Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Để sổng chim, mẹ bị con đánh dã man”: Độc giả phẫn nộ

Thứ hai, 09:12 02/04/2012 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều độc giả đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước hành động nhẫn tâm của gã con trai.

> Cuộc đời lận đận của người mẹ bị con đánh/Để xổng chim, mẹ bị con cho ăn đòn

Nhiều độc giả đã rớt nước mắt khi hay tin bà Nguyễn Thị Tung, 73 tuổi, ở xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, bị con trai đánh đập dã man.  Ảnh” TG
Không bằng loài cầm thú
 

Có người sau khi đọc xong bài báo đã có ý định muốn đón cụ Tung về nuôi như độc giả Quang Khai (Hà Nội). “Đọc xong thấy bức xúc thay cho bà cụ quá đi. Mình mà gần đó chắc đón bà về nuôi”, Quang Khai viết.

Nhiều độc giả đã không giấu được nỗi bức xúc của mình, lên án hành động của Xuân không bằng loài cầm thú và lên tiếng đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng.
 
Độc giả có nickname là Lee bức xúc: “Đọc bài báo mà sôi hết cả ruột. Không thể chấp nhận được một đứa con thế này, con cái đối xử với cha mẹ như thế còn không bằng loại súc vật. Uất không chịu nổi. Thương cụ Tung quá”. Tương tự, độc giả tên Thái viết: “Thật sự là tôi thấy vô cùng sốc, căm phẫn khi đọc bài báo này, đồng thời cũng rất thương bà cụ. Không thể nào tin nổi sao lại có một đứa con vô nhân tính đến thế”.
 
Độc giả có nicknameTrang Chíp cũng đồng tình: “Những người con như thế đáng bị lên án. Mong pháp luật lấy lại công bằng cho bà cụ”. Độc giả Nguyễn Thu Thuỷ còn cho hành động của tên Xuân “nếu không xử lý nghiêm thì trên đời này không còn gì là đạo lý”.
 
Phần lớn nội dung phản hồi của độc giả về Báo GĐ&XH đều đồng tình với việc đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng hành vi mất nhân tính của tên Xuân với mẹ đẻ. Độc giả Trịnh Huy đề nghị “cơ quan chức năng can thiệp để bác Tung được sống những ngày an nhàn cuối đời. Còn đứa con bất hiếu đó phải bắt giam để hắn suy nghĩ về những hành động mà mình gây ra cho mẹ già”.
 
Độc giả có tên Tâm Tâm chia sẻ: “Đọc xong bài báo tôi vô cùng phẫn nộ. Tại sao trên đời lại có đứa con bất hiếu đến thế, lớn tuổi còn ăn bám mẹ, lại còn tàn nhẫn với mẹ đến thế. Theo tôi, các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý thật nghiêm đối với hành vi bất hiếu và côn đồ của đứa con này”.
 
Độc giả Hồng Hạnh chua xót: “Mang nặng đẻ đau cuối cùng sinh ra một đứa con bất hiếu. Thật khổ cho bà cụ quá. Để bà mẹ 73 tuổi sống đau đớn với những trận đòn roi như vậy thì sao chịu nổi?”.
 
Độc giả Đoàn Hạnh Thắm lên tiếng: “Khi đọc bài này tôi rất căm phẫn. Có thể Xuân là người có vấn đề về thần kinh thì mới hành động mất hết tính người như vậy. Đề nghị pháp luật xử nghiêm tên Xuân để làm gương cho những kẻ bất hiếu”.
 
Có rất nhiều độc giả quá phẫn uất trước hành vi của Xuân nên phản hồi trên Giadinh.net.vn gọi Xuân là “kẻ không có trái tim” (độc giả Phương Lan); “Đẻ con ra nuôi nấng đã chịu biết bao tủi cực, vậy mà…Đứa con kia không phải là con người, cũng không bằng loài cầm thú” (Hồng Hoa).
 
Cũng có nhiều độc giả sau khi bày tỏ sự bức xúc với người con bất hiếu lại có những lời động viên chia sẻ mong cụ Tung vợi bớt nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Độc giả Thanh Hương động viên cụ Tung: “Chúc bác mau bình phục, xem như đứa con mang nặng đẻ đau không còn có mặt trên đời; bác không phải bận tâm làm gì nữa”.
 
Chính quyền địa phương ở đâu?
 
Rất nhiều độc giả đã đặt câu hỏi này khi phản hồi trên Giadinh.net.vn. Độc giả Hương Anh bức xúc: “Đọc xong mà lạnh cả người. Vừa thương bà cụ, vừa muốn trừng trị thằng con bất hiếu, côn đồ. Chính quyền xã không biết làm gì hay sao mà để nó đánh bà cụ mãi vậy?”. Độc giả tên Huyền cũng bày tỏ: “Chính quyền xã sao lại để một việc đau lòng như thế kéo dài? Đứa con bất hiếu ấy phải cho tù giam mới được nếu không có ngày nó giết bà cụ mất”.
 
Độc giả Vương Quốc Anh lại mỉa mai: “Đọc xong thấy tức quá. Người cứ bực bội. Các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương đi du lịch hết rồi à?”. Không chỉ đặt câu hỏi với chính quyền địa phương, nhiều bạn đọc cũng đặt câu hỏi với những người hàng xóm nhà cụ Tung. Độc giả tên Phương nhận xét: “Những người hàng xóm sao lại để chuyện ấy xảy ra mà không giúp đỡ? Tôi mong chính quyền sớm giúp đỡ người mẹ già khốn khổ này để bà được bình yên những ngày cuối đời”.
 
Độc giả Tung Quang lên tiếng: “Người dân, hàng xóm không thể đứng nhìn và vô cảm khi thấy đứa con bất hiếu ấy đánh mẹ. Phải can thiệp vì đây là bảo vệ quyền con người, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người cao tuổi, người yếu. Các đoàn thể như Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ... phải lên tiếng và đưa ra pháp luật không đợi bà cụ phải làm đơn. Chính quyền xã phải vào cuộc và giải quyết dứt điểm thì cụ già không đến nỗi phải thân tàn đến tàn đến vậy”.
 
“Tôi được biết là cụ Tung hiện đang được hàng xóm giúp đỡ, nhưng điều tôi băn khoăn là tại sao trước đây cụ Tung cũng đã từng bị con trai đánh nhiều lần mà hàng xóm cũng không can thiệp để đến ngày hôm nay cụ Tung mang thương tích đầy mình đau đớn như thế này? (độc giả Sin). “Tại sao một vụ việc như vậy diễn ra mà hàng xóm láng giềng, cơ quan chức năng điềm tĩnh như vậy?” (độc giả Nguyễn Mạnh).
 
Về sự việc cụ Tung bị con trai bạo hành, phóng viên GĐ&XH đã liên hệ làm việc với chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kết quả của buổi làm việc trong các số báo tiếp theo.  
 
GĐ&XH (Tổng hợp)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 20 phút trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top