Con có phải trả nợ thay bố ?

| Pháp luật

GiadinhNet - Mảnh đất tôi đang sinh sống do bố tôi để lại và được sang tên cho tôi từ năm 2010. Cuối năm 2015, bố tôi mất được ít ngày thì một người họ hàng đến đưa giấy vay tiền. Họ nói năm 2014, bố tôi có vay của họ 300 triệu đồng, yêu cầu tôi phải trả nợ hoặc phải gán nhà đất. Họ nói tôi được thừa kế của bố nên phải có nghĩa vụ trả. Vậy người họ hàng đó yêu cầu đúng hay sai? Tôi có phải trả khoản nợ đó cho bố tôi không?

Nguyễn Hải Nam

(Quận Lê Chân, Hải Phòng)

Trả lời:

Đầu tiên, bạn cần xác định giấy vay tiền mà người họ hàng đưa cho bạn có đúng là khoản vay của bố bạn hay không? Nếu là đúng thì người họ hàng của bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu được đòi lại khoản tiền đã cho vay. Theo đó, phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế tài sản đối với người chết để lại theo quy định tại Điều 626 Bộ luật Dân sự. Người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 637 của Bộ luật này.

Trường hợp thứ nhất, nếu khi bố bạn chết mà còn di sản thừa kế chưa chia, đã chia theo quy định của pháp luật, hoặc chia theo di chúc bố bạn để lại thì bạn phải có nghĩa vụ trả tiền cho người họ hàng đó từ giá trị di sản mà các bạn được nhận thừa kế theo quy định tại Điều 637 Bộ luật Dân sự 2005.

Trường hợp thứ hai, nếu khi bố bạn chết không còn bất cứ di sản nào để lại, bố bạn chỉ có nhà đất đã cho bạn trước khi chết và đã sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010 thì bạn không có nghĩa vụ trả khoản vay nợ đó. Bạn cũng không phải trả nhà đất đó cho người họ hàng, vì quyền sử dụng đất của bạn đang ở là tài sản bố bạn đã tặng cho bạn trước khi chết, giao dịch tặng cho đã hoàn thành. Do vậy, theo quy định nêu trên, bạn không có nghĩa vụ trả khoản nợ đó.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho các bên và mối quan hệ họ hàng, nếu có khoản nợ thực tế xảy ra thì bạn vẫn nên cùng anh em trao đổi để trả khoản nợ đó cho bố bạn để lại.

Luật gia Vũ Thị Thanh

(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Ý kiến của bạn
Tags:
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.