Sáng 8/6, gần 110.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kéo dài 120 phút. Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn của Hà Nội năm 2024 đã "gọi tên" tác phẩm Đồng chí.
Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Ngữ văn tại Hà Nội năm 2024:
Cũng như nhiều thí sinh khác, Trần Văn Mạnh, học sinh Trường THCS Thịnh Quang, đánh giá đề Ngữ văn năm nay tương đối “dễ thở”.
"Cấu trúc đề giống như đề thi minh hoạ đã công bố trước đó. Năm nay, cô giáo em cũng đã lường trước được khả năng cao sẽ thi vào thơ nên ôn tập rất kỹ phần này. Việc phân tích 2 khổ cuối của bài Đồng chí cũng không quá khó, em viết một mạch, không cần suy nghĩ nhiều".
Với đề nghị luận xã hội về việc ứng xử trước mong đợi của những người thân yêu, Mạnh cũng lấy ngay dẫn chứng từ những người lính và cách họ sẵn sàng xả thân, hy sinh vì sự mong đợi của nhân dân và những người thân yêu. Từ đó, em cũng liên hệ với những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Với mức độ đề không khó, Mạnh hy vọng đạt khoảng 7-8 điểm.
Thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024. Ảnh: Hoàng Hà
“Đề thi không quá khó, tính phân loại ở mức trung bình. Chỉ mất khoảng 70 phút để hoàn thành bài thi, dự kiến, em được 8 điểm”, tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, em Bảo Linh, học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm, chia sẻ.
Nguyễn Minh Trúc, học sinh Trường THCS Yên Hòa, cho hay: “Đề thi năm nay không quá khó, tương tự độ khó đề năm ngoái. Sự phân hóa chủ yếu ở phần Nghị luận xã hội khi nói về quan điểm sống đáp ứng mong đợi của người khác”. Minh Trúc mất 105 phút để hoàn thành bài thi và dự kiến ít nhất 8 điểm.
Cũng là một trong số thí sinh ra khỏi khu vực thi khá sớm, Hà Phương Linh (điểm thi THCS Nam Từ Liêm) cho hay: “Em rất vui vì đề rơi vào tác phẩm Đồng chí - cũng là bài mà em rất thích. Bài nghị luận xã hội hơi lắt léo nhưng không làm khó em. Em tự tin 90%”.
Chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Sáng mai (9/6), thí sinh dự thi môn Toán với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
Điểm xét tuyển lớp 10 = (Điểm Toán + Điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.
Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm ngày 10/6.
Dự kiến chậm nhất ngày 2/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội được công bố vào ngày 6-9/7. Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 10-12/7. Ngày 19-22/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung.
Năm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, gần 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Số học sinh được vào học tại các trường công lập là 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp. Các trường tư thục sẽ tuyển khoảng 30.000 em. Ngoài ra, học sinh có thể theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.
Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Bộ GD&ĐT cho biết, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng, khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, 4 học sinh tử vong.
Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.