Hội thảo thu hút sự tham gia của Đại diện Tổ chức y tế Thế giới (WHO), Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, các tổ chức phi chính phủ và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh thành, huyện, thị trong cả nước. Tại Hội thảo, nhiều vấn đề "nóng" như tình hình di dân, mất cân bằng giới tính khi sinh; cơ cấu dân số "vàng", già hóa dân số; Định hướng toàn cầu và các vấn đề SKSS ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; những vấn đề ưu tiên và giải pháp trong chiến lược DS-SKSS... đã được đưa ra bàn thảo.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
Tại Hội thảo, bà Lưu Thị Hồng, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Bộ Y tế cho biết: Đầu tư nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản là rất cần thiết. Bởi trên thế giới có từ 350.000 - 500.000 ca chết mẹ hàng năm, 8 triệu ca tai biến sản khoa/210 triệu phụ nữ có thai và 99% là ở các nước đang phát triển. Theo bà Hồng, khó khăn và thách thức đặt ra trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em là sự khác biệt khá lớn về điều kiện kinh tế - xã hội giữa các vùng miền. Ở các khu vực miền núi, vùng dân tộc ít người, tỷ lệ tử vong mẹ thường cao hơn rất nhiều so với khu vực thành thị, vùng đồng bằng.
|
|
|
Truyền thông DS-KHHGĐ lồng ghép chương trình văn nghệ đã thực sự phát huy hiệu quả. Ảnh: TL |
Một vấn đề khác được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo TS. Lê Thị Phương Mai - chuyên gia UNFPA, tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) cao ở vùng nông thôn Đồng bằng sông Hồng (115,4 bé trai/100 bé gái). Đây cũng là vùng có tỷ số giới tính trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất nước (115-125/100). Tính theo nhóm KT-XH, sự gia tăng TSGTKS có liên quan với 3 nhóm KT-XH đầu tiên (giàu nhất, giàu và trung bình - chiếm 60% tổng dân số).
Theo ông Nguyễn Khả Hùng - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đây không còn dừng lại ở hiện tượng mà đang trở thành xu thế của nhiều tỉnh thành, đặc biệt là Hà Nội. "Tuy nhiên, các lệnh cấm hình như đang vô hiệu. Ở đây có vấn đề tuyên truyền giáo dục đang chung chung và bắt đầu bão hòa, thậm chí có một số giải pháp đã lỗi thời. Theo tôi cần có những nhóm giải pháp sâu sát, mạnh mẽ hơn nữa cả vĩ mô và vi mô" - ông Hùng cho hay.
Định hướng công tác DS/SKSS giai đoạn 2011-2020
|
Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức
"Dân số là vấn đề văn hóa, nhân văn và cách thức hàng đầu vẫn là tuyên truyền vận động, thuyết phục mọi người nhận thức được. Theo tôi, những giải pháp như “đánh” vào kinh tế hay hành chính chỉ là những vấn đề bổ trợ" - ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh. |
Trình bày về "Định hướng chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2020”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân cho biết: Đến thời điểm này, Việt Nam đã bước ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Vì thế, công tác dân số sẽ phải đáp ứng được cơ cấu kinh tế, để người lao động được hưởng các dịch vụ có chất lượng cao.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Tân khẳng định: Mục tiêu của công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn tới đã có sự thay đổi với nội dung hàng đầu là nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết những vấn đề về cơ cấu dân số, phân bố dân số... Đáp ứng đầy đủ nhu cầu KHHGĐ của nhân dân để số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đạt mức 1,8, quy mô dân số không quá 98 triệu người vào năm 2020.
"Những vấn đề "nóng" đặt ra cho công tác dân số trong giai đoạn tới là: Chất lượng dân số còn hạn chế, HDI tuy từng bước cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Các tố chất về tầm vóc, thể lực của người Việt Nam đặc biệt là chiều cao, cân nặng, sức bền còn thấp xa so với nhiều nước trong khu vực. Xu hướng bệnh tật đang chuyển dần từ các bệnh nhiễm khuẩn sang các bệnh rối loạn chuyển hóa, di truyền. Tình trạng trẻ em thừa cân, rối nhiễu tâm trí, tự kỷ, tiểu đường... có xu hướng tăng" - Ông Nguyễn Văn Tân chia sẻ.
Để nâng cao nhận thức về những vấn đề DS-SKSS- KHHGĐ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành, quận, huyện uỷ, đặc biệt là cán bộ xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, ông Vũ Văn Phúc - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Công tác DS-SKSS đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như nâng cao trình độ cho người lao động, phát triển kinh tế tạo nhận thức tốt hơn về công tác DS-SKSS; quan tâm, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, trẻ em; khắc phục những khó khăn các vùng, miền, nhất là ở các tỉnh nghèo, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Muốn thực hiện được những việc này, ôngVũ Văn Phúc đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành, quận, huyện uỷ tham mưu cho cấp uỷ đảng xây dựng chiến lược phát triển DS-SKSS giai đoạn 2011-2020, cụ thể là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về công tác DS-SKSS, đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng.
Võ Thu