Cuộc điện thoại đầy nước mắt của con gái Đức tìm bố Việt
GiadinhNet - Cuộc điện thoại kéo dài gần 1 giờ từ nước ngoài gọi về của cô con gái chưa một lần được gặp mặt bố đã không ít lần bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào của hai bố con.
![]() |
|
Ông T đang mong ngóng ngày được gặp hai người con sau hơn 20 năm xa cách. Ảnh: P.B |
Ngay sau khi biết các con của mình đã trưởng thành và dành rất nhiều tình cảm, đặc biệt là bỏ rất nhiều công sức để tìm lại người bố ruột ở Việt Nam, ông T đã cảm động nghẹn lời, có những lúc phải dừng lại để lau nước mắt khi nhớ về quá khứ. “Mặc dù mất liên lạc cả hơn 20 năm, nhưng bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã nhờ người thân, bạn bè ở bên Đức tìm kiếm xem các con tôi bên ấy giờ thế nào. Giờ đây, khi biết các con đã trưởng thành, con gái đã lập gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc, xúc động vô cùng. Vậy là điều mong muốn nhất của đời tôi cũng đã thành hiện thực, những linh cảm của tôi đã hoàn toàn đúng”, ông T cho biết.
Nhấp ngụm cà phê, ông T nhìn xa xăm và nhớ về quãng thời gian của hơn 20 năm trước: “Ngày đấy, lúc sang Đức tôi cũng đã lấy vợ ở quê và có 3 người con. Nhưng cuộc sống nhiều khi không nói trước được điều gì. Bây giờ tôi cũng không muốn nhắc lại những câu chuyện quá khứ đã mấy chục năm đó nữa. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi các con không trách tôi, ngược lại còn yêu thương, tìm kiếm tôi mấy chục năm qua. Giây phút trùng phùng, bố con gặp nhau rồi cũng không xa nữa và đó là điều mà tôi hằng mong ước”.
Rồi ông T kể, trước khi đi sang bên Đức theo diện xuất khẩu lao động, năm 1972, khi chưa đủ tuổi, ông đã khai thêm 1 tuổi để được tham gia vào quân đội. Khi trúng tuyển, ông được điều động vào Sư đoàn 308 và thẳng tiến vào Quảng Trị, nơi chiến trường ác liệt giữa Việt Nam và Mỹ. “Nhưng khi mới đến Quảng Bình thì chúng tôi nhận được thông tin cuộc chiến bảo vệ thành cổ đã kết thúc. Tôi ở lại quân đội thêm 5 năm nữa mới ra quân. Khi về quê, tôi được vào làm ở Nhà máy sứ Hải Dương. Năm 1977, tôi lập gia đình. Đến năm 1982 thì tôi cùng một số công nhân trong nhà máy được đi xuất khẩu lao động ở bên CHDC Đức. Sang đây được một thời gian, tôi quen cô Heike và sau đó có hai con là Martin và Susanne. Tuy nhiên, khi tôi về thì Susanne đang trong bụng mẹ”.
Lấy khăn lau những giọt nước mắt vì xúc động, ông T cho biết, từ khi trở về Việt Nam, vợ chồng ông cùng các con đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng trong tim ông chưa bao giờ nguôi nhớ về hai đứa con ở bên Đức. “Tôi vô cùng cảm động khi biết con gái của tôi cũng đã tìm kiếm bố mấy chục năm qua. Khi nghe cuộc điện thoại của bà Lê An Tuyên (người cùng khu tập thể với gia đình Susanne trước đây và là người đăng thông tin lên Facebook tìm bố cho Susanne - PV) hỏi tôi có phải là T, có hai người con tên là Martin và Susanne đang ở Đức và khi nhìn thấy những bức ảnh của tôi mấy chục năm về trước, về những người con hiện tại mà PV Báo GĐ&XH mở ra thì tôi biết ông trời đã đoái thương mình”, ông T nói.
Những giây phút nghẹn ngào
Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, ông T cho biết, sau khi từ Đức trở về Việt Nam năm 1988, ông không vào làm ở Nhà máy sứ Hải Dương nữa mà cùng vợ buôn bán quanh TP Hải Dương.
Khi các con đã trưởng thành, lập gia đình, ông và vợ cũng nghỉ ngơi chuyện kinh doanh. “Hiện con gái đầu của tôi lập gia đình và đang ở trên Hà Nội, con trai thứ hai lấy vợ và kinh doanh ở TP Hải Dương, cô con gái út lấy chồng người Ý và cũng làm ở TP Hải Dương này. Còn tôi, giờ chẳng có việc gì làm cũng buồn nên năm ngoái tôi xin vào làm bảo vệ cho một công ty gần nhà. Lương mỗi tháng được 2,5 triệu, tuy không nhiều song cũng đủ chi phí sinh hoạt cá nhân cho hai vợ chồng, đỡ phải phụ thuộc con cái”, ông T nói về cuộc sống gia đình ở Việt Nam hiện tại.
Giọng tràn ngập hạnh phúc, ông cho biết thêm, sau khi xác nhận toàn bộ thông tin là chính xác qua tư liệu mà PV Báo GĐ&XH cung cấp, Susanne đã có cuộc điện thoại từ Thụy Sĩ (hiện Susanne lấy chồng và định cư ở Thụy Sĩ) gọi về và trò chuyện gần 1 tiếng đồng hồ. “Sau khi nói chuyện với Susanne, tôi cũng hỏi thăm về sức khỏe của mẹ cháu, của anh trai Martin. Và hạnh phúc nữa là tôi đã được nói chuyện với cháu ngoại, con gái của Susanne. Khi nghe cháu gọi tiếng ông ngoại mà tôi nghẹn ngào. Thật sự đối với tôi đây như câu chuyện cổ tích”, ông T xúc động.
Cũng như tâm trạng của người bố, ở bên kia xa xôi, Susanne cũng nghẹn lòng khi điện thoại được kết nối. Không ít lần câu chuyện bị ngắt quãng, chỉ nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào bởi cả hai bố con không kìm được cảm xúc. Câu đầu tiên mà cô từng mong ước sau hơn 20 năm đã thành sự thật là được gọi tiếng: Bố ơi. “Thực sự có được ngày hôm nay, tôi cảm ơn rất nhiều đến cô Lê An Tuyên, người hàng xóm đã giúp tôi đưa thông tin lên Facebook, sau đó nhờ các mối quan hệ đã tìm kiếm được số điện thoại của bố tôi. Tôi cũng rất biết ơn PV Báo GĐ&XH đã giúp tôi có được những thông tin, hình ảnh về người bố ở Việt Nam để thêm khẳng định đó là sự thật. Ngay khi nhận được những hình ảnh mà PV Báo GĐ&XH gửi cho tôi về người bố mà 25 năm qua tôi luôn mong chờ, tìm kiếm, thực sự tôi đã khóc. Khóc vì quá hạnh phúc”, Susanne nói.
Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, Susanne cho biết, trong thời gian tới, cô sẽ sắp xếp, bàn bạc với anh trai Martin về Việt Nam thăm bố. “Ngay sau khi báo tin vui này, anh trai tôi cũng rất vui. Chúng tôi sẽ làm visa, giấy tờ và có thể về thăm bố trong năm sau. Tuy nhiên, hiện nay tôi chưa nói những kế hoạch này cho bố biết bởi tôi hiểu, cuộc sống hiện tại của bố tôi như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng rất mong được ngày gặp bố, ôm bố bằng da, bằng thịt và gọi bố ơi bằng tiếng Việt Nam”.
Phùng Bình
Thông báo
