Cuộc họp cấp cao ASEAN-Nhật Bản về xây dựng xã hội chăm sóc đối với vấn đề già hóa dân số: Phát huy thế mạnh người cao tuổi
GiadinhNet - Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác ASEAN + 3, ngày 3/12/2013, tại Tokyo đã diễn ra cuộc họp cấp cao lần thứ 11 giữa các thành viên khối ASEAN và Nhật Bản về xây dựng xã hội chăm sóc cho vấn đề già hóa dân số/dân số già tại khu vực.
Tham dự phiên họp còn có khách mời là Hàn Quốc, Trung Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế, Ban Thư ký ASEAN, WHO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, dân số nhóm 60 hiện nay của ASEAN là hơn 53 triệu người, chiếm 9% tổng dân số khu vực, dự báo đến năm 2050 nhóm dân số này sẽ tăng lên là 24%. Tỷ lệ này tại Nhật Bản hiện nay là 32% (năm 2012) và sẽ tăng lên 41% (năm 2050), Hàn Quốc là 17% lên 39% và Trung Quốc là 13% lên 34% vào những năm tương ứng. Tại khu vực ASEAN hiện đang có 3 thành viên ở thời kỳ già hóa dân số là Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Với 24% dân số 60 vào năm 2050, dân số ASEAN sẽ là dân số già, đặc biệt 3 thành viên đang già hóa hiện nay sẽ trở thành siêu già là Singapore (38%), Thái Lan (32%) và Việt Nam (31%); các thành viên khác đều sẽ ở giai đoạn già hóa hoặc dân số già. Những thành công trong chương trình DS-KHHGĐ, đặc biệt là những chương trình phát triển kinh tế xã hội, những thành tựu trong phát triển khoa học kỹ thuật, y tế đã làm cho tuổi thọ của người dân ngày càng tăng lên trong khi mức sinh ngày càng giảm xuống làm cho xu hướng già hóa dân số ngày càng tăng nhanh tại khu vực này.
Tiếp theo những thành công của kỳ họp cấp cao lần thứ 10, kỳ họp lần này, Nhật Bản và các thành viên ASEAN sẽ tập trung thảo luận về vấn đề phát huy, chăm sóc người cao tuổi nhằm có được sự già hóa chủ động hay già hóa năng động. Cuộc họp sẽ có các phiên thảo luận về hoạch định chính sách, thiết lập các chương trình hành động, xây dựng các mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, nhóm các thành viên cao tuổi, hay gia đình người cao tuổi, các chương trình phát huy thế mạnh, vai trò của người cao tuổi, các chương trình làm việc cho người cao tuổi, những đóng góp của người cao tuổi đối với cộng đồng xã hội và nền kinh tế quốc gia dựa trên mô hình chính sách mà WHO đưa ra.
Tham dự cuộc họp, Việt Nam có các đại diện đến từ Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cuộc họp diễn ra trong 3 ngày từ 3 - 5/12/2013.
ThS Lương Quang Đảng (Từ Tokyo, Nhật Bản)