Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Lên mạng đăng ký giải chạy Marathon cho cháu, người phụ nữ nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Theo đó, số tiền bị lừa lên đến hơn nửa tỉ đồng.

Theo Dân Trí, ngày 8/5, Công an thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã nhận đơn trình báo của chị N.T.H.H. (32 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) về việc bị lừa đảo với số tiền gần 560 triệu đồng.

Theo chị H., do có nhu cầu cho cháu của mình tham gia giải chạy Kun Marathon Kid nên ngày 26/4 chị liên hệ với fanpage "Kun Marathon Kid 2024" quảng cáo giải chạy này để đăng ký.

Chị H. cho biết mình có kiểm tra thông tin của fanpage này thì thấy có vẻ uy tín bởi có video các nghệ sĩ quảng cáo và có số lượt thích, lượt theo dõi rất lớn.

Sau khi nhắn tin với trang mạng xã hội nói trên, chị H. được cung cấp mã code để đăng ký và được một người tư vấn, hướng dẫn điền thông tin vào hồ sơ đăng ký giải chạy.

Tiếp theo, chị H. được gia nhập vào một nhóm trên Telegram. Một tài khoản tư vấn cho chị H. và các thành viên trong nhóm tham gia các nhiệm vụ mua sản phẩm, thiết bị thể thao trị giá 640.000 đồng và máy tăng chiều cao trị giá 3,25 triệu đồng. Người tư vấn cam kết sẽ hoàn trả lại tiền sau 3 - 5 phút, nếu hoàn thành thì mới cho chị H. đăng ký 2 con vào vòng xét duyệt chính thức của "giải chạy Marathon".

Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng- Ảnh 1.

Các đối tượng trong nhóm Telegram dẫn dụ chị H. để lừa đảo số tiền lớn. Ảnh: Công an thành phố Quy Nhơn.

Chị H. sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển tiền mua sản phẩm trên lần lượt là 640.000 đồng và 3,25 triệu đồng vào số tài khoản do người của fanpage nói trên cung cấp và được hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên.

Sau khi nhận được tiền, chị H. tiếp tục được hướng dẫn tham gia nhóm Telegram khác. Tại đây, chị H. được tài khoản điều hành nhóm tư vấn tham gia hoạt động mua các sản phẩm liền đơn (tức phải thanh toán liên tiếp nhiều đơn hàng đặt mua là các sản phẩm thể thao) và cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc và tiền chiết khấu hoa hồng 10% sau 5 phút.

Chị H. chuyển tiền mua nhiều sản phẩm lần lượt là 10,85 triệu đồng, 33,5 triệu đồng và 73,42 triệu đồng vào cùng số tài khoản theo yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, tài khoản điều hành nhóm tư vấn nói chị H. chuyển tiền sai cú pháp, yêu cầu chị H. phải có giao dịch khắc phục thì mới được hoàn trả lại tiền gốc và lãi.

Do đó, chị H. phải đi vay mượn thêm tiền từ bạn bè, đồng nghiệp để chuyển vào số tài khoản nói trên 2 lần nữa ngay trong tối 26/4 với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng (lần 1 là gần 147 triệu đồng và lần 2 là gần 294 triệu đồng).

Tuy nhiên, chị H. vẫn không được hoàn lại toàn bộ số tiền đã chuyển là gần 560 triệu đồng. Biết bị lừa đảo, chị H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an thành phố Quy Nhơn khuyến cáo, nếu có nhu cầu đăng ký tham gia chạy marathon, hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin, truy cập vào các trang web chính chủ, không nên vào các trang quảng cáo trên mạng Facebook vì các trang này rất dễ bị làm giả…

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồngSau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồngDùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Trà My (t/h)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.