Đỏ mặt đôi nam nữ diễn “cảnh nóng" giữa Hà Thành

| Xã hội

Dù đang ở quán ăn nhanh đông người, đôi nam nữ vẫn tự nhiên diễn “cảnh nóng” khiến nhiều người nhức mắt.

Vừa qua, cư dân mạng xôn xao bàn tán về loạt hình ảnh của đôi nam nữ tự nhiên diễn “cảnh nóng” trong một quán ăn nhanh tại Hà Nội. Đáng chú ý, tại thời điểm cả hai đang say đắm “khóa môi” thì có rất đông người đi qua lại trong khu vực này. Tuy vậy, họ vẫn bỏ qua mọi ánh mắt của nhiều thực khách tại đây để thực hiện những hành động âu yếm nhau.

 

Hình ảnh đôi nam nữ đang tự nhiêm diễn "cảnh nóng".

 

Do quán ăn nhanh được làm bằng kính trong suốt nên người đi đường đi qua khu vực quán có thể nhìn rõ từng cử chỉ, hành động của đôi nam nữ này. Một trong số những người đi đường đã ghi lại hình ảnh, clip rồi tung lên mạng xã hội khiến nhiều người sốc nặng.

Trước cách thể hiện tình yêu “không biên giới” với bạn gái, đôi nam nữ đã bị cư dân mạng thẳng tay “ném đá” không thương tiếc. Loạt hình ảnh phản cảm của họ đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt gây bức xúc, chỉ trích của cư dân mạng.

Một số thành viên cho rằng, nếu đôi nam nữ có nhu cầu “yêu” thì nên đến khách sạn, nhà nghỉ vì giá cả không đắt, mà lại được yên tĩnh, tự do yêu đương. Hay có thể họ muốn có cảm giác lạ, do đó mới nghĩ ra ý tưởng “hành động” tại nơi công cộng?

Theo Bảo An (Doanh Nghiệp Việt Nam)

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.