Đà Nẵng: Em bé chào đời, lãnh đạo đến tận nhà trao giấy khai sinh

| Y tế

GiadinhNet - Những công dân “nhí” chào đời ở Đà Nẵng được lãnh đạo thành phố đến tận nhà trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế. Qua đây, Đà Nẵng mong muốn bất kỳ một người dân nào cũng được hưởng thụ những dịch vụ công do chính quyền mang lại.


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao giấy khai sinh, thẻ BHYT và hộ khẩu cho gia đình anh Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Đ.H

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao giấy khai sinh, thẻ BHYT và hộ khẩu cho gia đình anh Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Đ.H

Xúc động nhận hồ sơ "3 trong 1" tại nhà

Ngày 3/10 là ngày đáng nhớ nhất đối với 5 cặp vợ chồng ở Đà Nẵng khi họ được đích thân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ đến tận nhà trao hồ sơ “3 trong 1” (giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế và hộ khẩu) cho con của mình vừa mới chào đời.

Tay ôm bó hoa, cầm hồ sơ “3 trong 1” cùng một sổ tiết kiệm 1 triệu đồng cho con gái Nguyễn Hồ Quỳnh Anh, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1990) và chị Hồ Thị Kiều My (SN 1993) trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, xúc động cho biết: “Khi tôi lên phường thì được các cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình và cho biết sẽ có cán bộ về tận nhà để trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế cho cháu. Vợ chồng tôi không ngờ và vinh dự khi được đích thân Chủ tịch UBND thành phố trao tận tay các giấy tờ này. Gia đình tôi cảm ơn chính quyền đã quan tâm, dù hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi”.

Gia đình anh Phong là 1 trong 5 hộ gia đình được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thực hiện thí điểm trao kết quả hồ sơ “3 trong 1” cho 5 trường hợp thuộc hộ nghèo, có yếu tố nước ngoài, gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân sinh con, người dân tộc thiểu số. Xúc động nhất là trường hợp của hộ gia đình bà Lê Thị Thanh Xuân (SN 1952, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Bà Xuân có con gái là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1992) bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ. Những tưởng cuộc đời của cô con gái mịt mù nhưng bằng tình yêu thương của mẹ và nghị lực của mình, Thảo đã trở thành một người có ích, có mái ấm gia đình hạnh phúc.

“Đến giờ tôi vẫn không tin con gái của mình lấy được chồng và sinh con. Dù chồng của nó cũng là một người câm điếc, nhưng hai vợ chồng yêu thương, đồng cảm với nhau, cùng nhau bươn chải để vượt qua cuộc sống. Giờ được nhận tận tay giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế và sổ tiết kiệm 1 triệu đồng từ tay Chủ tịch UBND thành phố tại nhà, gia đình tôi mừng rơi nước mắt. Cháu Thảo dù không nghe, không nói được nhưng bằng cử chỉ thì tôi biết cháu nó rất vui và hạnh phúc lắm. Cảm ơn hành động ý nghĩa và nhân văn này của chính quyền thành phố”, bà Xuân xúc động nói.

Trao một thông điệp mới

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, việc làm này (trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế - PV) là một thông điệp nhằm hướng tới cải cách hành chính mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để bất cứ người dân chứ không phải trẻ con cũng đều hưởng thụ những dịch vụ công của chính quyền mang lại cho nhân dân. Tạo điều kiện tối đa cho dân, không có một sự phiền hà nào trong những giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính.

“Bất cứ trẻ em nào sinh ra đều nhận được sự quan tâm của gia đình và xã hội. Các cháu là tương lai của đất nước. Qua đây, tôi kêu gọi các cấp chính quyền dành cho trẻ em sự chăm sóc, giáo dục tận tình, chu đáo, để sau này lớn lên các cháu trở thành người có ích cho xã hội”, ông Thơ nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng cho rằng, mặc dù Đà Nẵng đã có những cải cách hành chính mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều loại giấy tờ rườm rà. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng một số cán bộ có thái độ quan liêu, ảnh hưởng đến thái độ không tích cực của người dân đối với chính quyền. “Cán bộ công chức, viên chức hành chính cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo thuận lợi cho dân, để phục vụ nhân dân nhiều hơn nữa”, ông Thơ yêu cầu.

Đặc biệt, nhiều gia đình xúc động khi nhận được tấm thiệp chúc mừng của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ gửi cùng với hồ sơ “3 trong 1”, với nội dung: “Chúc gia đình ông/bà có thêm thành viên mới. Tôi mong rằng gia đình ông/bà sẽ dành mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng cháu phát triển toàn diện. Chúc cháu luôn mạnh khỏe, chóng lớn, học giỏi và thành đạt. Chính quyền thành phố luôn tin tưởng rằng cháu sẽ trở thành một người con ngoan, hiếu thảo, một công dân có ích cho xã hội”.

“Gia đình tôi là người dân tộc Cơ Tu, ở rất xa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Khi nhận tận tay hồ sơ “3 trong 1” và tấm thiệp chúc mừng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chúng tôi rất xúc động. Sau này con tôi lớn lên tôi sẽ kể lại cho cháu biết khi chào đời cháu được thành phố chào đón như thế nào để có thêm động lực, phấn đấu học tập tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội”, chị Trần Thị Thùy Trang (trú thôn Phú Túc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) chia sẻ.

Ngày 29/8/2016, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký Quyết định 5819/QĐ-UBND triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng. Việc thực hiện này bắt đầu triển khai từ tháng 10/2016 cho đến hết năm 2017. Sau lần lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao thí điểm 5 trường hợp nói trên, thì sau đó trực tiếp Chủ tịch các phường, xã sẽ đến tận nhà trao hồ sơ “3 trong 1” cho trẻ.

Đức Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.