Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện những bác sĩ “bỏ phố lên rừng”

Thứ tư, 11:09 29/10/2014 | Y tế

GiadinhNet - Dù có thể có một vị trí làm việc tốt tại các bệnh viện hàng đầu ở Thủ đô, nhưng hai sinh viên y khoa Doãn Thanh Hương (SN 1990, quê Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, quê Mê Linh, Hà Nội) lại chọn cho mình một hướng đi riêng: Tình nguyện tới vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền núi phía Bắc để công tác và cống hiến.

Bác sĩ trẻ tình nguyện Doãn Thanh Hương và Nguyễn Văn Hiếu (hai người đeo kính ) thăm khám cho đồng bào tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé.  	Ảnh: X. Thắng

Bác sĩ trẻ tình nguyện Doãn Thanh Hương và Nguyễn Văn Hiếu (hai người đeo kính ) thăm khám cho đồng bào tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Ảnh: X. Thắng

 

“Mẹ là người ủng hộ em nhiều nhất”

Với vẻ bề ngoài mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, cô sinh viên y khoa Doãn Thanh Hương (sinh viên mới tốt nghiệp Trường Đại học Y Hải Phòng) khiến cho chúng tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trong chuyến hành trình dài gần 1.000km từ Thủ đô Hà Nội về các bản làng xa xôi hẻo lánh của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Vốn bị say xe, lại là lần đầu tiên trong đời rời xa gia đình, nhưng Hương luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn cách cô sinh viên y khoa trẻ tuổi tận tình, ân cần thăm khám cho các bà, các mẹ hay những em bé vùng cao tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, chúng tôi thấy cảm phục xen lẫn tự hào.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, Hương cho biết: Cô vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y Hải Phòng. Gia đình đang có dự định xin cho cô về Bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây để công tác. Một lần tình cờ “lang thang” trên các diễn đàn y khoa, Hương đọc được thông tin về dự án đưa bác sĩ trẻ về 62 huyện nghèo do Bộ Y tế phát động. Cảm thấy hứng thú, cô sinh viên ngành Y say mê tìm hiểu để rồi đi tới quyết định- một bước ngoặt trong cái nghề đầy vinh quang mà Hương theo đuổi: Nộp hồ sơ tham gia dự án trên.

Sinh ra trong một gia đình có 2 anh chị em ở vùng quê nghèo Phúc Thọ, ngoại thành Hà Nội, Hương và anh trai không được may mắn như các bạn bè cùng trang lứa vì khi Hương lên 8 tuổi, người bố mà hai anh em hết mực yêu thương lâm trọng bệnh rồi qua đời. Bà Bùi Thị Loan (mẹ Hương) ở vậy, tần tảo nuôi dạy hai con khôn lớn trưởng thành. Vốn là người công tác trong ngành Y (tại Trạm Y tế xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội), nên bà Loan cũng sớm hướng cho con gái mình theo nghiệp mẹ. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, Hương đã thi đỗ vào Trường Đại học Y Hải Phòng với số điểm cao. Suốt 6 năm học tập chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại trường, Hương luôn đứng trong tốp đầu của lớp.

Hương vẫn nhớ như in cái ngày về nhà tâm sự với mẹ về quyết định lên vùng cao công tác. “Khi đó mẹ em ngồi lặng thinh nhìn cô con gái bé bỏng của mình một hồi lâu, rồi ôm chặt vào lòng. Dường như, mẹ đang cố giấu đi giọt nước mắt...”, Hương xúc động chia sẻ.

Những tưởng mẹ sẽ phản đối quyết liệt, ngược lại bà Loan lại vỗ về, động viên con gái hãy cố gắng. “Dù làm ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì thì hãy luôn giữ cái tâm và sự nhân đức”. Những lời nói của mẹ như tiếp thêm động lực cho Hương để cô thực hiện những dự định, ước mơ của mình.

Cô sinh viên y khoa trẻ Doãn Thanh Hương, sau 2 năm đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu tại một bệnh viện hàng đầu ở Hà Nội sẽ về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên trong thời gian 2- 3 năm.

Sẽ học thêm tiếng dân tộc để việc chữa bệnh cho bà con thuận tiện hơn!

Ít nói, thật thà, chân chất, đó là những điều dễ nhận thấy nhất ở chàng trai sinh viên Đại học Y Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, quê tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Cũng giống như Hương, Hiếu sinh ra trong một gia đình thuần nông ở ngoại thành Hà Nội. Chia sẻ về chuyến đi thí điểm đưa các bác sĩ trẻ về công tác tại vùng cao do Bộ Y tế tổ chức, Hiếu cho biết, đây là một dự án rất thiết thực và ý nghĩa bởi nó sẽ giải quyết được phần nào vấn đề cấp bách của y tế vùng cao trong nhiều năm trở lại đây là thiếu thốn nhân lực y tế có trình độ.

Hiếu tâm sự: “Lúc đầu, dự định của em vấp phải sự ngăn cấm của gia đình, đặc biệt là mẹ. Mẹ em lo lắng, bởi huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên quá xa Hà Nội, khí hậu, điều kiện cuộc sống còn quá khó khăn. Mặt khác, em rất ít khi đi xa gia đình, kinh nghiệm sống lại chưa nhiều”.

Nhưng bằng sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hiếu đã dần thuyết phục được gia đình. Điều trân trọng nhất ở đây là trong hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2014, Hiếu là 1 trong 3 trường hợp tình nguyện đăng ký công tác tại vùng cao.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Hiếu cho biết: Trước mắt sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng thật tốt trong thời gian 2 năm đào tạo chuyên sâu tại Hà Nội trước khi lên nhận công tác tại huyện Mường Nhé. Cũng trong thời gian này, Hiếu sẽ cố gắng học thêm tiếng của các dân tộc đang sinh sống tại huyện Mường Nhé để sau này có thể giao tiếp với bệnh nhân dễ dàng hơn. Ngoài ra việc tìm hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào cũng sẽ giúp những bác sĩ trẻ như Hiếu hoàn thành tốt hơn công việc của mình.

 

Tại Hội nghị “Tăng cường chất lượng công tác y tế các tỉnh miền núi phía Bắc” (được tổ chức tại Điện Biên vào cuối tháng 10/2014), ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã nhấn mạnh và đề cao công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế tại các huyện vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Ông Phạm Văn Tác cho rằng, đây chính là vấn đề then chốt để rút ngắn khoảng cách chất lượng y tế giữa các vùng, miền.

“Xác định làm việc trong ngành Y là phải chấp nhận đối mặt với những khó khăn nhất định, lấy niềm vui của bệnh nhân là hạnh phúc của mình, các bạn trẻ rất cần đề cao y đức trong nghề nghiệp”, ông Tác chia sẻ.

Xuân Thắng 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 23 giờ trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Y tế - 1 tuần trước

U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Sống khỏe - 1 tuần trước

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.

Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện

Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.

Hàng trăm người cao tuổi được khám miễn phí, tặng quà trong Chương trình 'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe'

Hàng trăm người cao tuổi được khám miễn phí, tặng quà trong Chương trình 'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe'

Xã hội - 2 tuần trước

Khác với cách tiếp cận truyền thống nặng về điều trị, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" tập trung vào chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, từ xa, đặc biệt đối với người cao tuổi...

Top