Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

| Pháp luật

Nguyễn Văn Cương và Vương Hữu Doanh bị bắt giữ vì gây rối trật tự công cộng, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng an ninh, trật tự tại Bắc Ninh.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cương (SN 1990, trú tại Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) và Vương Hữu Doanh, (SN 1999, ở thôn Liên Ấp, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2025.

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Cương làm việc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, khoảng 21h50 phút ngày 15/7, tại đoạn dường Lý Nhân Tông, phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) Nguyễn Văn Cương điều khiển xe ô tô BKS: 99A – 460.34 đi ngược chiều với xe ô tô BKS: 99H- 049.77 do Ngô Văn Quyền điều khiển. Do đường hẹp không thể di chuyển nên Quyền xuống xe và lời qua tiếng lại, cãi vã, khiêu khích dẫn đến việc Cương đánh Quyền.

Vụ việc xảy ra gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Lý Nhân Tông, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân khu vực xung quanh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Video clip vụ việc được Vương Hữu Doanh là bạn của Quyền ghi lại bằng máy điện thoại của Doanh và gửi lên nhóm zalo và bị lan truyền trên mạng xã hội gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội facebook xuất hiện clip ghi lại tại tuyến đường nội thị, đoạn qua phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc tài xế xe ô tô bị hành hung giữa đường.

Theo nội dung clip, một nam tài xế đi xe ô tô liên tục đấm, đá người còn lại. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu, nằm giữa đường để chịu trận.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.