Con mắt tội nghiệp

| Gia đình

GiadinhNet - Cắn răng vượt cạn một mình tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, chị Hòa trào nước mắt vui sướng khi nghe tiếng trẻ oe oe khóc. Nhưng nụ cười tắt ngúm trên môi khi người bác sỹ ngại ngần nâng con chị lên cho mẹ xem. Em bé chỉ có một mắt.

Cuộc tình éo le

Chị Nguyễn Thị Hòa sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khi còn là thiếu nữ, chị cũng trải qua vài ba mối tình với những người cùng địa phương nhưng không hiểu sao cứ đến gần ngày cưới là lại gặp trục trặc.
 
Năm chị 27 tuổi, bỗng xuất hiện một người đàn ông ở nơi khác đến xã chị làm công nhân xây dựng. Công trình anh ta nhận thầu đối diện với nhà của chị. Một lần mở cửa buổi sáng, chị Hòa chạm ngay vào ánh mắt của người đàn ông này. Chị có cảm giác ánh mắt chàng công nhân dõi theo bước chân của mình. Chị Hòa lại nhen nhúm tia hy vọng.

Không phải chờ lâu, một tối, người đàn ông ấy đã mạnh dạn sang nhà chị xin nước uống rồi nán lại chuyện trò. Khi chị Hòa trao thân cho anh chàng thì cũng là lúc công trình sắp sửa bàn giao. Biết mình có thai, chị Hòa hồi hộp chờ đến tối, lúc người yêu sang chơi sẽ thông báo tin vui. Không ngờ, khi nghe xong, anh không nói năng gì, chỉ ngồi đốt thuốc liên tục. Một lúc lâu sau, anh ta mới nặng nhọc thốt ra mình đã có vợ con ở quê, không thể làm đám cưới với chị được.

Chị Hòa tưởng mình nghe nhầm, cố gạn hỏi thêm lần nữa nhưng vẫn nhận được cái gật đầu xác nhận và lời xin lỗi của người yêu. Mọi thứ tưởng như đóng sập lại trước mặt cô gái quê. Biết bao đêm chị loay hoay suy tính một mình với giọt máu đang lớn dần trong bụng. Ở cái huyện miền núi này, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Chị không muốn gia đình mang tai tiếng vì mình, nhưng không hiểu sao sợi dây máu mủ giữa bào thai cứ cột chân chị lại mỗi khi chị có ý nghĩ phá bỏ. Và rồi cuối cùng, tình cảm thiêng liêng ấy đã giúp chị đạp qua mọi đàm tiếu, dị nghị để chị quyết định mang tiếng chửa hoang để có mẹ có con.
 
TS Lê Cảnh Nhạc, TBT Báo GĐ&XH trao quà Tết 2011 cho bé Thủy (con gái chị Hòa).Ảnh: Chí Cường
 
Nỗi đau chồng chất

Mặc dù đã trải qua gần 10 năm, nhưng chị Hòa chưa quên cái cảm giác tủi thân khi xách làn tã lót đi vượt cạn mà không có người đàn ông bên cạnh. Trong khi những sản phụ cùng phòng được ông xã ngồi bên nắm tay an ủi, động viên thì chị Hòa phải cắn răng chịu từng cơn đau đẻ dồn dập mà không có người chia sẻ. Lúc ấy, chị chỉ mong sao cuộc vượt cạn của mình thành công để được nhìn thấy mặt con, được ôm con vỗ về sau biết bao cay đắng, tủi nhục lúc mang thai. Chị đã trào nước mắt sung sướng và thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng trẻ oe oe khóc. Nhưng nụ cười bỗng tắt ngúm trên môi khi chị nhìn thấy trên gương mặt đỏ au của cô con gái chỉ có một mắt. Hốc mắt còn lại của cô bé chỉ là một bọng nước liền da.

Hai mẹ con chị Hòa xuất viện trong nỗi đau đớn chất chồng. Cũng may, anh em họ hàng và bà con lối xóm đến thăm rồi động viên chị vượt qua nỗi đau mà ráng nuôi con cho tốt. Có người có kiến thức về y khoa thì động viên chị kiếm nhiều tiền để sau này lo cho cháu đi phẫu thuật rạch lớp da quái ác bọc ngoài con mắt tội nghiệp. Hoặc ít nhất cũng phẫu thuật tạo hình để con gái chị có một đôi mắt như những người bình thường. Chị lại nhen nhúm hy vọng.

Năm con gái chị học lớp 1, ngày đầu tiên dắt con đi khai giảng, chị Hòa đã linh cảm điều không hay đến với con khi có quá nhiều cặp mắt dồn về. Chỉ sau một tháng đến trường, một chiều con gái chị về nhà quăng cặp sách lên bàn rồi ôm mẹ khóc tức tưởi, nói không muốn đi học vì các bạn cứ trêu là “ê, con một mắt”. Biết thế nào cũng sẽ có ngày này, chị Hòa đã ôm con vỗ về đồng thời đến trường nhờ ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm lưu ý với các bạn trong lớp không nên nhằm vào khiếm khuyết trên cơ thể của bạn mà châm chọc. Nhờ vậy, con bé lại vui vẻ đến trường.

Hiện con gái chị Hòa đang học lớp 2. Mặc dù gặp phải khó khăn khi lờ mờ nhìn bảng bằng một con mắt nhưng con gái chị Hòa rất chăm chỉ học hành và có lực học khá ở lớp. “Có lẽ điều động viên duy nhất của tôi là con gái chăm học và sống rất tình cảm. Mỗi khi thấy tôi buồn, cháu đang chơi với các bạn nhưng vẫn chạy về ôm mẹ. Chỉ cần cái đầu cháu dụi dụi vào ngực, đôi bàn tay bé bỏng cố choàng tay ra sau để ôm lấy lưng mẹ là bao nỗi buồn phiền tôi quên hết”, chị Hòa mắt ươn ướt tâm sự.

Trước hoàn cảnh éo le của chị Hòa, địa phương cũng đã từng tạo điều kiện cho cháu bé đi khám mắt và tìm biện pháp điều trị. Theo chị Hòa, các bác sỹ cho biết bên trong lớp da quái ác chỉ là một bọng nước nên khả năng cháu nhìn được hai mắt là không thể mà chỉ có thể phẫu thuật tạo hình lắp mắt giả. Cho đến khi trưởng thành, em bé sẽ phải trải qua hai cuộc phẫu thuật tạo hình mới có khả năng ổn định. Mặc dù rất muốn phẫu thuật tạo hình cho con gái ngay từ thời điểm này để khi trưởng thành, cháu bớt mặc cảm nhưng chi phí của ca phẫu thuật vượt quá nhiều so với số tiền chị Hòa dành dụm trong suốt những năm qua nên mẹ con đành ngậm ngùi bắt xe về quê.

Phương Lan
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.