Cô gái từng mời huyền thoại marketing Apple về Việt Nam

Thứ hai, 08:13 22/02/2016 | Xã hội

Nguyễn Thái Đông Hương từng mời huyền thoại marketing của Apple - Guy Mawssaki - về Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho các bạn trẻ.

Năm 2016, Nguyễn Thái Đông Hương được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 30 gương mặt trẻ tiêu biểu dưới 30 tuổi.

 

Nguyễn Thái Đông Hương được Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 30 gương mặt trẻ tài năng dưới 30 tuổi năm 2016.

Trước đó, cô gái xinh đẹp này từng nhận cùng lúc 7 học bổng vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Đông Hương đã góp mặt trong nhiều hoạt động của du học sinh Việt ở nước ngoài, là thành viên tích cực của Hội Sinh viên khởi nghiệp tại Đại học Stanford, tham gia Mạng lưới Lãnh đạo Đông Nam Á (SEALNet)…

Đặc biệt, cô còn là đồng sáng lập Viet Youth Entrepreneur - Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam vào năm 2011. Là một người trẻ sống hết mình vì những gì mình thích, cô đến với Vietnamese Youth Ambassadors với những suy nghĩ rất hay về người trẻ của mình.

- Tại sao sau khi ra tốt nghiệp ĐH Stanford (Mỹ) danh tiếng, Hương lại từ chối cơ hội làm việc ở những tập đoàn lớn của nước ngoài để về Việt Nam khởi nghiệp? 

- Thật ra, sau khi tốt nghiệp Stanford, Hương có về Singapore làm việc tại Bain & Company hơn một năm. Bain & Co. là một công ty tư vấn chiến lược Mỹ cũng khá nổi tiếng trên thế giới.

Hương nghĩ câu hỏi cho các bạn du học sinh vừa tốt nghiệp không nhất thiết phải là ở hay về, mà là bạn cảm thấy lúc đó nơi nào sẽ là nơi mình phát triển học hỏi và đóng góp được nhiều nhất.

Hương luôn muốn về Việt Nam khởi nghiệp nhưng lúc vừa tốt nghiệp thấy bản thân nên học hỏi và có thêm kinh nghiệm cọ xát thực tế. Quả thật mình đã học được rất nhiều từ hơn một năm làm việc ở Singapore.

- Về Việt Nam khởi nghiệp, chắc hẳn Hương gặp không ít khó khăn?

- Hương cho rằng, khó khăn lớn nhất đối với các bạn sau khi tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở Mỹ và từng làm việc ở môi trường quốc tế chuyên nghiệp khi về Việt Nam có thể sốc văn hoá. Vì cách làm việc ở Việt Nam rất khác.

Mình muốn thành công tại đây vừa phải biết cách tận dụng kiến thức sâu và tầm nhìn hệ thống mà mình đã tích luỹ được qua thời gian học tập làm việc nước ngoài, vừa phải hiểu sâu sắc và biết cách làm việc được trong môi trường Việt Nam.

Nhiều người cho rằng không nhất thiết phải về nước mới là phục vụ đất nước, quan điểm của bạn thế nào?

Hương nghĩ đơn giản để đóng góp được hiệu quả cho bất kỳ cá nhân hoặc tập bất kỳ thì cũng trước hết là cần có khả năng, đam mê, và môi trường phù hợp với khả năng đam mê đó. Thế nên tuỳ mình thấy mình phù hợp với môi trường nào hơn thì mình về đó.

Hương thấy có rất nhiều anh chị người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhưng vẫn tạo ra những tổ chức từ thiện, tình nguyện rất ý nghĩa tại Việt Nam.

Việc làm việc từ xa hoặc bay qua bay lại giữa các đất nước đã trờ thành một phần tất yếu của thời đại ngày này, nên Hương nghĩ nơi mình ở không còn nhất thiết phải là nơi duy nhất mình làm việc và đóng góp nữa.

- Thậm chí, nhiều người cho rằng, chỉ khi không tìm được cơ hội làm việc ở nước ngoài với mức lương cao hãy tính đến việc về nước? 

- Hương không nghĩ như vậy. Bản thân Hương vừa bỏ việc để về nước. Mình cho rằng, không nên nói theo kiểu vơ đũa cả nắm, mỗi người một hoàn cảnh, một ước mơ khác nhau.

 

Hương là người đồng sáng lập Viet Youth Entrepreneur - Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam vào năm 2011.

- Học tập ở ĐH Stanford danh tiếng phải chăng cũng giúp bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong khởi nghiệp?

- Tất nhiên là giúp nhiều chứ! Hương rất thích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ tại Stanford. Các bạn ở đây đều làm việc vì đam mê và vì mong muốn sẽ tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp đến thế giới. Tinh thần đó đã là nguồn cảm hứng lớn trong tất cả những công việc và dự án của Hương.

Mình học về công nghệ tại Stanford nên đây cũng là nơi đã khơi dậy trong mình niềm đam mê khoa học kỹ thuật và những sự đổi mới mà khoa học kỹ thuật mang lại.

Ngoài ra, những tình bạn mà mình có được từ Stanford đã cho mình nguồn động viên, hỗ trợ, chỗ dựa rất tốt trong suốt quãng đường mình đi sau khi tốt nghiệp.

- Tại ĐH Stanford, những nữ sinh học chuyên ngành Mật mã học tại ĐH Stanford và theo học Master (học vị thạc sĩ) ngành Khoa học và Công nghệ có phải là “của hiếm”?

- Do Hương thích nên học thôi. Ngành Mật mã học nghe tên to tát thế chứ thật ra là bao gồm 2 phần chính: công nghệ thông tin và triết học.

Năm đầu tiên, Hương thích triết lắm, chỉ toàn học các khóa triết và đọc sách triết cả ngày. Học đến cuối năm thì nhận ra triết cũng hay đấy nhưng cứ ngồi suy nghĩ lý luận mãi thì cũng không tạo được sản phẩm gì, nên bắt đầu học thêm tin học và Hương cũng rất thích.

Học xong còn phát hiện ra triết học và tin học chia sẻ rất nhiều điểm chung, đều là được xây dựng từ nền tảng toán học. Nên cuối cùng Hương chọn ngành Mật Mã học (Symbolic Systems) vì nó bao gồm luôn 2 môn học yêu thích của mình.

Hương học thạc sĩ về Quản trị Khoa học Công nghệ bởi vì lúc đó có sẵn một số thời gian trống mình học thêm khoá thạc sĩ này để bổ sung khả năng kinh doanh.

- Sau khi học phổ thông tại New Zealand, Hương đã được 7 trường đại học hàng đầu ở Anh và Mỹ cấp học bổng. Bí quyết để chinh phục những trường ĐH hàng đầu thế giới như thế nào?

- Hương nghĩ chắc là do bài luận văn mình viết chân thật, cho thấy được đam mê và ước mơ đóng góp cho xã hội. Hương cho rằng việc tìm được trường phù hợp với mình cũng là hai chiều, không phải cứ trường nổi tiếng nhất là tốt nhất.

Các bạn trẻ cũng nên chú tâm tìm hiểu kỹ từng trường, để chọn được môi trường phù hợp nhất để mình học tập và phát triển.

- Hương là người đồng sáng lập Viet Youth Entrepreneur – Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam vào năm 2011. Hiện nay, sau 5 năm, mạng lưới này có phát triển như kỳ vọng ban đầu của bạn?

- Kỳ vọng ban đầu của nhóm sáng lập VYE là thông qua hoạt động khởi nghiệp tạo dựng niềm cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam luyện tập cách suy nghĩ sáng tạo, độc lập, và tạo dựng cộng đồng khuyến khích giúp đỡ các bạn trẻ với ước mơ khỏi nghiệp.

Mong ước lúc đó cũng đơn giản thôi. Tới bây giờ, mình cảm thấy VYE cũng đã thực hiện được theo đúng mong ước.

- Những khó khăn trong những ngày đầu để duy trì mạng lưới khởi nghiệp VYE như thế nào?

- Với bản chất là một tổ chức mang tính chất cộng đồng và phi lợi nhuận, VYE đối mặt hai khó khăn lớn:

Một là tài chính. Hoạt động của VYE chủ yếu được chi trả bởi các gói tài trợ công ty và quỹ công đồng của các tố chức thế giới. Những nguồn này không ổn định, thế nên có nhiều đề án VYE ấp ủ từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được vì thiếu kinh phí.

Hai là nhân lực. Phần lớn các dự án của VYE được khởi xướng và thực hiện bởi các đội tình nguyện, thế nên việc truyền nối kỹ năng, tập huấn, và bảo đảm nhân lực phục vụ cho tất cả những dự án tương lai vẫn luôn làm ban lãnh đạo VYE rất ..đau đầu.

- Đã khi nào Hương nghĩ tới việc bỏ cuộc vì mọi thứ không như dự tính?

- Nói là bỏ cuộc cũng không hẳn nhưng có rất nhiều lúc Hương cũng thấy nhiệt huyết có phần mệt mỏi. Chắc những lúc đó, phải cảm ơn nhiều nhất là các bạn cùng team, mình làm cùng nhau thì truyền lửa cho nhau, động viên lẫn nhau trong những lúc mệt mỏi.

- Với sự thuyết phục của Hương, giáo sư người Mỹ Tom Kosnik 5 năm liền đều đến Việt Nam dạy khởi nghiệp miễn phí cho sinh viên. Chắc hẳn sẽ phải rất khó khăn mới có thể đưa vị GS nổi tiếng này đến với Việt Nam?

- Hương thật sự rất cảm kích thầy Tom. Thầy thật sự rất nhiệt huyết với giới trẻ Việt Nam, việc mình thuyết phục cũng là một phần thôi vì thực chất nhiệt huyết đó đã có sẵn trong thầy rồi.

Việc thầy năm nào cũng bay hơn 20 tiếng về Việt Nam để truyền cảm hứng trong suốt 5 năm qua cũng là một nguồn động viên rất lớn với Hương và team VYE.

- Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của huyền thoại marketing của Apple - ông Guy Mawssaki.  Hành trình thuyết phục nhân vật tầm cỡ này hẳn là một câu chuyện thú vị khác?

- Sự xuất hiện của huyền thoại marketing của Apple - ông Guy Mawssaki ở Việt Nam chủ yếu là nhờ thầy Tom giúp thuyết phục. Guy Kawasaki cũng muốn tìm hiểu thêm về khởi nghiệp ở Việt Nam lâu rồi nên khi có lời mời ông ấy cũng dễ đồng ý hơn.

Hương thấy điều này là một minh chứng sống cho tiềm năng của nguồn nhân tài và thị trường công nghệ Việt Nam.

 

Nguyễn Thái Đông Hương cũng rất thích đi du lịch, khám phá các vùng đất mới.

- Bạn nghĩ gì khi nhiều người cho rằng, những starup Việt Nam thường chỉ học theo những mô hình đã có và thành công ở nước ngoài để đưa vào trong nước?

- Học theo mà chắc gì đã làm được. Nói đơn giản như mô hình e-commerce, biết là Amazon đã thành công ở nước ngoài đấy nhưng đâu phải cứ bắt đầu một công ty ecommerce là sẽ thành công.

Hương nghĩ ý tưởng chỉ đóng vai trò rất rất nhỏ trong thành công của một doanh nghiệp, với cả điều kiện thị trường nước ngoài khác Việt Nam nhiều lắm nên đừng thấy mô hình giống nhau một chút rồi bảo mọi người bắt chước và không coi trọng thành công của những công ty đó.

Tạo dựng doanh nghiệp thành công rất khó, nếu có những mô hình nước ngoài có thể học hỏi được để giúp mình trong việc gầy dựng doanh nghiệp thành công thì tại sao lài không học hỏi? Ngay cả những công ty nước ngoài cũng phải học hỏi lẫn nhau rất nhiều.

- Những chính sách cho các bạn trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay liệu đã đi vào cuộc sống và thuận lợi hơn với các bạn trẻ?

- Hương nghĩ thật ra dạo gần đây chính phủ đã bắt đầu chú ý hơn về mặt khởi nghiệp và đã có những thay đổi chính sách, đặc biệt là về mặt đầu tư khởi nghiệp, rất được hoang nghênh bởi cộng đồng khởi nghiệp.

Nếu có góp ý thì Hương cũng mong chính phủ sẽ đóng vai trò trực tiếp hơn trong việc tạo dựng và phát triển cộng đồng khởi nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc, Singapore và Malaysia đã khá thành công trong việc khuyến khích các công ty công nghệ mới bằng cách ươm tạo các khu công nghệ cao và kêu gọi vốn đầu tư khởi nghiệp.

Hương có thấy rất nhiều đề án tương tự đang được chính phủ Việt Nam xem xét, đó là điều rất đáng mừng.

- Kế hoạch và dự định của bạn trong năm 2016 như thế nào?

- Hương đang ấp ủ một số dự án khởi nghiệp của riêng mình trong năm nay. Hy vọng rằng vào nửa sau 2016 có thể cho sản phẩm ra thị trường.

Theo Phạm Thịnh/VTC News

Ý kiến của bạn
Tags:
Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?

Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Qua kiểm tra, chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác định hai bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang hoạt động khi chưa được cấp phép. Đáng chú ý, các trạm trộn bê tông từng được tháo dỡ vẫn được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này

Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả

Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?

Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.

Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?

Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.

Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới

Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-15/6/2026.

Điểm sàn xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2026: Cao nhất bao nhiêu điểm?

Điểm sàn xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2026: Cao nhất bao nhiêu điểm?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào các học viện, nhà trường quân đội hệ chính quy năm 2026.

Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Ngày sinh Âm lịch của người qua 30 tuổi là đổi vận, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số người có ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường trải qua nhiều thử thách khi còn trẻ nhưng bước sang tuổi 30, vận trình càng khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến.

Bắc Ninh: Xử phạt 44 triệu đồng tài xế xe ô tô dùng biển giả để lưu thông trên đường

Bắc Ninh: Xử phạt 44 triệu đồng tài xế xe ô tô dùng biển giả để lưu thông trên đường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm một trường hợp sử dụng biển số xe giả lưu thông trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, vụ việc được phát hiện từ phản ánh kịp thời của người dân qua mạng xã hội.

Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương

Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương

Đời sống

GĐXH - Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mẫu xương cùng quần áo, vật dụng của nạn nhân.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.