Đồng loạt kiểm tra 2 hệ thống kinh doanh xe đạp trên cả nước, thu giữ gần 300 xe điện nhiều 'không'
GĐXH - Ngày 19/12, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 2 hệ thống kinh doanh xe điện và phát hiện, thu giữ gần 300 xe điện (xe đạp điện, xe máy điện) vi phạm quy định về niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ…
Chủ đầu tư chung cư Artemis không tuân thủ chỉ đạo ngừng tăng giá gửi xe ô tô của quận Thanh Xuân dễ gây mất an ninh trong khu vực Hamachi tiêu thụ hơn 3.500 xe điện nhiều 'không'?
Cụ thể, lực lượng chức năng vừa tổng kiểm tra hệ thống kinh doanh xe điện Hamachi.vn và thegioixechaydien.com.vn trên cả nước (34 cơ sở kinh doanh).
Đối với website hamachi.vn (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hamachi Việt Nam) giới thiệu chuỗi hệ thống gồm 24 showroom có tại 14 tỉnh, thành phố.

Đội QLTT số 12, Cục QLTT TP.HCM kiểm tra và thu giữ xe vi phạm tại cơ sở 222 Lê Văn Khương (TP Hồ Chí Minh).
Ghi nhận của lực lượng chức năng, website này đã đăng tải hàng loạt hình ảnh của các diễn viên có tên tuổi của màn ảnh Việt Nam chụp, tạo dáng bên những chiếc xe mang thương hiệu của Hamachi. Các trích đoạn được đăng tải thể hiện cảm nhận tích cực, sự lan tỏa của các diễn viên khi trải nghiệm và lựa chọn sử dụng xe điện nhãn hiệu Hamachi mang lại niềm tin cho người sử dụng về chất lượng của các sản phẩm đăng quảng bá và bán trên website.
Trang website cũng thể hiện các thông tin với số lượng lên tới trên 3.500 khách hàng đã mua các sản phẩm xe điện của thương hiệu này tại 50 cửa hàng trên 63 tỉnh, thành phố.
Các sản phẩm được khẳng định trên website đều "đạt tiêu chuẩn an toàn của Cục Đăng Kiểm Việt Nam", "là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn tiết kiệm kiểu dáng bền đẹp thời trang".
Đặc biệt, trước hiện tượng xe cháy nổ diễn ra trong thời gian qua, để tạo uy tín đối với người tiêu dùng, trang website còn đăng tải các video giới thiệu về ắc quy của xe điện Hamachi rằng, nếu xảy ra sự cố cũng chỉ cháy vỏ nhựa bên ngoài dù nhân vật trải nghiệm sử dụng hình thức đốt trực tiếp khá nguy hiểm.

Trên website của Hamachi thể hiện lượng lớn khách hàng đã mua sản phẩm của nhãn hiệu này trên hầu khắp các tỉnh thành của cả nước.
Còn đối với xe sử dụng "pin Lithium" thì bốc cháy nghi ngút dù dùng bình xịt chuyên dụng, thậm chí còn phát nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.
Mặc dù đăng tải nhiều thông tin về khách hàng, sự đa dạng trong sản phẩm hàng hóa với các mức giá niêm yết khác nhau tùy từng chủng lại, mẫu mã cũng như sử dụng hình ảnh của các nghệ sỹ nổi tiếng quảng bá cho sản phẩm. Tuy nhiên thời điểm lực lượng chức năng tiến hành xác minh, website trên cũng chưa thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng.
Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành kiểm tra 34 cơ sở kinh doanh xe đạp điện được giới thiệu trên 02 website hamachi.vn và thegioixechaydien.com.vn, trên 12 tỉnh, thành phố.
Trên địa bàn TP.HCM, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh tại các địa chỉ: 815 Lũy Bán Bích; 1022 Cách Mạng Tháng 8; 383D Cách mạng tháng 8; 577 Huỳnh Tấn Phát; 1063 tỉnh lộ 10; D7/4 Nguyễn Thị Tú; 315 Đỗ Xuân Hợp; 222 Lê Văn Khương; 27/1 Tô Ký.

Thông tin gắn trên từng xe lại thể hiện là “xe đạp điện”
Tại cơ sở kinh doanh Hamachi 222 Lê Văn Khương (quận 12, TP.HCM) lực lượng chức năng tạm giữ 30 xe đạp điện các nhãn hiệu Hamachi, Tonochi không có tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm hàng hóa, không gắn tem hợp quy vào sản phẩm lưu thông trên thị trường..
Tại địa chỉ Hamachi số 1022 đường Cách Mạng Tháng Tám (Phường 05, quận Tân Bình), 39 chiếc xe điện nhãn hiệu Hamachi chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và 10 bộ ắc quy dùng cho xe điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tại Cơ sở kinh doanh Hamachi số 383D đường Cách Mạng Tháng Tám (Phường 13, Quận 10), cửa hàng đóng cửa, không rõ lý do và không biết thời gian mở cửa trở lại.
Trên địa bàn TP Hà Nội, kiểm tra tại địa điểm kinh doanh Công ty TNHH HAMICHI Việt Nam (số 308C đường Trường Chinh phường Khương Thượng, quận Đống Đa), lực lượng chức năng phát hiện 13 chiếc xe đạp điện nhãn hiệu Hamachi không gắn tem hợp quy, chưa chứng minh được nguồn gốc của hàng hóa.
Tại Kiên Giang, lực lượng chức năng kiểm tra Cửa hàng số 19 - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hamachi Việt Nam (số 194 đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá) và phát hiện 10 chiếc xe đạp điện, nhãn hiệu Hamachi chưa chứng minh được về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, đồng thời hàng hóa không gắn dấu hợp quy theo quy định.
Tại tỉnh Tiền Giang, khi kiểm tra Cửa hàng số 17 - địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hamachi Việt Nam (số 537 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho) lực lượng chức năng thu giữ 21 chiếc xe đạp điện không gắn dấu hợp quy và 06 chiếc xe máy điện không có nhãn hàng hóa theo quy định. Cơ sở này chưa cung cấp được giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại dùng cho xe mô tô, xe gắn máy đối với 06 xe máy điện theo quy định.
Tất cả hóa đơn chứng từ hợp pháp của hàng hóa đều chưa được xuất trình tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.
Tại tỉnh Đồng Nai, khi tiến hành kiểm tra Cửa hàng số 14 - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hamachi Việt Nam (số 66 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa) lực lượng chức năng thu giữ 54 chiếc xe đạp điện chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không gắn dấu hợp quy vào sản phẩm hàng hóa là xe đạp điện theo quy định.

Hình ảnh các "sao việt" tạo dáng bên xe nhãn hiệu Hamachi được đăng tải trên website hamachi.vn.
Cùng với đó, tại Hộ kinh doanh Hà Thị Thủy (số 54, Bùi Văn Hòa, Phường An Bình, TP Biên Hòa) 11 chiếc xe máy điện mang nhãn hiệu OSAKAR và HTCgogo không có dấu hợp quy đã bị thu giữ.
Tại Đắk Lắk, khi tiến hành kiểm tra Cửa hàng số 13 - địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hamachi Việt Nam (số 38 Y Jut, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột), lực lượng chức năng ghi nhận cửa hàng có bày bán 68 chiếc xe đạp điện nhãn hiệu Hamachi không có căn cứ để xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, không gắn tem hợp quy theo quy định.
Điển hình khi xác định trọng lượng của xe đạp điện đều trên 40kg, vượt ngưỡng về quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ngày 01/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn quốc gia về xe đạp điện.
Tại Cửa hàng kinh doanh số 15 – địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần Hamachi Việt Nam (Số 1138 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có 23 xe máy điện và xe đạp điện mang nhãn hiệu Hamachi chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cũng như các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chất lượng hàng hóa.
Tại Sóc Trăng, Bình Dương, mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai kiểm tra theo chỉ đạo của Tổng cục, tuy nhiên các cơ sở Hamachi trên địa bàn đóng cửa để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Thegioixechaydien.com.vn có dấu hiệu trốn tránh lực lượng chức năng
Tương tự Hamachi, các thông tin quảng bá trên website của thegioixechaydien.com.vn, cũng thể hiện chuỗi phân phối lớn tại 4 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ.
Trong đó, TPHCM lớn nhất với 13 cửa hàng rải đều khắp các quận Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp, Quận 12, 7, 11, Nhà Bè...
Ngay khi lực lượng chức năng có mặt tại địa điểm kinh doanh được giới thiệu trên website: thegioixechaydien.com.vn (số 317 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) để tiến hành kiểm tra, cơ sở kinh doanh này đã gấp rút "sập cửa" để gây khó khăn.

Gần 70 xe đạp điện nhãn hiệu Hamachi bị Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk thu giữ tại địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hamachi Việt Nam, địa chỉ 38 Y Jut, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột.
Lực lượng chức năng đã mời cơ sở hợp tác để tiến hành kiểm tra tại địa điểm kinh doanh 509 Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp - địa chỉ trên chưa được cập nhật thông tin trên chuỗi website của thegioixechaydien.com.vn). Tại đây, cơ sở đang trưng bày để bán các sản phẩm xe gắn máy hai bánh (điện) nhãn hiệu JVC do Công ty cổ phần phát triển công nghệ JVC Việt Nhật sản xuất.
Mặc dù là trên nhãn hàng hóa và giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại dùng cho xe mô tô, xe gắn máy do Cục đăng kiểm Việt Nam chứng nhận thể hiện là xe gắn máy hai bánh điện. Tuy nhiên, các sản phẩm tại đây đều có gắn bàn đạp và bảng thông tin gắn trên từng xe lại thể hiện là "xe đạp điện".
Quan sát kỹ thấy xe có kiểu dáng nhỏ gọn giống y chang xe đạp điện, công suất máy lớn hơn (trên 300kw, tốc độ 30 – 40km/h).
Theo nhận định đây có thể là một trong những chiêu của nhà sản xuất đưa sản phẩm nhằm thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng nhưng lại gây lầm tưởng, khó khăn phân biệt cho lực lượng chức năng khi kiểm soát phương tiện tham gia giao thông bởi xe đạp điện không chịu sự kiểm soát gắt gao và phải đăng ký như xe máy điện.
Tại Hộ kinh doanh thế giới xe chạy điện (số 983 đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), lực lượng chức năngphát hiện 05 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
Tại 5 cơ sở kinh doanh trong chuỗi thegioixechaydien.com.vn trên địa bàn tỉnh Long An, thời điểm kiểm tra 3/5 cơ sở đóng cửa nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Tổng cục QLTT cho biết, sau 02 ngày tổng kiểm tra đồng loạt trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ gần 300 trăm chiếc xe đạp điện, xe máy điện nhiều "không": Không thực hiện niêm yết giá; trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ; không có hóa đơn chứng từ; không thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định; không có tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa; không có tem hợp quy dán sản phẩm.
Tuy nhiên, do cùng hệ thống website, ghi nhận đến sáng ngày 17/12, nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Chủ đầu tư chung cư Artemis khẳng định quận Thanh Xuân không có thẩm quyền tác động vào giá vé gửi xe
Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh
Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trướcGĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.
Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.
Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Với nhiều bạn trẻ đang sống bằng khoản chu cấp eo hẹp từ gia đình, mức phí tuy nhỏ nhưng lại tạo thêm một nỗi lo trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn ngày càng đắt đỏ.
Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.
Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.
Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Sau biến chứng nặng nề khi tiêm filler nâng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, Hải Phòng) bị mù hoàn toàn mắt trái, suy giảm thị lực mắt phải và được giám định tổn thương cơ thể 41%. Trong bối cảnh sức khỏe suy kiệt và tinh thần khủng hoảng, gia đình bà đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.
Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.
'Hà Nội đêm không ngủ 2025': Hàng ngàn mặt hàng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân vùng bão
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Không khí mua sắm cuối năm tại Thủ đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi sự kiện "Hà Nội đêm không ngủ – HaNoi Midnight Sale 2025" đang diễn ra, thu hút hơn 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ và cơ sở sản xuất tham gia.
Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.
Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.
Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.
