Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc

Thứ năm, 15:12 22/02/2024 | Giáo dục

GĐXH - Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nhiều thanh niên tại các địa phương trong cả nước sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Với khát khao cống hiến cho đất nước, nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và mong muốn gắn bó lâu dài trong môi trường Quân đội.

Là nữ thanh niên duy nhất của huyện Yên Mô trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024, Phạm Thị Thảo (SN 1998, ở thôn Trung Đồng, xã Yên Nhân) từng học trung cấp nấu ăn và làm việc 5 năm tại một khách sạn lớn ở Hà Nội. Bố mẹ Thảo đều làm công nhân ở một công ty giày da và rất ủng hộ quyết định của con gái.

Trước khi chính thức gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại cuộc tọa đàm "Khát vọng cống hiến - Vững bước tương lai", Thảo và em trai Phạm Minh Quân (SN 2005 vừa tốt nghiệp cấp 3) khiến nhiều người thán phục khi biết cả hai chị em viết đơn tình nguyện xin gia nhập quân ngũ. Đặc biệt, Quân đã được Chi bộ thôn Trung Đồng kết nạp Đảng ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc - Ảnh 1.

Hai chị em ruột Phạm Thị Thảo và Phạm Minh Quân (ở Yên Mô, Ninh Bình) tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Nguyễn Minh

"Chúng tôi được sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh. Đây là điều may mắn của thế hệ chúng tôi, khi các thế hệ đi trước đã đổ xương máu để có được hòa bình. Tôi và em trai mình đều xác định thực hiện NVQS là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân đối với Tổ quốc thân yêu. Hai chị em tôi tin tưởng Quân đội sẽ là môi trường tốt để rèn luyện và trưởng thành. Chúng tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội", Thảo chia sẻ.

Cùng lên đường nhập ngũ vào ngày 25/2, ba anh em ruột trong một gia đình tại phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc.

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc - Ảnh 2.

Ba anh em Hiền Nhơn, Hiền Nhân và Hiền Phúc bên bà ngoại. Ảnh: VNN

Ba anh em gồm: Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn (SN 2004, đang học năm 2, ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng), Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân (SN 2004, đang bảo lưu ngành học Logistic, Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng) và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (SN 2006, học nghề Trường Giao thông Vận tải Trung ương V).

Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn chia sẻ: "Sau khi biết tin trúng tuyển trong đợt khám NVQS, được sự động viên của chính quyền, ba anh em đã cùng nhau viết đơn xung phong nhập ngũ. Trước khi lên đường, chúng em đã chuẩn bị tinh thần, nỗ lực rèn luyện để cống hiến cho đất nước. Em cảm ơn Ban Chỉ huy Quân sự đã giúp ba anh em cùng rèn luyện tại một đơn vị, để chúng em có thể hỗ trợ, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Ông Hồ Đức Tiến, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) cho hay, đây là lần đầu tiên, phường ghi nhận ba anh em ruột cùng viết đơn xung phong, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do vậy, để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các em, Ban Chỉ huy đã bàn bạc, thống nhất với cấp trên hỗ trợ ba em nhập ngũ vào cùng đơn vị của Sư đoàn Không quân 372 để các em giúp nhau rèn luyện, học tập phát triển tại môi trường quân đội.

Ông Nguyễn Khắc Tự (bố của ba anh em) tâm sự: "Khi biết ba con đều tình nguyện xung phong nhập ngũ, tôi rất bối rối. Nhận thấy các con đã trưởng thành, có tinh thần cống hiến cho Tổ quốc, tôi rất vui, ủng hộ và khuyến khích các cháu. Tôi mong ba anh em sẽ cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội".

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc - Ảnh 3.

Lê Thị Thuỳ Linh, nữ đoàn viên 23 tuổi ở TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Trong số 299 công dân đủ điều kiện nhập ngũ ở TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) Lê Thị Thuỳ Linh là nữ đoàn viên duy nhất tình nguyện đăng ký xin gia nhập quân ngũ.

Thùy Linh (SN 2001, ngụ ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà) được coi là tấm gương tiêu biểu, góp phần tuyên truyền, lan toả tinh thần xung kích của tuổi trẻ nhằm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc để các thế hệ thanh niên cùng noi theo.

Thùy Linh tham gia công tác Đoàn từ năm lớp 9 và luôn là một đoàn viên ưu tú, tham gia tích cực các hoạt động phong trào tại địa phương. Trong năm 2023, Linh còn được giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Ngay sau khi tốt nghiệp trường ĐH Thủ Dầu Một, chuyên ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Linh đã viết đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Tuy bạn bè, xóm giềng đều thấy lạ trước quyết định táo bạo của Linh, bố mẹ lại vô cùng tự hào và ủng hộ cô.

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc - Ảnh 4.

Lê Thị Thuỳ Linh nhận giấy gọi nhập ngũ năm 2024.

Được sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân. Bố là Thiếu tá Lê Văn Hà (nhân viên đo lường, hiện công tác tại Tiểu đoàn 79, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4). Thùy Linh cho biết, cô lớn lên trong niềm tự hào về bố, hình tượng một Bộ đội cụ Hồ. Ngưỡng mộ bố, Linh cũng mong muốn được khoác lên mình màu áo lính.

Theo Linh, động lực chính để cô viết đơn tình nguyện nhập ngũ là do luôn có gia đình ủng hộ và thấu hiểu, khiến cô vững tin vào quyết định và lựa chọn của mình. Trong đợt tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2024 tại quận Tân Bình (TP. HCM), hai nữ sinh viên thường trú tại phường 12 (quận Tân Bình) là Hoàng Bảo Ngọc và Mai Huyền Linh đã viết đơn đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Hoàng Bảo Ngọc (SN 2001, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông). Trước khi chuyển về sinh hoạt Đoàn tại đơn vị Đoàn Phường 12 (quận Tân Bình) Bảo Ngọc từng là một cán bộ Đoàn, đoàn viên tích cực. 

Cô từng là Ủy viên Liên Chi đoàn Khoa Viễn thông 2, Chủ nhiệm CLB Bóng rổ tại Đoàn học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và được đánh giá là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc - Ảnh 5.

Hoàng Bảo Ngọc sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Mẹ Bảo Ngọc từng là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nên đã truyền tình yêu màu áo lính cho Bảo Ngọc. Bởi vậy, mong ước được tham gia lực lượng quân đội là ước mơ từ nhỏ của cô gái trẻ này.

Bảo Ngọc chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã xin phép gia đình cho tham gia nghĩa vụ quân sự và được sự đồng ý của gia đình. Vì đó là niềm vinh dự, tự hào và môi trường quân đội sẽ giúp Bảo Ngọc trưởng thành hơn và sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành chương trình học đại học ngành Tiếng Anh thương mại tại trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Mai Huyền Linh (SN 2001) cũng đã viết đơn gia nhập quân ngũ.

Dù biết môi trường quân đội sẽ luôn có những khó khăn, vất vả nhưng đó là nơi mà người lính được rèn luyện, giáo dục để trở thành một công dân có đạo đức và trách nhiệm đối với xã hội.

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc - Ảnh 6.

Mai Huyền Linh phát biểu tại buổi họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Tại buổi họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, Mai Huyền Linh cho biết: "Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã yêu màu xanh áo lính và luôn ao ước sẽ trở thành một quân nhân để đóng góp sức mình bảo vệ đất nước. Môi trường quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin, mạnh mẽ hơn để hoàn thiện bản thân".

Nhận xét về hai nữ đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia nghĩa vụ quân sự, anh Phan Lê Huy Hoàng (Bí thư Quận Đoàn quận Tân Bình) nói: "Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, Quận Đoàn quận Tân Bình tự hào và tin tưởng Hoàng Bảo Ngọc và Mai Huyền Linh sẽ vượt qua khó khăn, cố gắng thực hiện nghĩa vụ quân sự thật tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là hai nữ đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của toàn quận tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024".

Quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025, công dân cần biết khi được gọiQuy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025, công dân cần biết khi được gọi

GĐXH - Tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP, Bộ Quốc phòng đã quy định nhiều thay đổi về việc khám sức khỏe để gọi công dân đi nghĩa vụ quân sự 2025. Những quy định mới đó là gì? Bài viết dưới đây chia sẻ những thông tin về sự thay đổi này.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 12 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 ngày trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 ngày trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 ngày trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 ngày trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top