Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 100 tuổi xúc động vì được hồi sinh kỳ diệu khi bị ngã gãy cổ xương đùi

Thứ tư, 16:16 08/08/2018 | Y tế

GiadinhNet - Cách đây 2 năm, sau cú ngã bất ngờ khiến cổ xương đùi bị gãy, cụ Nguyễn Thị Lễ (100 tuổi, ở Thanh Sơn, Phú Thọ) không thể tin nổi mình có thể đi lại dễ dàng như hiện nay. Cụ nói, nếu không có các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, không chừng, giờ cụ đã... về gặp tổ tiên.

Gia đình bệnh nhân quyết tâm, bác sĩ dốc lòng điều trị

Cách đây 2 năm, trong một lần di chuyển vào nhà vệ sinh, cụ Nguyễn Thị Lễ (98 tuổi, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ) bị ngã đau khiến cụ không thể di chuyển nổi.

Ngay lập tức, gia đình đã đưa cụ tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Tại đây, sau khi tiến hành chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán, khẳng định bệnh nhân Lễ bị gãy cổ xương đùi.

TS.BS Nguyễn Văn Hoạt (khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) – người trực tiếp tiếp nhận khám, điều trị cho bệnh nhân Lễ cho biết, với những chấn thương do gãy xương ở người già, tuỳ thuộc vào sức khoẻ của bệnh nhân sẽ có hai hướng chữa bệnh là điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật.


TS.BS Nguyễn Văn Hoạt tái khám cho cụ bà Nguyễn Thị Lễ

TS.BS Nguyễn Văn Hoạt tái khám cho cụ bà Nguyễn Thị Lễ

Theo đó, với điều trị bảo tồn phải chấp nhận nguy cơ của nhiều biến chứng do nằm bất động lâu như nhiễm khuẩn hô hấp, tiết niệu, loét, tắc mạch,… nhưng tỷ lệ thành công không cao.

“Ngày trước, nhiều người vẫn gọi đây chính là một cách chết của người già. Bệnh nhân không tử vong vì gãy xương mà có nguy cơ ra đi vì những bệnh lý khác do nằm lâu” – TS Hoạt nói.

Với phương pháp phẫu thuật cố định chỗ xương gãy hoặc thay khớp xương háng nếu cho phép được coi là lựa chọn tối ưu. Theo TS Hoạt, phương pháp này giúp bệnh nhân sớm vận động trở lại, tránh được các biến chứng do bất động dài ngày. Tuy nhiên bệnh nhân sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn do quá trình gây mê cho bệnh nhân cao tuổi rất khó và dễ xảy ra tai biến, thậm chí tử vong trên bàn mổ. Ngoài ra phải đảm bảo phẫu thuật trong thời gian ngắn, tránh việc bệnh nhân bị mất máu nhiều.


Cụ Nguyễn Thị Lễ bình phục nhanh chóng sau khi phẫu thuật. Trong ảnh là hình ảnh cụ ở tuổi 100.

Cụ Nguyễn Thị Lễ bình phục nhanh chóng sau khi phẫu thuật. Trong ảnh là hình ảnh cụ ở tuổi 100.

Khi được các bác sĩ giải thích về những hiệu quả - rủi ro trong từng cách điều trị, mấy chị em tôi rất băn khoăn. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Mẹ già rồi, nếu có can thiệp, lỡ có vấn đề gì thì sao? Nhưng nếu không mổ, mẹ cũng có thể sẽ ra đi vì bệnh khác do nằm lâu. Rất nhiều người già xung quanh nhà tôi cũng ra đi chỉ vì không mổ” – bà Tạ Thị Bình - con gái cả của bệnh nhân Lễ nhớ lại.

Vượt qua rất nhiều “đấu tranh tư tưởng”, sau khi thống nhất “nội bộ”, bà …. quyết tâm đưa mẹ đi mổ, chấp nhận mọi rủi ro. Đáp lại quyết tâm của gia đình, các bác sĩ cũng dốc hết lòng áp dụng các phương pháp tối ưu nhất.

Cảm động vì tinh thần, thái độ của nhân viên y tế

Bệnh nhân Lễ được tiến hành phương pháp gây tê vô cảm, gây tê thần kinh đùi – một biện pháp gây tê mới được áp dụng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thường được áp dụng cho phẫu thuật tổn thương phần thấp cơ thể (chi dưới, phẫu thuật ổ bụng ở phần thấp như niệu quản, bàng quang, sản phụ khoa, sinh dục...). Theo đó, các bác sĩ gây tê vùng phối hợp cùng lúc hai kỹ thuật gồm: Gây tê tuỷ sống và gây tê ngoài màng cứng.

Các bác sĩ cho biết, với bệnh nhân cao tuổi, đặc biệt là ngoài 80 tuổi, chức năng của các cơ quan đều suy giảm, từ 30 – 50%. Do đó, những phương pháp gây tê, gây mê kinh điển có nhiều tác dụng phụ và biến chứng.

Đó là chưa kể, bệnh nhân cao tuổi thường mắc các bệnh mãn tính phối hợp như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hoá, nên cơ thể rất nhạy cảm với các thuốc dùng trong quá trình gây mê, gây tê dễ dẫn tới các biến chứng nặng. Nhờ kỹ thuật gây tê vô cảm tiên tiến, các bệnh nhân cao tuổi đã trải qua ca phẫu thuật an toàn và không đau đớn, hạn chế các rủi ro tai biến sau gây tê, phẫu thuật.

Điều đáng nói, bệnh nhân Lễ là ca bệnh cao tuổi thứ 2 (sau bệnh nhân 104 tuổi) được áp dụng phương pháp gây tê mới này. Cụ Nguyễn Thị Lễ nhớ lại, trong khi mổ, cụ vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng còn trò chuyện cùng các bác sĩ, phẫu thuật viên. Thuốc giảm đau được tiêm vào cơ thể bệnh nhân với liều kéo dài 3-5 ngày. Một tuần sau mổ, cụ có thể vận động nhẹ và ra viện.

“Mẹ chúng tôi được thanh toán BHYT đầy đủ. Điều khiến chúng tôi rất cảm động là tinh thần, thái độ của nhân viên y tế nơi đây từ khi đưa mẹ tới cấp cứu, đến khi ra viện. Thậm chí, gia đình có ý muốn cảm ơn bác sĩ cũng “bất khả thi”. Không chỉ thế, sau mổ 1 tuần, mẹ tôi ra viện, do phải chăm sóc sau mổ, BS Hoạt còn cử một điều dưỡng viên tới tận nhà tận tình giúp đỡ gia đình chăm sóc mẹ, giúp mẹ giảm thiểu những cơn đau khi hết thuốc, mà không mất một đồng chi phí nào.

Bản thân BS Hoạt cũng liên tục thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Chỉ sau 1 tháng, mẹ tôi đã dậy đi lại được. Tiến triển sau mổ bất ngờ đến mức, ai nấy đều ngạc nhiên bởi mẹ tôi như được sinh ra lần nữa. Giờ thì mẹ có thể thoải mái di chuyển, về quê còn có thể giúp con cháu việc nhà. Chất lượng cuộc sống của mẹ được cải thiện rất nhiều” – bà Bình nhớ lại.

TS Hoạt cho biết, điều đáng nói trong can thiệp phẫu thuật cho người cao tuổi không chỉ là các rủi ro biến chứng có thể đến trong, sau mổ, mà còn là ý chí của gia đình. Rất nhiều trường hợp vì suy nghĩ “mổ thì càng “đi” nhanh”, hoặc sợ không kéo dài thời gian sống, nên đã từ chối việc can thiệp. Trong khi đó, với các phương pháp gây tê tiên tiến, các bác sĩ sẽ có những đánh giá trên thể trạng, các chức năng sống của từng bệnh nhân, mức độ và yêu cầu của cuộc phẫu thuật, từ đó áp dụng phương pháp tối ưu nhất cho bệnh nhân, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống rất đáng kể.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 ngày trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 4 ngày trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Y tế - 4 ngày trước

SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Y tế - 4 ngày trước

Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.

Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E

Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Quang Hải chia sẻ, nhân dịp sinh nhật đầu đời của con trai, gia đình mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình.

Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng

Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, phim chụp phổi cho thấy bệnh nhi bị tổn thương phổi rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top