Diễn biến mới nhất phiên xử giành quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh

| Pháp luật

Tòa án cấp sơ thẩm từng phán quyết giao con gái chung của vợ chồng Diệp Lâm Anh cho Diệp Lâm Anh, con trai giao cho ba nuôi dưỡng.

Ngày 4-8, Tòa Hôn nhân và Gia đình (TAND TP HCM) mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và  doanh nhân Phạm Nghiêm Đức.

Sau hơn 2 giờ xét xử kín, HĐXX thông báo sẽ tạm dừng phiên tòa đến ngày 9-8 để thu thập thêm một số thông tin liên quan.

Đây là lần thứ 2 phiên xử phúc phẩm tạm dừng giữa chừng. Lần đầu được mở hồi tháng 7 vừa qua. Phiên tòa diễn ra trong hơn 1 giờ nhưng cả 2 không thống nhất được quyền nuôi con.

Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 12-2022, TAND quận 1 (TP HCM) đã chấp nhận yêu cầu thuận tình ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Nghiêm Đức.

Theo đó, tòa phán quyết giao con gái cho Diệp Lâm Anh, con trai giao cho ba nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, cả Diệp Lâm Anh và Phạm Nghiêm Đức đều muốn nuôi cả hai con nên làm đơn kháng cáo.

Diệp Lâm Anh được biết đến với nhiều vai trò như vũ công, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, doanh nhân.

Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Phạm Nghiêm Đức. Tháng 1-2022, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau 2 năm chung sống.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh lên tiếng về vụ ly hôn, thông tin ngoại tìnhChồng cũ Diệp Lâm Anh lên tiếng về vụ ly hôn, thông tin ngoại tình

Theo Nghiêm Đức, nếu Diệp Lâm Anh có bằng chứng anh ngoại tình hãy cung cấp cho tòa án. Doanh nhân cho rằng hành động của vợ cũ hiện tại ảnh hưởng lớn tới các con.

Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Pháp luật -

GĐXH - “Sarkar Khayrul Hasan” (quốc tịch: Bangladesh) và “Mohammed Hussen Ali” (quốc tịch: Ấn Độ) đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.