Cô gái 18 tuổi cùng 23 người thoát tội giết người

| Pháp luật

Cô gái 18 tuổi rủ 23 thanh, thiếu niên đi chém nhau với nhóm khác và bị truy tố tội "giết người" nhưng đại diện VKS đề nghị đổi tội danh sang "cố ý gây thương tích" và được toà chấp nhận.

Sau 2 ngày xét xử, chiều tối 31-12, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (18 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trung Đức bị phạt 6 năm tù; Lê Văn Phát bị phạt 4 năm tù; 21 bị cáo còn lại bị phạt từ 1-6 năm tù cùng về tội "cố ý gây thương tích". Điều đáng nói, trong số này có 11 bị cáo dưới 18 tuổi, còn lại từ 14-16 tuổi và một số bị cáo có nhiều tiền sự.

Theo cáo trạng, Ngân và 23 bị cáo có quen biết nhau. Một người bạn trong nhóm của Ngân bị nhóm Cao Vinh Nguyên và Nguyễn Quốc Bi đâm bị thương.

Ngân kêu mọi người tìm Facebook của nhóm Bi, rồi hẹn gặp nhau ở cầu cảng 586 (quận Cái Răng) để "ăn đứng, thua nằm" (ai sống thì đứng, ai chết thì nằm).

Cô gái 18 tuổi cùng 23 người thoát tội giết người - Ảnh 1.

Ngân và 23 bị cáo tại toà

Hai người trong nhóm của Ngân là Lê Văn Phát và Nguyễn Trung Đức đã dùng dao tự chế chém, gây thương tích cho 2 người bên nhóm của Bi lần lượt là 15% và 18%. Ngân bị cáo buộc là người rủ rê lôi, kéo đồng bọn đánh nhau, trả thù cho người trong nhóm. VKS đã đề nghị truy tố các bị cáo tội " Giết người " và đề nghị mức hình phạt từ 1-9 năm tù.

Tuy nhiên, trong phần tranh luận sáng 31-12, 3 luật sư bào chữa đề nghị đổi tội danh cho các bị cáo sang tội "cố ý gây thương tích". Khi tòa hỏi bị cáo Lê Văn Phát, Nguyễn Trung Đức về ý thức việc chém bị hại. Hai bị cáo này khai chém các bị hại chỉ muốn hù dọa chứ không cố ý giết.

Đại diện VKS sau khi hỏi thêm về ý thức các bị cáo khi chém bị hại, đã quyết định thay đổi một phần cáo trạng về tội danh truy tố. Theo đó, đại diện VKS thay đổi việc truy tố các bị cáo tội "giết người" sang tội "cố ý gây thương tích" theo điểm d, Khoản 3, Điều 134, Bộ Luật Hình sự.

HĐXX nhận định sau khi chém các bị hại, các bị cáo có khả năng tước đoạt tính mạng của bị hại nhưng đã không làm mà bỏ đi. Do đó, đề nghị đổi tội danh của đại diện VKS là có căn cứ nên đã tuyên mức án như trên.

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.