|
|
|
Đồng chí Lê Thành Đô (thứ ba từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số. |
Đây là dịp để các cấp, các ngành chức năng biểu dương những tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện hoàn thành mục tiêu về công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua.
Trong chương trình kỷ niệm, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức lễ ra quân cổ động diễu hành tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ; Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mang ý nghĩa tuyên truyền về dân số, được đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt tình và đây cũng là dịp gặp mặt giao lưu hết sức có ý nghĩa đối với hệ thống cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở.
Lễ kỷ niệm đã ôn lại những dấu mốc truyền thống trong 50 năm của ngành DS-KHHGĐ Việt Nam. Đặc biệt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban DS-KHHGĐ tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ đã chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về công tác DS-KHHGĐ của tỉnh.
Công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cụ thể: Tỷ lệ sinh giảm dần qua các năm từ 31,16%0 (năm 2001) xuống còn 22,88%0 (năm 2010); tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 26% xuống còn 16%; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 55% lên 71%.
Các chỉ tiêu trên đã góp phần đưa số con trung bình của một phụ nữ trong tỉnh giảm từ 4,5 con năm 2001 xuống còn 2,57 con năm 2010. Đây cũng là dịp đánh giá những thành công nổi bật trong công tác DS-KHHGĐ tỉnh Điện Biên giai đoạn hiện nay.
Trong lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân số” và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ, góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.
Từ các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người và đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tham gia công tác DS-KHHGĐ.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh như: Tiếp tục quyết liệt thực hiện các chính sách dân số nhằm giảm mức sinh và sớm đạt được mức sinh thay thế; Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực.
Ngoài ra, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2011 với chủ đề “Công tác DS-KHHGĐ vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình”, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về DS- KHHGĐ, xây dựng mô hình gia đình ít con, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm ở Điện Biên:
|
|
|
Đồng chí Triệu Đình Thành (thứ 3 từ phải sang) - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số. |
|
|
|
Đồng chí Vi Thị Hoa - Phó Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số. |
|
|
|
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống ngành
DS-KHHGĐ Việt Nam. |
|
|
|
Cổ động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ
Việt Nam. |
Đặng Thúy Lan
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Điện Biên)