Cứ 10 cặp vợ chồng điều trị vô sinh, 4 thành công
GiadinhNet - Đây là thông tin được đưa ra tại HN sinh sản và vô sinh Thái Bình Dương lần thứ VIII vừa được tổ chức tại Hong Kong.
Đây là thông tin do ThS.BS Hồ Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản - CGRH (ĐH Quốc gia TP HCM) cho biết, tại hội nghị Sinh sản và vô sinh Thái Bình Dương lần thứ VIII vừa được tổ chức tại Hong Kong.
Được tổ chức hai năm một lần, hội nghị lần này đã đề cập đến những vấn đề mới về sinh sản và vô sinh như: hội chứng buồng trứng đa nang, vai trò của phẫu thuật sinh sản, nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm, kích thích buồng trứng, đánh giá phôi và nội mạc tử cung, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, tế bào gốc...
Việt Nam đã báo cáo 11 đề tài nghiên cứu khoa học về điều trị vô sinh. Trong đó, có báo cáo về kỹ thuật giữa kết hợp test chuyên biệt (HOS test) và hỗ trợ hoạt hóa trứng trong các trường hợp tinh trùng bất động hoàn toàn. Kỹ thuật này được áp dụng lần đầu tiên trên thế giới để điều trị vô sinh nam mức độ nặng.
BS Tường cho biết, theo một số báo cáo chưa đầy đủ, tỷ lệ vô sinh của Việt Nam có thể khoảng 5%-10%. Tỷ lệ thành công chung trong thụ tinh trong ống nghiệm tại một số trung tâm lớn ở khu vực phía Nam vào khoảng 35%-40% (cứ 10 cặp vợ chồng điều trị vô sinh, có 4 cặp thành công), tương đương với các báo cáo hàng năm của các Hiệp hội ở châu Âu và Mỹ.
Huyền Trang