Đo thị lực sai, hại đời đôi mắt

| Gia đình

Giadinh.net - "Nếu kết quả đo thị lực sai, đôi mắt bình thường sẽ trở thành mắt bệnh" - TS y khoa Hoàng Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) cảnh báo.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, đường dây nóng của GĐ&XH nhận được điện thoại của một số bậc cha mẹ bày tỏ thái độ hoang mang về tình trạng đưa con đi đo thị lực tại các cửa hàng kính mắt, nhưng mỗi cửa hàng lại có kết quả khác nhau, không biết đâu là kết luận chính xác

Thao tác giống, kết quả lại khác

Chị Nguyễn Thị Mai (ngõ 173, phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cùng cháu gái đi đo kính mắt tại cửa hàng kính trên phố Đội Cấn, Hà Nội. Sau khi trao đổi nguyên nhân hay bị nhức mỏi mắt khi đọc sách, báo, chảy nước mắt... hai cô cháu được nhân viên kỹ thuật đưa đến chiếc máy đo thị lực.

Việt Nam hiện chưa có các trường đào tạo khúc xạ chính quy nào, nên số lượng kĩ thuật viên khúc xạ đã qua đào tạo có khả năng kê toa kính rất hạn chế. Một khảo sát gần đây ở TP HCM cho thấy, 94% chủ cửa hàng kính không có chuyên môn về đo khám mắt.

Tiếp đến là đo “thủ công” bằng cách nhân viên kỹ thuật đưa cho một tờ giấy có 12 dòng chữ từ bé đến lớn. Nhân viên này dùng một gọng kính có che một bên mắt và thay vào đó những tròng mắt kính có độ tăng dần cho đến khi cháu nhìn rõ dòng chữ bé nhất. Thời gian kiểm tra mắt của mỗi người mất khoảng 5 phút. Sau đó, kỹ thuật viên kết luận cháu gái chị bị cận. Mắt trái 0,5 đi-ốp; mắt phải 0,75 đi-ốp. Còn chị Mai bị lão thị, mắt trái 0,75 đi-ốp; mắt phải 1đi-ốp.

Không tin mình còn trẻ (mới 33 tuổi) đã bị lão thị, chị Mai tiếp tục đưa cháu gái đến khám tại cửa hàng kính khá lớn trên phố Giảng Võ. Tại đây, hai cô cháu cũng được nhân viên kỹ thuật thao tác giống hệt ở cửa hàng mắt bên phố Đội Cấn, nhưng lại nhận được kết quả hoàn toàn khác. Cháu gái chị Mai bị cận thị: mắt phải 0,75 đi-ốp, mắt trái 1 đi-ốp. Chị Mai bị lão thị 0,5 đi-ốp cả hai mắt.

Quá bất ngờ vì máy đo và thao tác kỹ thuật của hai cửa hàng kính thuốc giống hệt nhau lại đưa ra kết quả hoàn toàn khác, chị Mai lại đưa cháu gái đến Công ty TNHH kính mắt Sài Gòn. Tại đây, chị được kết luận là hai mắt có độ nhìn xa tốt, chỉ hơi có vấn đề một chút khi nhìn gần (có biểu hiện lão thị). Tuy nhiên, chưa đến mức độ phải đeo kính.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến “tính mạng” đôi mắt

Theo TS Hoàng Văn Tiến, nguyên tắc của việc đo thị lực là nhân viên kỹ thuật trước khi kiểm tra mắt cho khách hàng phải làm động tác cho liệt điều tiết của khách hàng, sau đó mới tiến hành đo thị lực. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các cửa hàng kính thuốc đều không thực hiện động tác này.

Bài liên quan

>> Tuổi nào có thể phẫu thuật cận thị?
>> Sai lầm hay gặp ở người cận thị
>> Dấu hiệu trẻ bị cận thị

Việc đo thị lực của máy khúc xạ tự động chỉ có kết quả chính xác bởi các nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Máy đo khúc xạ tự động không cho kết quả chính xác 100%, mà chỉ giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh độ khúc xạ của mắt. Muốn đo mắt chính xác, đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn cao.

Ngoài ra, theo Bác sĩ Trần Việt Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Tiền Giang, kết quả của máy đo khúc xạ còn tuỳ thuộc vào tư thế ngồi của khách hàng, khách hàng có nhìn thẳng mắt vào máy hay không vì nếu ngồi lệch, kết quả cũng khác.

TS Hoàng Văn Tiến cho rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến “tính mạng” đôi mắt nếu đeo kính sai độ. Một người có đôi mắt hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng luôn phải đeo cặp kính cận thì một thời gian sau, đôi mắt khoẻ mạnh sẽ trở thành mắt bệnh và mang độ cận của cặp kính. Giải thích hiện tượng này, TS Tiến cho rằng: Vì phải đeo cặp mắt cận nên đồng tử của đôi mắt khoẻ mạnh luôn phải phồng lên cho phù hợp với cặp kính cận. Lâu dần, độ phồng của đồng tử cố định ở mức đó dẫn đến đôi mắt đang bình thường trở thành mắt bệnh.

Tương tự, Bác sĩ chuyên khoa cấp I Lê Thanh Xuân cũng cho rằng: Nếu đeo kính có độ thấp hơn so với độ tật khúc xạ của mắt, bệnh nhân sẽ không nhìn rõ chữ, gây khó khăn trong khi làm việc và ảnh hưởng đến việc đưa mắt về chính thị. Nhưng nếu đeo kính cao hơn so với độ tật khúc xạ của mắt sẽ khiến bệnh nhân ngoài việc sau này sẽ phải mang độ cận của kính còn hay bị đau đầu, chóng mặt, thậm chí có người còn bị buồn nôn.

Một người bình thường có thể có độ cận, loạn nhẹ dao động từ 0,25 - 0,5 đi-ốp. Đây là độ khúc xạ sinh lý và chỉ số này thay đổi tuỳ theo sức khoẻ của mỗi người trong mỗi thời điểm nhất định. Độ khúc xạ sinh lý này hoàn toàn có thể chấp nhận được và không ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như chất lượng làm việc. BS Xuân khuyên bệnh nhân chỉ nên đi khám mắt khi thấy có các dấu hiệu: nhức mắt, mỏi mắt khi tập trung nhìn một vật, bởi khi đó mắt đã có dấu hiệu của các tật khúc xạ.

Mai Thúy

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.