Công tác dân số thành công nhờ truyền thông trực tiếp

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Đó là tâm sự của chị Dương Thị Phương Lan, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ phường 4 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), người đã gắn bó với công tác dân số - KHHGĐ 15 năm qua.

Phường 4 là địa bàn rộng và phức tạp, một nửa thuộc thành thị, một nửa thuộc vùng ven, dân cư sống chủ yếu bằng nghề nông, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. Toàn phường hiện có 23 tổ dân phố, 4.340 hộ với 18.705 khẩu, số phụ nữ độ tuổi 15 – 49 có 5.295 người, trong đó tuổi 15 - 49 có chồng là 3.591 người; có 20 cộng tác viên (CTV), bình quân mỗi CTV quản lý 200 hộ, so với một số địa bàn khác thì số hộ mà một CTV ở đây quản lý là quá nhiều.
 
Những năm trước đây, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, đường sá đi lại khó khăn. Dân nhập cư tự do và tạm trú theo thời vụ nhiều nên rất khó khăn trong việc tuyên truyền vận động. Là địa bàn nằm ven thành phố nên cuộc sống của người dân nói chung và đội ngũ CTV nói riêng còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, trong khi đó thù lao thấp so với công sức mà họ bỏ ra, nhiều chị đã bỏ công việc để lo cuộc sống gia đình, thời gian tập trung cho công tác dân số - KHHGĐ là rất ít.
 

Chị Dương Thị Phương Lan báo cáo tham luận tại Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng truyền thông trực tiếp tại cơ sở. Ảnh: Công Nam


Chị Lan chia sẻ: “Bản thân tôi là một cán bộ chuyên trách, đã gắn bó với công tác dân số 17 năm nay. Nếu như nghĩ về đồng lương thì không thể gắn bó với công tác dân số được mà chủ yếu vì mục đích xã hội. Hiện nay, theo thông tư 05 thì không đủ chuẩn nhưng không có ai thay thế nên đành phải tiếp tục công việc”.

Theo kinh nghiệm của chị, công tác dân số muốn thành công thì truyền thông, giáo dục nói chung và truyền thông tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình phải đi đầu. Bởi có đi sát trực tiếp gặp đối tượng thì mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của họ, biết họ cần cái gì, vướng mắc cái gì từ đó mình mới đưa ra những giải pháp phù hợp.

Để làm được điều đó, chị giao cho CTV mỗi người có một danh sách tổng hợp chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phân loại đối tượng một con, hai con và ba con; sinh con 1 bề, nhất là các gia đình sinh con là gái. Từ đó, có cách truyền thông phù hợp cho từng đối tượng. Quá trình truyền thông trực tiếp các chị luôn chú ý đến các biện pháp tránh thai (BPTT) như: BPTT hiện đại, tạm thời, vĩnh viễn, chăm sóc SKSS-KHHGĐ, làm mẹ an toàn…
 
Đặc biệt, để giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, các chị luôn chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho các tổ dân phố, tập trung tuyên truyền các cặp sinh con một bề là gái.
 
Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình mà công tác dân số trên địa bàn đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: tỷ lệ BPTT hiện đại đạt 72,8%; từ năm 2009 đến nay, bình quân mỗi năm vận động được 10 ca đình sản; tỷ lệ sinh con thứ ba giảm xuống còn 6,03%; tỷ lệ giới tính 102/100 (nam/nữ);  tỷ lệ giảm sinh đạt 0,05%… Đặc biệt, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến thay đổi hành vi về sinh đẻ có kế hoạch, các phong tục, tập quán như: “có nếp, có tẻ”; “đông con là hồng là phúc”… đã được xóa bỏ.
 
"Không phải ngẫu nhiên mà phường chúng tôi có được những kết quả trên, mà chúng tôi phải bỏ mất nhiều thời gian lắm, vận động được một ca đình sản phải đi tới, đi lui hàng chục lần, tôi nói không ngoa, làm dân số phải là người chịu khó, phải đi theo kiểu “đi mòn đường, chết cỏ, chó quen hơi” thì mới là CTV dân số” - Chị Vũ Thị Cậy, CTV dân số đã có 16 năm gắn bó với nghề tâm sự.
 
Ngoài nhiệt tình, tâm huyết với công tác chuyên môn, chị em làm công tác dân số ở phường 4 – TP Đà Lạt còn biết chia sẻ với nhau trong công việc cũng như giúp nhau về kinh tế trong những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn tạo nên sự gắn bó tình cảm giữa các CTV với nhau, cùng nhau thi đua hoàn thành nhiệm vụ và phát triển kinh tế gia đình.
 
Nhờ vậy mà nhiều năm liền tập thể Ban dân số phường 4 luôn được tặng giấy khen của Chi cục dân số, UBND thành phố, đặc biệt là đoạt giải khuyến khích về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Công Nam
kimvan
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển -

GĐXH - Dù gặp nhiều khó khăn do sáp nhập địa giới hành chính và biến động dân số, công tác Dân số và phát triển của xã Quảng Hà, Quảng Ninh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực nổi bật ở các lĩnh vực truyền thông, sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh-sơ sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển -

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.