Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia mách mẹ cách chăm con phòng mọi bệnh tật

Thứ sáu, 10:26 18/10/2013 | Gia đình

Ý kiến chuyên gia và các bậc phụ huynh về cách củng cố hệ miễn dịch, giúp bé chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh.

Lời khuyên từ bác sĩ nhi khoa của Babycenter

- “Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất để bé bắt đầu cuộc sống khỏe mạnh” – tiến sĩ Su Laurent (một bác sĩ nhi khoa) tư vấn. Sữa mẹ chứa đầy đủ các chất kháng thể, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho bé. Về lâu dài, cơ thể bé có khả năng phòng tránh dị ứng cũng như ngăn cản nguy cơ béo phì.

Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe cho con, cần giúp bé tránh môi trường khói thuốc lá vì hít phải khói thuốc lá có liên quan đến một loạt vấn đề nghiêm trọng như ung thư, hen suyễn, thậm chí là chứng đột tử khi ngủ. Nếu nhà bạn có người hút thuốc lá thì việc khuyên người thân cai thuốc lá sẽ giúp bé có một tương lai lành mạnh.

- “Với bé ăn dặm, bạn nên chuẩn bị đồ ăn cho con từ thực phẩm tươi ngon tại nhà, gồm nhiều quả và rau tươi” - Jacqui Walsh (chuyên gia mẹ và bé) khuyên. Ăn rau quả hàng ngày đảm bảo bé nhận đủ các vitamin, chất khoáng và dinh dưỡng.

Chuyên gia mách mẹ cách chăm con phòng mọi bệnh tật 1
  

- “Sau khi bé được 6 tuần tuổi, bạn có thể bắt đầu sử dụng những loại tinh dầu (luôn sử dụng dạng pha loãng) cho bé, vì tinh dầu có thể kích thích nhẹ nhàng miễn dịch và giúp cải thiện hệ thống hô hấp” – chuyên gia Alan Stuart nói.

Thử dùng tinh dầu khi massage cho con như tinh dầu hoa cúc La Mã. Nhẹ nhàng thoa tinh dầu rồi massage ngực và lưng cho bé. Tinh dầu trà xanh cũng là chất kích thích tốt hệ miễn dịch. Có thể pha loãng tinh dầu trà với sữa tắm (15 giọt tinh dầu trà vào một ít sữa tắm) và thêm vào bồn tắm cho bé để tăng cường miễn dịch. Tinh dầu oải hương cũng rất có lợi vì nó giúp làm dịu thần kinh cho bé. Nhỏ tinh dầu oải hương vào một cái bát rồi đặt nó ở chỗ có quạt sẽ giúp bé ngủ ngon.

- “Hãy cho bé nhà bạn ăn một bữa thịt đỏ mỗi ngày vì thịt đỏ chứa nhiều kẽm – khoáng chất quan trọng thúc đẩy hệ miễn dịch, giúp ngăn ngừa cảm lạnh” – Julia (một chuyên gia dinh dưỡng) nói. Thịt đỏ còn là nguồn dồi dào sắt – chất em bé rất cần khi ăn dặm. Một nguồn kẽm dồi dào khác là trứng nhưng không cho bé ăn lòng trắng trứng cho đến khi bé được 1 tuổi.

Ý kiến từ người làm mẹ

- “Tôi luôn rửa tay thật sạch trước khi gần con để ngăn chặn lây lan mầm bệnh. Tôi cũng thường xuyên cọ rửa ghế ngồi của bé để diệt vi khuẩn” – Hopskin (mẹ của Jake, 15 tháng tuổi).

- “Để giữ cho Ethan khỏe mạnh, tôi cho bé đi bộ mỗi ngày. Như thế, bé vừa tập thể dục vừa nhận được nhiều không khí trong lành” – Kathy (mẹ của Ethan, 17 tháng tuổi).

Chuyên gia mách mẹ cách chăm con phòng mọi bệnh tật 2
  

- “Sau khi tắm, đừng để bé bị nhiễm lạnh. Tôi thường lau khô cho con thật nhanh, không cho bé ra gió và ngồi gần con một chút để bé ấm áp hơn” – Lucy (mẹ của Ella, 6 tháng tuổi).

- “Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Vì thế, tôi cố gắng giữ cho Charlie cười khúc khích bằng cách làm khuôn mặt ngớ ngẩn, cù bé. Một em bé hạnh phúc là một em bé khỏe mạnh” – Jame (mẹ của Charlie, 3 tháng).

- “Hãy giữ nhà cửa sạch sẽ để giảm nguy cơ dị ứng do bụi và những bệnh khác” – Karen (mẹ của Lewis, 5 tháng).

- “Tiêm chủng đầy đủ là cách tuyệt vời bảo vệ bé lâu dài” – Holly (mẹ của Cassie, 5 tháng).

- “Tôi đọc đâu đó rằng tỏi là chất tăng cường miễn dịch hiệu quả. Vì thế, tôi thêm tỏi vào bữa ăn của bé để tăng cường khỏe mạnh cho con” – Jessia (mẹ của Eli, 8 tháng).
 
Theo Trí thức trẻ
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top