Con bạc dùng dao, hơi cay chống trả công an khi bị vây bắt

| Pháp luật

Đang tập trung đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền giữa trưa ngày 30 Tết, các con bạc đã bị công an vây bắt, một số đối tượng đã manh động dùng dao, hơi cay chống trả lực lượng chức năng.

Ngày 12/2, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc của hàng chục đối tượng tại một trường gà vừa bị triệt phá.

Qua công tác trinh sát và nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 12giờ30, ngày 11/2 (ngày 30 Tết), hàng chục trinh sát đã tiến hành đột nhập, bao vây, triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu rẫy điều tại ấp 5, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ.

Con bạc dùng dao, hơi cay chống trả công an khi bị vây bắt - Ảnh 1.

Tại trường gà, có rất đông con bạc đang tiến hành “sát phạt” lẫn nhau. Phát hiện công an bao vây, lợi dụng địa bàn hiểm trở, cây cối rậm rạp các đối tượng bỏ chạy tán loạn.  Một số đối tượng đã  sử dụng dao và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt để chạy trốn.

Lực lượng công an đã bắt giữ tại chỗ 19 đối tượng, thu giữ khoảng 100 xe máy các loại, hàng chục con gà đá và các dụng cụ để phục vụ cho việc đá gà.

Theo Công an huyện Cẩm Mỹ, trường gà trên được hình thành và hoạt động tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc trong thời gian gần Tết và được tổ chức với quy mô lớn, tính chất hoạt động tinh vi, hoạt động tai địa bàn xa, hẻo lánh nhằm che giấu sự đấu tranh triệt phá của lực lượng công an, các đối tượng manh động, sẵn sàng trốn chạy khi bị lực lượng công an vây bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức công tác trinh sát, đeo bám địa bàn, nắm bắt rõ quy trình hoạt động của tụ điểm này, tổ chức đấu tranh, triệt phá có hiệu quả.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đang tiến hành củng cố hồ sơ để phục vụ xử lý vụ việc và các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Mạnh Thắng (Tiền Phong)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.