Doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản bị phạt 320 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, vừa bị xử phạt hành chính 320 triệu đồng do vi phạm 3 hành vi trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Hoạt động khai thác khoáng sản ở "thủ phủ khoáng sản" huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Hoạt động khai thác khoáng sản ở "thủ phủ khoáng sản" huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản bị phạt 320 triệu đồng- Ảnh 1.

Hoạt động khai thác khoáng sản ở "thủ phủ khoáng sản" huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát (Công ty Kiều Phát) với số tiền 320 triệu đồng do vi phạm 3 hành vi trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Cụ thể, Công ty Kiều Phát đã lấn chiếm 32.000 m² đất nông nghiệp, trong đó bao gồm 16.000 m² đất rừng sản xuất tại phía Đông khu vực mỏ (giáp mốc số M3-M4) ở Thung Xán II, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Tại đây, công ty đã đổ đất đá thải và tập kết sản phẩm mà không được cơ quan nhà nước cấp phép thuê đất.

Ngoài ra, công ty còn sử dụng 16.000 m² đất rừng sản xuất tại phía Nam khu vực mỏ (giáp mốc số MI1-MI) để làm văn phòng mỏ, bãi tập kết sản phẩm và bãi thải mà không có sự cho phép từ cơ quan chức năng về việc thuê đất.

Với những vi phạm này, UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt công ty 210 triệu đồng. Công ty cũng bị buộc khôi phục lại tình trạng đất như ban đầu và trả lại phần đất đã lấn chiếm. Đồng thời, công ty phải nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp là 128 triệu đồng.

Vi phạm thứ hai của Công ty Kiều Phát là việc lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản không đầy đủ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, báo cáo năm 2022 thiếu thông tin về trữ lượng còn lại, không có số liệu thống kê tại thời điểm lập báo cáo, và việc thống kê không dựa trên thông tin từ bản đồ hiện trạng cùng bản vẽ mặt cắt.

Với vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Kiều Phát còn bị phạt 80 triệu đồng do không lập đầy đủ sổ sách, chứng từ và tài liệu liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm.

Tổng số tiền mà Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát phải nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, bao gồm cả tiền phạt và số tiền thu lợi bất chính, là 448 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát có trụ sở tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, do ông Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1970) làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trước đó, trong tháng 9/2024, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hợp Thịnh, có trụ sở tại khu tiểu thủ công nghiệp, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, với số tiền hơn 420 triệu đồng do những vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Triệu tập nhóm "trẻ trâu" mang kiếm đi gây rốiTriệu tập nhóm 'trẻ trâu' mang kiếm đi gây rối

GĐXH - Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa làm rõ nhóm thiếu niên từ 15 đến 16 tuổi để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hoàng Trinh
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.