Công an truy tìm 2 "quý bà" vào cửa hàng Zara trong trung tâm thương mại trộm cắp

| Pháp luật

Công an đang điều tra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Zara ở một Trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 18-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại cửa hàng Zara ở một trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Công an truy tìm 2 quý bà vào cửa hàng Zara trong trung tâm thương mại trộm cắp - Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Văn Xuân, Phương, Vui (từ trái sang)

Quá trình điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng xác định Đặng Nhật Minh Quân (SN 2001; trú tại số 2 ngõ 302 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) đi cùng Nguyễn Văn Xuân (chưa rõ nhân thân, lai lịch) từ bến xe Niệm Nghĩa - Hải Phòng đến Hà Nội để trộm cắp tài sản. 2 kẻ này sau đó đến trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu và đi vào cửa hàng Zara để trộm cắp tài sản. Khi lấy đầy túi đồ, Quân đi ra khỏi cửa hàng thì bị nhân viên bảo vệ giữ lại kiểm tra túi xách và phát hiện bên trong có 4 sản phẩm của Zara vẫn gắn chip bảo vệ.

Thấy bị lộ, Xuân nhanh chóng tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tương tự ở cửa hàng Zara tại trung tâm thương mại trên với 2 đối tượng có tên gọi là Phương, Vui (chưa rõ nhân thân, lai lịch), nhưng Quân không biết rõ thông tin gì về đồng bọn.

Công an quận Hai Bà Trưng thông báo ai biết thông tin về các đối tượng có tên gọi Xuân, Vui, Phương như trên thì báo ngay cho Công an quận Hai Bà Trưng (SĐT 0914339362)

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.