Điểm sạc phủ kín hòn đảo, khu vực này là tương lai của ngành xe điện
Hòn đảo Hải Nam là tương lai cho ngành xe điện ở Trung Quốc.
Hải Nam là tương lai cho ngành xe điện ở Trung Quốc
Với hơn 75.000 điểm sạc, chủ sở hữu xe điện (EV) ở các khu đô thị của hòn đảo nhiệt đới ở miền Nam Trung Quốc thường chỉ phải đi một hoặc hai dặm để sạc điện cho chiếc ô tô của họ.
Mạng lưới điểm sạc rộng lớn này là một phần trong kế hoạch của chính quyền tỉnh nhằm chấm dứt việc bán ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030 và xe điện cũng như xe hybrid sẽ chiếm 45% tổng số xe của hòn đảo - nơi đầu tiên và duy nhất ở Trung Quốc đặt mục tiêu như vậy.
Hòn đảo này có những lợi thế nhất định trong việc hỗ trợ sự phát triển của xe điện. Diện tích hòn đảo chỉ khoảng 33.000 km2 tức là hầu hết cư dân ở đây chỉ thực hiện các chuyến đi ngắn. Đồng thời, khí hậu ôn hòa nơi đây giúp kéo dài tuổi thọ pin - không giống như ở Bắc Kinh, bơi nhiệt độ thường có thể xuống rất thấp vào mùa đông. Chính quyền khu vực cũng đã rót hàng chục triệu nhân dân tệ để trợ cấp người mua xe điện.
Tất cả những điều trên đã thúc đẩy tỷ lệ sử dụng ô tô điện ở tỉnh này cao thứ 2 cả nước vào năm ngoái (42%) và chỉ đứng sau trung tâm tài chính Thượng Hải (48%).
Tất cả xe taxi và xe bus của Hải Nam cũng là xe điện. Zhang Haotian, nhân viên bán hàng cho thương hiệu xe điện cao cấp Zeekr của Zhejiang Geely, cho biết: “Mục tiêu này của hòn đảo chắc chắn sẽ đạt được."
Công nghệ mới của pin cũng đang được triển khai khi nhà sản xuất ô tô Nio ra mắt trạm đổi pin thế hệ thứ 3 tại Hải Khẩu - khách hàng có thể được thay thế pin cũ bằng pin mới trong chưa đầy 5 phút. Nio cũng có kế hoạch xây dựng thêm 1.000 trạm đổi pin và 10.000 bộ sạc.

Xe bus ở Hải Nam. Ảnh: Shutterstock
Thách thức tiếp theo
Một cư dân ở Hải Nam, anh Chen Yeren đã chạy một chiếc xe bằng xăng trong 2 năm đầu tiên làm việc tại một đại lý ô tô, sau đó đã chuyển sang sử dụng xe điện bởi công nghệ pin của dòng xe này ở Trung Quốc hiện đã được cải thiện, cho phép phạm vi lái xe xa hơn.
Tại nơi anh làm việc, anh Chen cho biết, hiện nay, việc thuyết phục khách hàng mua xe điện là khá dễ dàng và nhiều người mua chia sẻ, họ cảm thấy áp lực khi bạn bè của họ đều đã từ bỏ xe xăng.
Bắc Kinh coi Hải Nam là hình mẫu để phát triển ngành công nghiệp EV trên toàn quốc và các quan chức từ hòn đảo này đã được các tỉnh khác mời chia sẻ kinh nghiệm trong những tháng gần đây.
Thách thức tiếp theo sẽ là việc chuyển đổi phương tiện thương mại sang xe điện khi mà chi phí phải bỏ ra cao hơn xe chở khách bởi chi phí sạc cho xe tải và các phương tiện hạng nặng khác cao hơn. Trung Quốc vẫn còn chặng đường dài trong việc ngừng hoàn toàn việc sử dụng phương tiện chạy bằng nguyên liệu hóa thạch.

Các điểm sạc xe điện ở Hải Nam. Ảnh: Bloomberg
Nỗ lực của các khu vực khác
Theo Yale Zhang, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Automotive Foresight, Hải Nam là nơi xe điện được ưa chuộng, hòn đảo nhỏ này phụ thuộc vào du lịch, và đặc điểm này không giống các khu vực khác trên cả nước.
Các khu vực và quốc gia khác cũng đang đạt được tiến bộ nhanh chóng trong việc loại bỏ dần ô tô chạy xăng. Na Uy, quốc gia có 5,5 triệu dân, đang trên đà cấm bán ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2025, trong đó xe điện chiếm hơn 83% doanh số bán ô tô mới của quốc gia này trong tháng 4.
Anh cho biết họ sẽ ngừng bán ô tô và xe tải chạy bằng xăng và dầu diesel mới vào năm 2030, trong khi Canada và bảy tiểu bang của Mỹ, bao gồm California và Maryland, đã đặt ra thời hạn cuối cùng là năm 2035.

Ảnh: Bloomberg
James Chao, giám đốc chiến lược của công ty tư vấn IScann Group, cho biết nhiệm vụ đối với Hải Nam có lẽ không quá khó khăn như ở các quốc gia khác.
Ông Chao, cũng là người đứng đầu bộ phận ô tô của công ty tư vấn, cho biết: “Động lực chính dẫn đến khả năng thành công của chương trình này là giá trung bình của một chiếc xe điện ở Trung Quốc thấp hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Giá xe điện là một vấn đề ở Châu Âu và Mỹ, nhưng không còn là vấn đề ở Trung Quốc. Điều này làm cho cơ hội thành công của lệnh cấm xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch ở Hải Nam lớn hơn nhiều so với các khu vực khác.”
Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga
Tiêu điểm - 11 giờ trướcGĐXH - Những dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga luôn thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.
Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội
Tiêu điểm - 19 giờ trước"Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.
Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGiữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.
Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTạp chí Monocle về chính trị, đối ngoại của Anh nhận định sự trỗi dậy liên tục của Hà Nội không có gì đáng ngạc nhiên.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy
Tiêu điểm - 3 ngày trướcMột viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểmBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
