Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối thoại của đại diện trẻ em với lãnh đạo: Tôn trọng và lắng nghe

Thứ hai, 07:17 22/11/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Trong buổi đối thoại với lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, nhiều em nhỏ cho rằng các em gặp nhiều khó khăn khi tham gia các hoạt động gắn liền với quyền lợi chính đáng của mình vì người lớn thường nghĩ "trẻ em còn nhỏ thì chưa biết gì".

"Hãy nói, hãy hành động"

Trong 2 ngày 20-21/11, Diễn đàn "Nâng cao nhận thức và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em 2011-2020", thu hút 100 trẻ em từ 10-16 tuổi, đại diện cho 10 tỉnh, thành phố tham gia đối thoại.
 
Em Nguyễn Thị Thùy Linh, đến từ thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) chia sẻ: Là thành viên của CLB phóng viên nhỏ, em có nhiều cơ hội phát huy quyền tham gia của trẻ em trên các lĩnh vực truyền thông. Nhưng quyền tham gia của các bạn nhỏ như em mới chỉ ở một phạm vi hẹp, tập trung vào các gia đình có điều kiện, sống ở thành phố; còn số đông các bạn thiếu nhi nông thôn thì chưa có cơ hội tham gia. Tiếng nói của các bạn nhỏ càng ít có cơ hội được lắng nghe.
 

Các em nhỏ mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và trân trọng nhiều hơn. Ảnh P.T


Em Nguyễn Thành Đạt, đến từ tỉnh Điện Biên cho biết: Tình trạng trẻ em đi học không đều, nghỉ học đi lao động nhiều giờ trên nương. Có bạn gái mới 13 - 14 tuổi đã về nhà chồng làm nương rẫy. Các bạn thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, cha mẹ bảo sao nghe vậy; có bạn trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, tìm lá ngón tự tử, có bạn bị xâm hại và bóc lột sức lao động. Nhưng quan trọng nhất các bạn ấy chưa có cơ hội để nói lên những suy nghĩ, mong muốn của mình, chưa được hưởng quyền tham gia một cách trọn vẹn. Em muốn nói với mọi người qua cuộc diễn đàn này là: "Hãy nói, hãy hành động" để cuộc sống chúng em ngày càng tốt đẹp hơn.

Sức ép của việc học

"Trẻ em có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề liên quan tới trẻ em như chính sách, quyền, luật… thông qua thu thập ý kiến hoặc góp ý trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Mỗi trẻ đều có khả năng riêng, sở trường riêng, để phát huy một cách hiệu quả, đầy đủ nhất, người lớn nên tôn trọng và hỗ trợ…", Trích thông điệp mà nhiều trẻ em cả nước muốn gửi gắm tại Diễn đàn.

Em Nguyễn Thảo Nguyên (Phú Thọ) chất vấn các đại biểu: "Chương trình học của chúng em ngày càng nặng, lịch học nhiều kể cả thứ Bảy, Chủ nhật nên nhiều bạn nhỏ không có nhiều thời gian vui chơi. Chúng em mong muốn giảm bớt sức ép học tập bằng việc xây dựng chương trình phát triển cho trẻ em cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí".

Trả lời thắc mắc này, bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, nguyên nhân thiếu sân chơi trẻ em hiện nay là do những nhà văn hóa trẻ em gần như bị bỏ quên, các trung tâm vui chơi của trẻ em hầu như không đáp ứng đủ nhu cầu. Để đảm bảo khu vui chơi cho các em, thời gian tới sẽ kiến nghị có kế hoạch quy hoạch khu dân cư sinh hoạt nội trú cho các em.

Giải đáp câu hỏi: "Hiện nay, bạo lực học đường, học sinh cãi lại thầy cô giáo... đang thâm nhập, ảnh hưởng nhiều đến học sinh. Để khắc phục tình trạng này, các cô bác lãnh đạo đã có biện pháp gì?" của em Nguyễn Đức Nghĩa (Điện Biên), bà Ngô Thị Minh cho rằng, vấn đề bạo lực học đường đã diễn ra từ rất lâu, nhức nhối trong xã hội. Để giải quyết vấn đề này, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan ban, ngành. Riêng Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thời gian tới sẽ bàn với Bộ GD&ĐT các biện pháp cụ thể. Quyền tham gia của trẻ em còn hạn chế

Nói về quyền tham gia của trẻ em, bà Ngô Thị Minh cho rằng, tại Việt Nam nó vẫn là khái niệm mới mẻ. Các cách dạy dỗ con cái đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hàng thế kỷ nay. Do đó, phạm vi tham gia của trẻ em nhìn chung còn phụ thuộc vào thái độ và sự rộng lượng của người lớn. Trẻ em có những mối quan tâm, nhu cầu và mong muốn khác so với người lớn. Các em có thể không tạo được ảnh hưởng đối với các quyết định trừ khi có những nỗ lực tạo điều kiện cho các em được làm điều này.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ,TB & XH) cho rằng, quyền tham gia trẻ em được thực hiện tốt sẽ góp phần phát huy được những khả năng vốn có của các em, làm cho các em tự tin, hòa đồng. "Chừng nào tiếng nói trẻ em còn chưa được lắng nghe, coi trọng, thì tình trạng đánh đập, xâm hại trẻ em vẫn sẽ diễn ra", ông Nam nói.

Đánh giá về Diễn đàn, bà Ngô Thị Minh nhấn mạnh đây là cơ hội để lắng nghe ý kiến của các em,  góp phần quan trọng trong việc xây dựng Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020. Thời gian tới, Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ kiến nghị HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức các diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, góp ý vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội và chính sách liên quan đến trẻ em của các địa phương.
 
Phương Thuận
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 14 phút trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 16 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 22 giờ trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

Top