Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã có 14 bệnh viện cam kết không nằm ghép

Thứ bảy, 09:49 31/01/2015 | Y tế

GiadinhNet- Chiều 30/1, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và đoàn công tác (Bộ Y tế) đã đến kiểm tra BV Nhi TƯ về việc thực hiện cam kết không nằm ghép. Với nỗ lực của lãnh đạo và nhân viên bệnh viện, BV Nhi TƯ đã giải quyết cơ bản việc không phải nằm ghép tại các khoa phòng mà trước đây thường quá tải.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải- Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, đến tháng 9/2014 BV Nhi đã có kết quả trong việc không nằm ghép. Khi Bộ Y tế phát động BV Nhi đã hoàn toàn tự tin để ký cam kết.

Sở dĩ ký vào bản cam kết không nằm ghép là do BV Nhi TƯ nhận thức rất rõ bi kịch khi bệnh nhân phải nằm ghép như sẽ bị lây nhiễm chéo, kéo dài thời gian điều trị gây tốn kém cho bệnh nhân, bệnh viện và Nhà nước.

PGS. TS Nguyễn Thanh Hải cho rằng, vào viện không nằm ghép là nhu cầu chính đáng và tối thiểu của bệnh nhân. BV Nhi Trung ương đã đưa ra các nhóm giải pháp từ tiếp đón, phân loại từ Khoa Khám bệnh, cải tạo, tăng số lượng phòng khám. Đưa các bác sĩ có chuyên môn giỏi ra phòng khám để có sự sang lọc chính xác ngay từ ban đầu; Tại khu vực nội trú có những chẩn đoán và điều trị chính các để rút ngắn thời gian điều trị, và có sự điều phối phù hợp. Ngoài ra còn có sự liên kết hệ thống bệnh viện vệ tinh và công – tư…

Ông Nguyễn Trọng Khoa (Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế chia sẻ: “Đoàn kiểm tra đã đi một số khoa phòng mà trước đây quá tải như truyền nhiễm, hô hấp…thực tế cho thấy bệnh viện đã thực hiện đúng theo cam kết của mình. Tuy nhiên, còn có một số bệnh nhân ở một số khoa phòng, còn phải tạm thời nằm ghép sau đó mới sắp xếp và điều chuyển. Tuy nhiên, với một bệnh viện đông bệnh nhân như BV Nhi TƯ, đó là cả một nỗ lực vô cùng lớn.”

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế, tính đến ngày 30/01/2015, đã có 14 bệnh viện ký cam không nằm ghép (vừa bổ sung thêm BV Thống Nhất cam kết).

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa (Cục phó Cục Quản lý Khám chữa bệnh) trong số này, có 8 bệnh viện không còn tình trạng nằm ghép trước khi ký kết và còn 6 bệnh viện còn nằm ghép trước khi ký kết là: BV Bệnh nhiệt đới TW ; Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên; Bệnh viện E; Bệnh viện HN Việt Đức ; Bệnh viện Thống Nhất.

Tuy nhiên bằng nhiều biện pháp như tăng cường sàng lọc người bệnh, phối hợp luân chuyển giữa các khoa; bố trí đơn vị chăm sóc và lưu trú ban ngày; tăng cường thực hiện Đề án BV vệ tinh, đưa giường bệnh mới được đưa vào sử dụng , kê thêm giường, kê thêm cáng …..nhiều bệnh viện đã có những chuyển biến rõ rệt khi quyết tâm thực hiện cam kết không nằm ghép.

Theo số liệu báo cáo ngày 29/1/2015, 8 bệnh viện ban đầu không còn nằm ghép tiếp tục duy trì và không có tình trạng nằm ghép. 6 bệnh viện còn tình trạng quá tải trước khi ký kết đã không còn khoa nào có người bệnh nằm ghép giường bệnh. Riêng Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế số khoa có người bệnh nằm ghép đang có xu hướng giảm từ 14 khoa, xuống 13 khoa và 12 khoa ở tuần báo cáo mới nhất (29/1/2015). Bệnh viện sẽ phấn đấu đảm bảo như cam kết sau thời gian 27/2/2015 đúng như cam kết đã ký.

Có 7 bệnh viện thực hiện cam kết từ ngày 20-21/01/2015, 7 bệnh viện còn lại thực hiện từ đầu tháng 2/2015 và từ ngày 27/2/2015. Các bệnh viện thực hiện ở các mức cam kết khác nhau. Có bệnh viện cam kết bảo đảm mỗi người bệnh sẽ được bố trí 01 giường bệnh ngay sau khi vào điều trị nội trú là Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW, Bệnh viện Lão khoa TW, Bệnh viện Da liễu Trung ương; Bệnh viện Nhi TW; Bệnh viện Tâm thần TW1; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, BV Thống Nhất. Có bệnh viện bảo đảm tối đa sau 24 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người bệnh sẽ được bố trí 01 giường bệnh như Bệnh viện E; Bệnh viện Hữu nghị - Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên….Có bệnh viện thực hiện bảo đảm tối đa sau 48 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người bệnh sẽ được bố trí 01 giường bệnh như BV ĐK TW Huế ; Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí; …

Để góp phần nâng cao hiệu quả và ý nghĩa của cam kết không nằm ghép, Bộ Y tế sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra về nội dung ngày tại các bệnh viện đã ký cam kết. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, đây là một chủ trương ý nghĩa, đem lại quyền lợi cho người bênh. Tuy nhiên khi bệnh viện đã ký cam kết cần phải nỗ lực hết sức để tạo được niềm tin trong nhân dân.

HN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 21 giờ trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 1 tuần trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Top