Đầu tư cho phụ nữ: Sự lựa chọn sáng suốt
Giadinh.net - Không ai có thể biết trước được quy mô của cuộc khủng hoảng toàn cầu sẽ như thế nào. Chúng ta đều biết rằng phụ nữ và trẻ em ở các nước đang phát triển sẽ phải chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế này.
Bắt đầu từ các nước giàu, giờ đây nó trở thành cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nặng nề tới các nước đang phát triển. Nó cũng ảnh hưởng tới các nỗ lực giảm nghèo của các nước này.
![]() |
|
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy (bên phải) và Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam tại buổi họp báo ngày 2/7/2009. |
Thông điệp của Ngày Dân số Thế giới năm 2009 được tập trung vào vấn đề chính: Bảo vệ quá trình đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ - luôn được coi là một ưu tiên toàn cầu, đặc biệt là Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 5 (sức khoẻ bà mẹ) và chỉ tiêu tất cả mọi người đều được tiếp cận sức khoẻ sinh sản (SKSS) là ưu tiên cao nhất.
Việc bảo vệ đó, trước hết là bảo vệ những thành tựu mà chúng ta đã đạt được. Đầu tư vào giáo dục và sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em gái liên quan chặt chẽ tới việc gia tăng sản xuất, năng suất nông nghiệp và thu nhập quốc gia - tất cả đều đóng góp tới quá trình đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đầu tư từ các Chính phủ ở các quốc gia trên toàn thế giới đã giúp gia tăng tỉ lệ đi học, thu hẹp sự khác biệt về giới trong giáo dục, tăng cường thuốc men điều trị cho những người có AIDS, mở rộng mạng lưới phòng chống HIV, cung cấp màn giúp phòng chống sốt rét và cải thiện sức khỏe trẻ em thông qua các chương trình tiêm chủng. Tiến bộ cũng đã đạt được thông qua việc mở rộng phạm vi tiếp cận SKSS và lồng ghép KHHGĐ vào chăm sóc tiền hậu sản và phòng chống HIV; gia tăng việc sử dụng phương pháp tránh thai hiện đại. Tại nhiều quốc gia đã xây dựng được các chương trình, chính sách và luật pháp vững mạnh liên quan tới SKSS và quyền, cũng như đưa ra những phương thức cung cấp dịch vụ có chất lượng tới người nghèo. Đã có sự tiến bộ về mặt kiến thức: Cộng đồng phát triển quốc tế đã học được cách làm thế nào để nâng cao năng lực và sở hữu quốc gia dựa trên những bài học kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận dựa trên quyền.
Vấn đề tiếp theo là tiếp tục duy trì sự phát triển. Khủng hoảng kinh tế đang đe dọa phá huỷ những tiến bộ và nỗ lực đã đạt được trong việc nâng cao sức khỏe và giảm nghèo. Cắt giảm ngân sách dành cho các chương trình xã hội sẽ tác động ngay lập tức tới việc giảm bớt các dịch vụ cứu trợ, làm suy giảm những nỗ lực nâng cao sức khỏe và giảm nghèo mà phải mất nhiều thập kỷ mới có thể đạt được. Đây thực sự là mối lo ngại đối với các quốc gia kém phát triển nhất, bởi vì ở các quốc gia này, việc mang thai và sinh nở là những vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Đi ngược lại với những nỗ lực mà chúng ta đang có để đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ số 5 về sức khoẻ bà mẹ, có nghĩa là sẽ có thêm nhiều phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh chết vì những nguyên nhân mà đáng lẽ chúng ta có thể phòng chống được.
