Danh tính nam thanh niên ngồi trên xe ô tô ném nhiều cọc tiền xuống đất nói "cho cá ăn nè"

| Thời sự

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đất Đỏ cho biết trên VnExpress, nam thanh niên trong clip "rải tiền xuống đất" là người rao bán đất và làm đường trái phép.

Danh tính nam thanh niên ngồi trên xe ô tô ném nhiều cọc tiền xuống đất nói "cho cá ăn nè" - Ảnh 1.

Đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi trên xe bán tải, cầm nhiều cọc tiền rải xuống đất ở đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mới đây gây xôn xao dư luận.

"Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình muốn giàu thì nuôi đất", nam thanh niên mặc vest nói trong đoạn clip. Sau đó, người này cầm túi đựng nhiều cọc tiền mở ra nói "trong đây là đồ ăn", rồi ném các xấp tiền nhiều mệnh giá khác nhau xuống đất và nói "cho cá ăn nè".

Clip thanh niên ngồi trên ô tô ném nhiều cọc tiền xuống đất (nguồn: Báo Người lao động)

Ông Trần Phước Vinh (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đất Đỏ) thông tin trên VnExpress, nam thanh niên trên là Nguyễn Minh Luân, làm nghề môi giới bất động sản. Đoạn video được quay tại khu đất nông nghiệp rộng hơn 21.000 m2 của người phụ nữ địa phương. Khu đất được người này ủy quyền cho một thanh niên ở tỉnh Đồng Nai thực hiện thủ tục tách thành 41 thửa.

Cũng theo nguồn trên, vị lãnh đạo thị trấn cho biết, vào đầu năm nay chính quyền phát hiện các con đường đá dăm được mở trái phép trên khu đất nên đã mời người được ủy quyền lên làm việc, buộc trả lại hiện trạng ban đầu. Nguyễn Minh Luân là người đăng tin, rao bán đất và làm đường trái phép. Dù nhà chức trách đã mời lên làm việc nhưng nam thanh niên này không hợp tác.

Tuổi trẻ trước đó cho hay, khu đất thanh niên rải tiền "cho đất ăn" do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên. Một lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói với nguồn này, việc bà Th. xin và được tách thửa đúng theo quy định. Khu đất không có tranh chấp, không bị kê biên, được quy hoạch là đất nông nghiệp.

Thế nhưng, thực tế khu đất của bà Th. không được canh tác nông nghiệp mà có dấu hiệu bị chủ đất phân lô, bán nền, sử dụng sai mục đích. Có người đã đổ lớp sỏi đá mỏng để hình thành 4 tuyến đường tại đó.

Giới chức thị trấn Đất Đỏ và chi nhánh Văn phòng đăng ký sử dụng đất huyện Đất Đỏ đã đo đạc, kiểm tra hiện trạng để xử lý hành vi vi phạm của chủ khu đất.

Liên quan tới hành vi rải tiền xuống đất của nam thanh niên, luật sư Trần Hoàng Hải Phong (Văn phòng luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định trên tờ Lao động, theo nội dung của video được đăng tải trên mạng xã hội, người này có thể đã vi phạm khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, nhưng phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ các hành vi.

Nếu những hành vi này gây phản cảm hoặc vi phạm về thuần phong mỹ tục, tuyên truyền, quảng bá thông tin sai sự thật, thanh niên có thể bị phạt vi phạm hành chính với khung phạt vi phạm hành chính từ 10 – 30 triệu đồng.

Cũng theo luật sư Phong, pháp luật cũng quy định nghiêm cấm hủy hoại đồng tiền bằng bất kỳ hình thức nào. Nếu việc rải tiền mà làm tiền mất đi giá trị sử dụng, rách, biến dạng... thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định.

Để có căn cứ xử phạt, cần phải có kết luận của cơ quan chức năng và làm rõ được hành vi của nam thanh niên này có vi phạm pháp luật hay không.

Danh tính nam thanh niên ngồi trên xe ô tô ném nhiều cọc tiền xuống đất nói cho cá ăn nè - Ảnh 3.

Ảnh cắt từ clip

Danh tính nam thanh niên ngồi trên xe ô tô ném nhiều cọc tiền xuống đất nói cho cá ăn nè - Ảnh 4.

Nhiều cọc tiền được nam thanh niên quăng rải xuống đất.

(Tổng hợp)

PV
Ý kiến của bạn
Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do áp thấp nóng phía Tây hoạt động, miền Trung nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ không gay gắt, tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Thời sự -

GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.