“Của quý” bị bẻ gãy có thể phục hồi?
GiadinhNet - Theo các bác sĩ, kỹ thuật ghép nối của quý thành công rất cao, song việc phục hồi chức năng sinh dục lại phức tạp hơn và khó ai biết trước.
Ngày 23/2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, các bác sĩ của đơn vị này vừa phẫu thuật thành công “của quý” của một bệnh nhân do bị bẻ gãy.
Được biết, vào khoảng 0h ngày 19/2, bệnh nhân N.V.N (49 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được người thân đưa đến bệnh viện với phần dương vật của bệnh nhân N., bị đau, sưng tím…
Sau khi thăm khám bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy dương vật. Bệnh nhân đã được bác sĩ Phạm Văn Bằng cùng ê kíp phẫu thuật mổ khâu lại vật hang cầm máu cho bệnh nhân N.
Khi nhập viện, ông N. cho biết, vào lúc 20h ngày 18/2, ông cùng bạn gái vào nhà nghỉ “tâm sự”. Trong lúc “tâm sự” thì bất ngờ bạn gái ghen tuông và dùng tay bẻ gãy "của quý" của ông N. Sau khi phẫu thuật, sức khoẻ của bệnh nhân đang có tiến triển tốt.

Ê kíp phẫu thuật khâu lại dương vật cho bệnh nhân N.
Đây không phải là lần đầu bệnh viện can thiệp thành công về tai nạn ở của quý. Trước đó bệnh viện cũng đã phẫu thuật thành công dương vật bị gãy của một nam thanh niên (ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) do tự bẻ gãy trong lúc thủ dâm.
Theo các bác sĩ, các trường hợp bị tổn thương hay bị cắt rời của quý nếu tìm thấy bộ phận bị đứt lìa và bảo quản đúng cách, cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ ghép nối thành công rất cao song việc phục hồi chức năng sinh dục lại phức tạp hơn và khó ai biết trước.
Trước đó, tại Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội) cũng đã nối thành công "của quý" đã bị chính tay người thanh niên tên là V.Đ.B. (SN 1993, TP Hải Phòng) cắt trong cơn ngáo đá.
Sau khi được thân nhân đưa đến sơ cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng), bệnh nhân V.Đ.B. đã được làm thủ tục chuyển lên Hà Nội và được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật nối lại thành công.
Theo các bác sĩ, tỷ lệ ghép nối thành công dương vật bị cắt là rất cao, song việc phục hồi chức năng sinh dục lại phức tạp hơn và khó ai biết trước vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố như mức độ tổn thương và chức năng của các bộ phận đó. Thực tế, không phải tất cả các trường hợp đều có thể tiếp tục giao hợp với bộ phận sinh dục đã từng bị cắt rời.
Bác sĩ khuyến cáo, khi "cậu nhỏ" bị đứt, trước hết nạn nhân cần bình tĩnh, lấy khăn sạch đè ép vào vết thương để cầm máu. Sau đó gọi người nhà trợ giúp xử lý phần bị cắt và mang theo đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Đoạn bị cắt rời cần được rửa sạch, nắn ép nhẹ nhàng cho máu ứ bên trong chảy ra càng nhiều càng tốt, sau đó quấn trong khăn ướt bỏ vào túi nhựa sạch. Toàn bộ túi nhựa được đặt vào trong hộp có đá lạnh. Tuyệt đối không được bỏ phần dương vật bị cắt trực tiếp vào hộp nước đá lạnh. Nếu được bảo quản tốt, "cậu nhỏ" vẫn có thể được nối lại thành công dù bệnh nhân đến bệnh viện muộn sau 12 giờ.
Dương vật bị đứt cần được phẫu thuật nối lại càng sớm càng tốt trong mọi trường hợp. Ngày nay, với sự phát triển của vi phẫu thuật, các trường hợp ghép nối các cơ quan bị đứt lìa đã thuận lợi hơn, tỷ lệ thành công cao.
MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội