Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch Ebola chưa có dấu hiệu dừng lại

Thứ hai, 11:31 06/10/2014 | Y tế

GiadinhNet - Dịch Ebola tiếp tục hoành hành, số người tử vong vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ngành Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, ngành Y tế Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống, đặc biệt tại các cửa khẩu, sân bay. Ảnh: P. B
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, ngành Y tế Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống, đặc biệt tại các cửa khẩu, sân bay. Ảnh: P. B

 

Số người tử vong vì Ebola vẫn tăng

Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới: Dịch bệnh do virus Ebola tiếp tục gia tăng cả về số mắc và số tử vong tại 6 quốc gia châu Phi. Tính từ tháng 12/2013 đến ngày 3/10/2014 đã ghi nhận 7.562 trường hợp mắc, trong đó 3.482 trường hợp tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết, số người mắc cũng như tử vong vì Ebola vẫn tập trung chủ yếu ở những nước ban đầu xuất hiện dịch bệnh này bao gồm Guinea:  1.199 trường hợp mắc, trong đó 739 trường hợp tử vong; Liberia: 3.894 trường hợp mắc, trong đó 2.069 trường hợp tử vong; Sierra Leone: 2.437 trường hợp mắc, trong đó 623 trường hợp tử vong; Nigeria: 20 trường hợp mắc, trong đó 8 trường hợp tử vong…

Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã ghi nhận 390 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 224 trường hợp tử vong.

Điều đáng lo ngại là sau khi dịch bùng phát ở 4 quốc gia kể trên, Ebola đã lan sang các nước khác. Trong đó đã phát hiện ở  Senegal 1 trường hợp mắc, D.R.Congo: 70 trường hợp mắc, trong đó 43 trường hợp tử vong. Đặc biệt, Mỹ đã phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh.

Ca nhiễm ở Hoa Kỳ được đặc biệt quan tâm. Ngày 30/9/2014, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận. Bệnh nhân từ Liberia đi du lịch tới Dallass và Texas vào ngày 20/9/2014. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng vào ngày 24/9/2014, đã đi khám bệnh tại Bệnh viện ở Dallas vào ngày 26/9/2014. Sau khi khám bệnh, nhân viên y tế phát hiện bệnh nhân có những triệu chứng giống như triệu chứng của bệnh Ebola và được nhập viện ngày 28/9/2014.

Dựa trên tiền sử và những triệu chứng, CDC đã tiến hành cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với Ebola được công bố vào ngày 30/9/2014.

Sau trường hợp đầu tiên được phát hiện ở một trong những đất nước phát triển nhất thế giới này, nhiều người lo ngại Ebola sẽ tiếp tục tấn công sang các quốc gia khác.

Tiếp tục giám sát chặt hoạt động nhập cảnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, ngành Y tế Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống. Bộ Y tế Việt Nam vừa phát đi một công văn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương về vấn đề này.

Công văn nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh Ebola nhưng qua theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và tình hình khách nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam, Bộ Y tế nhận định dịch bệnh Ebola có nguy cơ xâm nhập cao vào Việt Nam. Qua theo dõi, từ 11/8/2014 đến 1/10/2014 đã có 42 người là công dân Việt Nam và 201 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ các quốc gia Tây Phi có dịch Ebola.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch Ebola đã đề ra từ đầu mùa dịch. Đặc biệt, các đơn vị y tế cần thực hiện tốt việc giám sát nhập cảnh nhằm phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh Ebola để có những biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập; theo dõi sức khỏe đối với những người đi từ vùng dịch về cư trú trên địa bàn. Ngoài ra, cần  tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân, du khách về diễn biến tình hình dịch và các biện pháp phòng chống hiệu quả.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cơ sở điều trị, trang thiết bị khám chữa bệnh, thuốc, hóa chất phòng dịch để chẩn đoán, cách ly, điều trị nếu có người mắc bệnh.

 

Con số mắc Ebola vào năm 2015 là bao nhiêu?

Bùng phát từ tháng 3 năm nay tại Tây Phi, tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch Ebola ở các nước Tây Phi đã có hơn 7.000 người nhiễm, trong đó có 3.482 ca tử vong. Bốn quốc gia nằm trong vùng tâm dịch là Liberia, Nigeria, Guinea và Sierra Leone.

Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, ngày 30/9, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo hết sức nghiêm trọng về tình hình diễn biến của dịch bệnh khi dự báo số người nhiễm virus chết người này có thể chạm ngưỡng 550.000-1,4 triệu người vào ngày 20/1/2015.

WHO cảnh báo, ngày càng nhiều trẻ trở thành mồ côi vì căn bệnh này. Tương lai của những đứa trẻ này rất ảm đạm khi hàng xóm và người thân nhận nuôi chúng một cách miễn cưỡng vì họ sợ bị nhiễm bệnh. Tại Liberia, đại dịch Ebola cho đến nay đã cướp đi mạng sống của 1.137 người, bao gồm nhiều bà mẹ đang một mình nuôi con. Theo thống kê của chính phủ Liberia, khoảng 300 trẻ em nước này đang phải tự kiếm sống sau khi mẹ chúng tử vong do virus Ebola.

Trước đó, ngày 26/9, WHO cho biết, trong những tháng tới đây, khoảng 1.000 liều vaccine Ebola thử nghiệm sẽ được cung cấp cho nhân viên y tế và những người có nguy cơ lây nhiễm cao.

WHO cho hay, loại vaccine này đang được thử nghiệm lâm sàng tại các tập đoàn dược lớn như GlaxoSmithKline ở Anh và NewLink ở Mỹ. Đại diện WHO cho biết: “Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, chúng ta có thể sử dụng một số loại vaccine ở các nước đang có dịch bệnh vào đầu năm tới”.

Tuy nhiên, WHO cũng lưu ý rằng tất cả các loại vaccine đang trong quá trình thử nghiệm, chưa được chứng minh là an toàn và hiệu quả ở người. Các nhà khoa học cần phải thực hiện các bước thử nghiệm đầy đủ để đảm bảo vaccine không gây hại cho người sử dụng và công cuộc thử nghiệm đang được tiến hành.

 

Hoàng Phương 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 7 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top