Công tác DS-KHHGĐ huyện Từ Liêm - Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao
GiadinhNet - Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND, UBND huyện, công tác DS-KHHGĐ huyện Từ Liêm đã đạt những kết quả tốt trong thời gian qua.
![]() Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Từ Liêm đoạt giải Nhất Hội thi. |
Có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Từ Liêm luôn tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền; chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ.
Phát huy các yếu tố tích cực đó, ngay từ đầu năm 2011, ngoài việc tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 , các biện pháp KHHGĐ năm 2011 tới các xã, thị trấn trong huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ đã tham mưu với UBND huyện xây dựng Đề án "Thực hiện một số giải pháp trọng tâm giảm tỷ suất sinh và sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện Từ Liêm đến năm 2015" nhằm thực hiện thành công đề án "Xây dựng Nông thôn mới" của huyện. Đây chính là yếu tố khẳng định được vai trò quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, Trung tâm DS-KHHGĐ cũng đã tham mưu với UBND huyện củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác DS-KHHGĐ huyện và BCĐ DS-KHHGĐ 16 xã, thị trấn; ký hợp đồng tuyển dụng đối với cán bộ thường trực DS-KHHGĐ các xã, thị trấn và củng cố mạng lưới cộng tác viên (CTV) dân số tại các xã, thị trấn, đưa số CTV dân số của toàn huyện lên 472 người.
Từ những yếu tố thuận lợi trên, công tác DS-KHHGĐ của huyện Từ Liêm luôn đạt kết quả tốt, được Thành phố đánh giá cao. Năm 2010 tỉ suất sinh thô của huyện là 13,4%o, thấp nhất TP Hà Nội và tỉ lệ sinh con thứ 3 là 4,35%, thấp nhất trong khối huyện.
Tính đến hết tháng 8/2011, số trẻ con thứ 3 là 120 cháu, giảm 4 cháu so với cùng kỳ; đã vận động tránh sinh được 49 trường hợp con thứ 3 tại 9 xã. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2011, toàn huyện chưa có trường hợp nào là cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3. Bên cạnh những số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số thì chất lượng dân số, sức khoẻ của người dân trong huyện được cải thiện rõ rệt. Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được triển khai tích cực với các mô hình như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc SKSS vị thành niên, mô hình xã, phường không có người sinh con thứ 3, mô hình truyền thông dành cho đối tượng dân di cư tự do, tuyên truyền vận động phát hiện sớm, tuyên truyền vận động giảm can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...
Thông qua hoạt động của các mô hình, người dân đã được cung cấp nhiều thông tin, kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng lứa tuổi để nâng cao chất lượng cuộc sống; hiểu sâu hơn về công tác dân số, về mối quan hệ giữa dân số và phát triển; nâng cao, nhận thức và trách nhiệm của mình đối với công tác DS-KHHGĐ...
Dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác DS-KHHGĐ huyện Từ Liêm vẫn còn những khó khăn nhất định, đòi hỏi nỗ lực của những người làm công tác DS-KHHGĐ.
Là một huyện có quy mô dân số lớn nhất TP Hà Nội với dân số toàn huyện là 422.024 người (tính đến hết tháng 12/2010). Mật độ dân số của huyện cũng cao nhất vùng ngoại thành và cao hơn mật độ chung toàn TP 2,6 lần. Bên cạnh đó, Từ Liêm còn có nhiều cơ quan, xí nghiệp, trường đại học, cao đẳng, doanh trại quân đội... đóng trên địa bàn; hàng năm Từ Liêm còn phải tiếp nhận trên dưới 100.000 người tạm trú và khách vãng lai với các đối tượng khác nhau. Chính vì thế công tác quản lý trật tự xã hội - trong đó có công tác quản lý dân số gặp không ít khó khăn và phức tạp.
Trước những khó khăn, thách thức trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cán bộ Trung tâm DS- KHHGĐ huyện đã xác định: "Tuyên truyền là một nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để thúc đẩy xã hội hoá công tác DS-KHHGĐ và là một trong 6 giải pháp để thực hiện thành công công tác DS-KHHGĐ". Trong tháng 8/2011, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ để tổ chức thành công hội nghị toạ đàm "Vai trò của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể với công tác DS-KHHGĐ". Trung tâm cũng tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thu thập thông tin liên quan đến dân số và đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác DS-KHHGĐ.
Trong "Hội thi chung khảo tuyên truyền viên DS-KHHGĐ TP Hà Nội năm 2011" nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Dân số Việt Nam, vừa tổ chức tháng 10 vừa qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Từ Liêm đã giành được giải Nhất Hội thi. Chia sẻ về thành công này, lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cho biết, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo từ huyện đến xã, sự chuẩn bị, tập luyện công phu và đầu tư chu đáo. Với phần thể hiện những kiến thức, tài năng và tâm huyết qua các phần thi đầy cuốn hút, sáng tạo, ấn tượng, sâu sắc, đi vào lòng người, Đội tuyên truyền viên huyện Từ Liêm đã xứng đáng đoạt giải cao nhất của Hội thi.
Mai Anh
