Giả danh công an, bộ đội để ‘phông bạt’ lừa tình tiền của nhiều phụ nữ đơn thân

| Pháp luật

Chàm Sa Ri mua trang phục công an, bộ đội để mặc khi đi gặp gỡ các phụ nữ đơn thân và nói đang công tác trong ngành nhằm gây dựng lòng tin, lừa tình tiền các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang ngày 14/9 cho hay, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Chàm Sa Ri (36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) bởi giả danh cán bộ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

Giả danh công an, bộ đội để ‘phông bạt’ lừa tình tiền của nhiều phụ nữ đơn thân - Ảnh 1.

Chàm Sa Ri cùng trang phục mua trên mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, Ri có mặt tại Hậu Giang thời gian gần đây với trang phục công an, cấp bậc thượng tá, tự xưng là Nguyễn Thanh Tài, đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan công an mời Ri về làm việc và thu giữ hai bộ trang phục công an và quân đội, quân hàm, khóa số 8, bảng tên cùng một số vật dụng liên quan.

Chàm Sa Ri khai nhận, mua trang phục lực lượng vũ trang trên mạng xã hội về mặc, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm làm quen với phụ nữ. Khi tiếp xúc trực tiếp, Ri sẽ mặc trang phục công an và nói đang công tác trong ngành.

Từ đó, nhiều phụ nữ (chủ yếu là đã ly dị chồng, sống độc thân) tin tưởng và có quan hệ tình cảm với Ri, thậm chí về sống chung nhà.

Công an tỉnh Hậu Giang thông báo, ai là nạn nhân hoặc có thông tin về đối tượng Chàm Sa Ri thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.