.
Tuy nhiên, triệt sản hiện đang có xu hướng giảm, khó khôi phục được việc tăng trở lại; thuốc cấy tránh thai có giá thành rất cao. Do đó, biện pháp có nhiều ưu điểm là yếu tố chủ yếu để đảm bảo được tính ổn định của tỷ lệ sử dụng tránh thai vẫn là dụng cụ tử cung.
Đến năm 2020, cơ cấu biện pháp tránh thai được đề xuất sẽ theo tỷ lệ biện pháp dài hạn/biện pháp ngắn hạn là 53,8%/46,2%.
Trên cơ sở này, có thể thấy chương trình thúc đẩy tiếp cận và cung ứng các biện pháp KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn của MSIVN là đúng hướng và phù hợp với định hướng của Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020.
Trưởng Đại diện MSIVN Nguyễn Thị Bích Hằng cho hay: Tại Việt Nam, MSI và Trung tâm sức khỏe sinh sản cộng đồng đã nỗ lực đưa dịch vụ đến tận cộng đồng, tăng cường tiếp cận các biện pháp KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn tự nguyện cho các nhóm dân cư khó tiếp cận từ năm 2007.
Chỉ tính riêng năm 2012, chương trình Choice đã cung cấp 140.450 ca đặt vòng và 3.300 ca triệt sản tại 25 tỉnh, nâng tổng số ca đặt vòng và triệt sản của toàn chương trình từ năm 2009 đến nay là 862.430 ca và 12.032 ca.
Chương trình dự kiến sẽ góp phần ngăn ngừa được 1.836.875 ca mang thai ngoài ý muốn, 303.045 ca phá thai không an toàn, 519 ca tử vong mẹ và tiết kiệm cho xã hội khoảng hơn 9 triệu USD chi cho y tế bao gồm chăm sóc thai nghén, sinh nở, điều trị tai biến do phá thai không an toàn…
Đánh giá cao sự đóng góp của MSIVN, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh: Gần 20 năm qua, MSIVN đã đồng hành cùng chương trình dân số Việt Nam trong truyền thông cũng như trong cung cấp dịch vụ.
“Đặc biệt MSIVN đã cho chúng ta thấy một ví dụ, mô hình về cơ sở cung cấp dịch vụ có chất lượng cao. Tại tất cả những cơ sở của MSIVN các tỉnh hiện nay, khách hàng được đón tiếp chu đáo, được cung cấp dịch vụ tự nguyện thân thiện, thỏa đáng.
Bên cạnh đó, MSIVN cũng tham gia thúc đẩy chương trình chính sách, kế hoạch cho từng chu kỳ dân số trong chừng mực nào đó có ảnh hưởng đến việc xây dựng các chính sách. Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn MSIVN và mong rằng sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình dân số nước nhà” – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ khẳng định.
Thu Nguyên