Chương trình do Marie Stopes International Anh Quốc tài trợ, MSIVN và đối tác địa phương – Trung tâm Sức khỏe Sinh sản Cộng đồng (VNCRH) phối hợp thực hiện.
MSIVN là một trong những tổ chức phi chinh phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản đầu tiên tại Việt Nam. Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989, đến nay, MSIVN được biết đến như là một tổ chức đứng đầu về cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ chất lượng cao cho phụ nữ, nam giới và gia đình của họ,.
Đối tượng chính của chương trình hợp tác với ngành y tế và dân số này là phụ nữ và nam giới sinh sống tại vùng nông thôn xa xôi và khó khăn của Việt Nam. Quy mô hợp tác năm 2010 là 30 tỉnh thành trên toàn quốc. Mục tiêu của chương trình là cung cấp khoảng 264.000 ca dụng cụ tử cung và 4.000 ca triệt sản. Marie Stopes International và Trung tâm Sức khỏe Sinh sản Cộng đồng sẽ phối hợp với hệ thống y tế và dân số tại 30 tỉnh thành để triển khai chương trình này.
Phát biểu tại Hội thảo, Bà Nguyễn Bích Hằng – Trưởng đại diện tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam chia sẻ: “Cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới, tại Việt Nam, chương trình “Thúc đẩy dịch vụ kế hoạch hóa gia đình dài hạn và vĩnh viễn” được MSIVN triển khai từ năm 1995 đến nay nhằm vào 4 mục tiêu chính là : tăng cường tiếp cận dịch vụ; mang lại sự lựa chọn tốt cho người dân; tăng cường chất lượng dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Năm 2009, chương trình này đã thực hiện được 216.735 ca đặt dụng cụ tử cung, 2.171 ca triệt sản; đào tạo nâng cao năng lực cho 332 người cung cấp dịch vu và cán bộ dân số và y tế tại 20 tỉnh thành của Dự án.”.
Đánh giá về hiệu quả của Chương trình, bà Hoàng Thị Dung – phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Giang nhận xét “Với sự hỗ trợ của Marie Stopes International tại Việt Nam, năm 2009, Hà Giang đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã cam kết với tổ chức và là năm đầu tiên trong nhiều năm gần đây hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, với 14.278 ca đặt dụng cụ tử cung (vượt 20% so với chỉ tiêu) và 424 ca triệt sản (vượt 10.5% so với chỉ tiêu)".
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng sôi nổi đóng góp những ý kiến, tham luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cũng như những thách thức để phát huy mạnh mẽ kết quả đã đạt được, nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản của cộng đồng dân cư, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần bình ổn và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.
VK