Đẩy lùi "cơn ác mộng" rối loạn cương dương tuổi xế chiều

| Gia đình

GiadinhNet - Đến năm 2025, dự báo toàn thế giới có 300 triệu người độ tuổi từ 49 đến 65 mắc bệnh rối loạn cương dương. Thời điểm hiện tại, số bệnh nhân ở tuổi 65 gặp vấn đề “khó nói” này đã lên đến 100 triệu người. Con số cảnh báo mà Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) vừa đưa ra thực sự đã gây sốc.

Đẩy lùi "cơn ác mộng" rối loạn cương dương tuổi xế chiều 1

Ảnh minh họa

 
Tuy nhiên, trước khi giật mình với số liệu mà WHO công bố, người ta đã biết đến nguy cơ này ở cánh mày râu từ độ tuổi trung niên qua một nghiên cứu của tiến sĩ Steven Jacobsen (Đan Mạch). Cùng các cộng sự của mình ở phòng thí nghiệm Mayo Clinic, tiến sĩ Jacobsen đã tiến hành nghiên cứu trên 2.115 nam giới độ tuổi từ 49 đến 65. Ông nhận thấy, những người càng cao tuổi trong diện nghiên cứu, thì sự biến đổi toàn thân, trong đó có những biến đổi ở ngay dương vật cả về cấu trúc lẫn chức năng càng nhiều. Một trong những biểu hiện rõ rệt của các nguy cơ rối loạn cương dương ở người cao tuổi là nồng độ androgen (testosteron) giảm. Sự chế tiết testosteron ở tinh hoàn ngày một ít đi, đồng thời tác dụng sinh học của nó cũng giảm cả tác dụng ở cơ quan đích.

Cũng theo tiến sĩ Jacobsen, người trên 60 có thể bị giảm đến 30% các sợi chun giãn và các sợi cơ trơn của dương vật. Giảm tỷ lệ các sợi cơ trơn và các sợi liên kết cũng góp phần làm giảm khả năng giữ máu của các tĩnh mạch, làm tăng khả năng tĩnh mạch dẫn máu trở về (rò rỉ máu tĩnh mạch) nhanh chóng và hậu quả là dương vật bị xìu khi đã cương được ít nhiều làm khả năng cương cứng của dương vật ở người cao tuổi bị giảm nhanh. Những thay đổi mô học trong thể hang và thể xốp làm giảm khả năng cấp, chứa và giữ máu trong các xoang. Hậu quả là làm rối loạn chức năng giữ máu (ở dương vật) của hệ tĩnh mạch làm cho dương vật không cứng hoặc không cứng được lâu.

Dù vậy, những người cao tuổi mắc phải chứng bệnh “nhạy cảm” này cũng không phải quá lo lắng. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ mới đây đã khẳng định: Nếu được chẩn đoán và điều trị đúng cách, những người già gặp phải triệu chứng này có thể chữa khỏi hoàn toàn đến 95%. Những cách điều trị thường gặp có thể là dùng liệu pháp tâm lý, uống thuốc hoặc tiêm trực tiếp hoóc môn testosteron… Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình có người già gặp phải triệu chứng này nên tăng cường khẩu phần ăn riêng với cam quýt, hải sản, trứng, chocolate, gan động vật… nhằm giúp cải thiện tình trạng thể chất. Với sự kết hợp giữa dinh dưỡng và điều trị này, các bậc trung, cao niên có thể yên tâm, không còn ám ảnh bởi “cơn ác mộng” rối loạn cương dương như WHO cảnh báo.
T.H(t/h)
daohuyenthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.