Chuyện buồn của người bị "trời hành"
GiadinhNet - Đằng sau mỗi con người là một số phận, một nỗi niềm cần được cảm thông.
Vừa nói được vài câu, Hòa đã òa khóc. Nước mắt anh lã chã như một cô gái mới lớn khóc do bị mẹ mắng oan. Tôi phải kiên trì động viên, an ủi mãi anh mới nín và bắt đầu câu chuyện đời mình.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Những ngày thơ bé
Từ nhỏ em đã là đứa con trai yếu ớt, nhỏ nhẹ, được cha mẹ cưng chiều. Em không hăng hái đá bóng, không thích tắm sông, không leo trèo cây như các bạn nam khác. Em yêu thiên nhiên, dễ mủi lòng thương xót từ con kiến đến chiếc lá vàng rơi lìa cành. Nhà nuôi con chó, bố em bán cho người ta mang đi giết thịt mà em khóc nó mấy ngày. Mới học lớp 3 em đã biết làm thơ. Học cấp 2 em được trường chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn cấp thị xã.
Càng lớn, em càng nhận thấy mình khác các bạn trai khác. Em không ham đá bóng, nhưng lại thích ra sân xem các bạn trai đá bóng. Thấy em nhiệt tình cổ vũ, các bạn nam trong lớp ra sân là tụt hết quần áo dài, mặc mỗi chiếc quần đùi, rồi họ dúi quần áo vào tay em, nói em trông hộ.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Cuộc sống thay đổi
Hiện nay em đã có vợ và hai đứa con khỏe mạnh, xinh xắn. Em đã được bố mẹ hỗ trợ tiền bạc để mở một xưởng may gia công hàng xuất khẩu. Cuộc sống của em bắt đầu có những thay đổi từ khi có một anh vào làm thuê cho xưởng may của em. Từ lần gặp đầu tiên, em đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Tim em đập loạn nhịp khi đứng nhìn anh ấy cắt vải thoăn thoắt.
Sau này, nghe đài, báo nói về hiện tượng đồng tính hay tình dục đồng giới, em mới bắt đầu suy nghĩ và nhận ra sự bất thường về tâm lý của mình, nhưng em không cưỡng lại được những khát khao kỳ lạ của bản thân.
Thấy anh bạn ngừng lời, như có ý chờ đợi xem tôi có nhận xét, bình phẩm gì về điều này không, tôi phải nói:
- Có thể có người sẽ "mắt tròn mắt dẹt" khi nghe chuyện của em, nhưng anh thì không, bởi anh gặp không ít người có hoàn cảnh như em. Nhưng mà trước đó em lấy vợ và có con bình thường cơ mà. Trước khi gặp anh bạn mà em nói là "yêu", em và vợ sống với nhau hạnh phúc, đúng không?
Khi cô ấy hăm hở chủ động, em đã sợ tới mức co người lại. Em biết "nó" vẫn không có phản ứng gì, nên rất xấu hổ với vợ. Rồi em bắt đầu nghĩ tới những người bạn trai, tưởng tượng lại cảnh các bạn ấy tắm truồng ở sông, cảnh các bạn ấy chạy trên sân bóng, nhớ lại cảnh các bạn ấy thay đồ trước mặt em, em bắt đầu thấy rạo rực.
Không để Hòa phải độc thoại, tôi cũng "góp lời" vài câu, để Hòa cảm thấy tôi đang lắng nghe:
- Anh hiểu rồi - Tôi nói - Như vậy, có con là chuyện đơn giản, chỉ cần "vào đúng nơi, cho ra đúng chỗ" là thành bố trẻ con. Còn có hứng thú không lại là chuyện khác. Nhưng chuyện của em với anh bạn làm công cho em sau này thế nào?
Với tư cách là "ông chủ", nên em có quyền gần gũi, thân mật, trò chuyện với anh ấy, một người làm công của mình. Một hôm em rủ anh ấy đi uống nước và lấy hết can đảm tỏ tình với anh ấy. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên, định đứng dậy bỏ về, nhưng em đã khóc và van xin anh ấy cho em được "yêu anh ấy", em hứa không làm gì hại anh ấy. Rất may, sau đó anh ấy cũng chấp nhận tình yêu của em. Từ hôm đó em thường xuyên đến nhà anh ấy để "yêu nhau".
Mối tình của em và anh ấy kéo dài hơn hai năm thì đến tháng mười một vừa rồi anh ấy đột ngột nói lời chia tay với em. Lý do là sau Tết vợ anh ấy sẽ về, anh ấy không thể tiếp tục "yêu" em được nữa.
Em đau đớn vì bị phản bội, em hụt hẫng vì bị mất người yêu, em điên cuồng vì ghen tuông, em trách anh ấy đã sớm rời bỏ em. Em căm giận anh ấy, nên đã cho anh ấy thôi việc. Nhưng em càng căm thù, lòng em càng khát khao, càng yêu anh ấy hơn. Em đến nhà anh ấy van xin anh ấy đừng bỏ em, cứ thỉnh thoảng "đi lại" với em, em không làm gì hại cuộc sống của vợ chồng anh ấy, nhưng anh ấy kiên quyết từ chối, còn có lời lẽ xúc phạm em.
Em mang nỗi đau thất tình mà không thể chia sẻ cùng ai. Em nhận ra mình đã đi quá xa, lâu lắm rồi vợ chồng em không "làm chuyện đó" nữa. Vợ em bận rộn với công việc làm kế toán, lại chăm sóc hai con, chăm lo cha mẹ em, nên cũng quên không đòi hỏi gì. Ba đêm liền em không ngủ được vì nghĩ đến tương lai sống không còn tình yêu của "anh ấy". Em đã có ý định tự tử, nhưng không đủ dũng cảm làm điều đó. Em quyết định đi xa để chôn vùi mối tình này.
Khi ra bến ô tô, em định bắt xe vào Nam, nhưng rồi không hiểu sao khi thấy chiếc xe chạy đường dài ra Hà Nội, em đã vội vã trèo lên. Em ra Hà Nội quyết định tìm lại cuộc sống mới cho mình, để quên đi tất cả và cũng là để "người yêu" của em phải ân hận vì đã đối xử tệ bạc với em. Em ở nhà trọ rẻ tiền ở bến xe, nhưng được ít ngày là cạn tiền, nên em đã đi tìm việc làm. Em đã đi dọc phố Khâm Thiên, hỏi đến chục nhà may đo thời trang để xin làm thuê, duy trì cuộc sống.
Khi tôi nói với Hòa rằng anh không có lỗi trong việc anh yêu ai, thích ai, câu chuyện của anh sẽ được vợ con và gia đình thông cảm, anh cần phải trở lại gia đình, chứ không thể sống mãi ở nơi không tiền bạc, không việc làm, Hòa đã lắc đầu, nói một cách tuyệt vọng:
- Không, em chẳng dám về nhà. Giờ đây cả gia đình, vợ con, thậm chí cả họ hàng, làng xóm của em biết về "lá thư tuyệt mệnh" của em để lại, họ đã biết em là người có "bệnh". Cú sốc này chắc quá lớn, không biết bố mẹ, vợ em có chịu đựng được không. Nhưng em cũng biết, ở đây mãi thì không còn tiền thuê nhà, tiền ăn uống. Em đang bế tắc. Đó cũng là lý do tại sao em tìm đến đây, tìm kiếm một lời khuyên, một lối thoát.
Nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, Hòa ra về, để lại cho tôi số điện thoại của bản thân và gia đình anh. Anh muốn chính tôi là người gọi điện về gia đình anh để "thăm dò tình hình", có thể làm công tác tư tưởng trước với gia đình, "dọn đường" để khi nào "hợp dịp", anh sẽ trở lại.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
Thông báo

