Cuộc sống giam lỏng khác lạ của bà Mạnh Vãn Chu trong biệt thự 4 triệu USD

Thứ tư, 18:07 29/09/2021 | Bốn phương

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đã chi ra một khoản tiền lớn để được tại ngoại dưới sự quản thúc của một công ty an ninh tư nhân tại Canada suốt gần 3 năm để chống lại lệnh dẫn độ sang Mỹ.

Cuộc sống giam lỏng khác lạ của bà Mạnh Vãn Chu trong biệt thự 4 triệu USD - Ảnh 1.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu tại biệt thự của gia đình ở Vancouver (Ảnh: Bloomberg).

Trong một diễn biến bất ngờ sau cuộc chiến pháp lý dai dẳng kéo dài gần 3 năm, hôm 24/9, Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ về việc hoãn truy tố đối với bà.

Theo thỏa thuận, bà Mạnh thừa nhận mắc một số sai phạm không nghiêm trọng, đổi lại, Bộ Tư pháp Mỹ đồng ý hoãn truy tố bà đến tháng 12/2022 và rút lại đề nghị dẫn độ. Điều này đồng nghĩa với việc bà Mạnh Vãn Chu có thể trở về Trung Quốc sau gần 3 năm bị quản thúc ở Vancouver, Canada.

Trước khi lên máy bay trở về quê nhà, bà Mạnh đã nói với những người ủng hộ bên ngoài tòa án ở Vancouver rằng: "Suốt 3 năm qua, cuộc sống cả tôi đã bị đảo lộn. Đó là khoảng thời gian gián đoạn cuộc sống của tôi với vai trò một người vợ, một người mẹ. Nhưng tôi tin rằng trời đã quang, mây tạnh. Đó là một trải nghiệm quý báu. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho tôi".

Bị giám sát 24/7

Với bà Mạnh, hơn 1.000 ngày qua thực sự là một trải nghiệm chưa từng có. Hôm 1/12/2018, bà Mạnh bị giới chức Canada bắt giữ tại sân bay Vancouver theo đề nghị của Mỹ.

Người thân của bà Mạnh đã phải nộp cho tòa án khoản tiền bảo lãnh lên tới 7,5 triệu USD để được tại ngoại tại biệt thự riêng ở Vancouver. Ngoài ra, bà cũng phải chi một khoản tiền không nhỏ cho công ty an ninh tư nhân Lions Gate để giám sát bà 24/7 theo điều khoản tại ngoại. Nicholas Casale, một cựu thám tử của cảnh sát Vancouver cho biết, khoản tiền trên vào khoảng 7.000 USD/ngày, tương đương 2,5 triệu USD/năm.

Cuộc sống giam lỏng khác lạ của bà Mạnh Vãn Chu trong biệt thự 4 triệu USD - Ảnh 2.

Bà Mạnh Vãn Chu phải đeo thiết bị định vị ở cổ chân trong suốt thời gian tại ngoại ở Canada (Ảnh: Reuters).

Theo điều khoản tại ngoại, nữ giám đốc 49 tuổi này phải đeo một thiết bị định vị GPS ở cổ chân và không được phép ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 23h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Ông Lưu Hiểu Tông, chồng của bà Mạnh cho biết, trong thời gian bị quản thúc ở Vancouver, mỗi khi ra ngoài, vợ ông thường có 3 nhân viên an ninh đi cùng. Các nhân viên này không cố định, mà có thể thay đổi theo từng ngày. Những người này sẽ ngồi cùng xe với bà Mạnh khi di chuyển đến bất cứ đâu, điều từng khiến ông Lưu lo ngại vợ mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao hơn bởi bà Mạnh có tiền sử ung thư tuyến giáp và huyết áp cao.

Thời điểm đó, các công tố viên Canada lập luận rằng, các biện pháp hạn chế mà họ đưa ra là mức tối thiểu cần thiết để đảm bảo bà Mạnh Vãn Chu không trốn khỏi Canada trong thời gian tại ngoại, vì vậy không có lý do để điều chỉnh".

Cuộc sống tại ngoại rất khác

Cuộc sống giam lỏng khác lạ của bà Mạnh Vãn Chu trong biệt thự 4 triệu USD - Ảnh 3.

Trong thời gian tại ngoại, bà Mạnh Vãn Chu vẫn có thể đi lại tự do trong khu vực 100 km2 ở Vancouver (Ảnh: Global Times).

Mặc dù bị quản thúc, nhưng bà Mạnh, một trong những lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực bậc nhất ở Trung Quốc, vẫn có được sự tự do, thoải mái nhất định ở Vancouver.

Trong thời gian tại ngoại, bà Mạnh sống trong căn biệt thự trị giá hơn 4 triệu USD của gia đình, chồng và con gái vẫn có thể tới thăm. Mặc dù bị giám sát 24/7, nhưng bà vẫn có thể tự do đi lại trong khu vực hơn 100 km2 ở Vancouver trừ thời gian giới nghiêm. Do đó, bà Mạnh vẫn có thể lui tới các nhà hàng, trung tâm mua sắm cao cấp ở Vancouver. Các vệ sĩ có nhiệm vụ che chắn để giúp bà Mạnh tránh ánh mắt tò mò của công chúng. Các cửa hiệu ở Vancouver thậm chí có thể dành không gian riêng để bà Mạnh mua sắm.

Cựu thám tử Vancouver Nicholas Casale cho rằng những điều kiện tại ngoại của bà Mạnh khá bất thường, bởi thông thường, một người khi bị quản thúc sẽ bị hạn chế ra ngoài cũng như hạn chế thông tin liên lạc. "Bạn không thể ra ngoài ăn tối hay đi mua sắm", ông Casale nói.

Trong suốt hơn 1.000 bị quản thúc tại Vancouver, bà Mạnh cũng giết thời gian bằng cách vẽ tranh, đọc sách và làm việc. Bà muốn tiếp tục học tiến sĩ quản trị kinh doanh ở đại học British Columbia gần nhà.

Sau khi bị bắt giữ, bà Mạnh từng chia sẻ tại một phiên điều trần rằng: "Tôi đã làm việc chăm chỉ 25 năm nay. Nếu được trả, mục tiêu đơn giản và duy nhất của tôi là dành thời gian cho chồng và con gái. Nhiều năm nay tôi không có thời gian đọc tiểu thuyết".

Cuộc sống giam lỏng khác lạ của bà Mạnh Vãn Chu trong biệt thự 4 triệu USD - Ảnh 4.

Bà Mạnh Vãn Chu được chào đón khi trở về Trung Quốc hôm 25/9 (Ảnh: Xinhua).

Hiện chưa rõ dự định của bà Mạnh sau khi trở về Trung Quốc, nhưng một số nhà quan sát cho rằng, cuộc chiến pháp lý của Huawei và Mỹ có thể chưa dừng lại ở đó.

Bà Mạnh Vãn Chu, 49 tuổi, là con gái lớn của nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Nhậm Chính Phi. Bà được đồn đoán là người thừa kế tiềm năng của cha mình. Anh trai bà Mạnh và một số người họ hàng của bà đều làm việc tại Huawei nhưng không ai nắm chức vụ quản lý cao như bà.

Bà Mạnh gia nhập Huawei vào năm 1993 với bằng thạc sĩ Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, bà đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau, từ một thư ký chuyên nhận các cuộc điện thoại cho đến thành viên hội đồng quản trị. Những người trong tập đoàn mô tả bà là người có năng lực và chăm chỉ.

Bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do sau thỏa thuận với Mỹ


Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Bạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.