Theo bà Nguyễn Thị Sen, thư ký dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên tỉnh giai đoạn 2008-2010, GDV-GDVĐĐ và 22 điểm truyền thông có nhiệm vụ tiếp nhận và bảo quản bao cao su, tài liệu truyền thông từ các điều phối viên huyện; triển khai công tác tiếp cận đối tượng và cung cấp bao cao su, tài liệu truyền thông; hàng tháng xây dựng kế hoạch tiếp cận và cấp phát bao cao su và tài liệu truyền thông. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng...
|
|
|
Hội thi đồng đẳng viên giỏi năm 2009 (Ảnh: Hải Thanh). |
Các thành viên tham gia GDV-GDVĐĐ thuộc nhiều đối tượng, là giáo viên, đoàn viên thanh niên, chủ quán cà phê, thanh niên đường phố hoặc là những người đã từng nghiện ma túy và đã nhiễm HIV. Tham gia làm GDV-GDVĐĐ họ được tham gia các đợt tập huấn về phương pháp tiếp cận và cung cấp bao cao su, tài liệu truyền thông cho đối tượng. Họ sẽ được hỗ trợ kinh phí, cấp các phương tiện như túi xách, áo mưa, tranh lật, tài liệu tuyên truyền cho đối tượng có nguy cơ cao, cấp bơm tiêm và bao cao su miễn phí.
Bạn Nguyễn Thị Thu Xuân, chủ quán cà phê ở xã Đông Hòa, Dĩ An chia sẻ: “Tôi từ TPHCM lên Bình Dương lập nghiệp, khi biết huyện đang cần GDV tôi tình nguyện tham gia ngay, vì trước đây tôi đã làm công việc này 2 năm ở TPHCM rồi. Với những kinh nghiệm đã có được, tôi sẽ góp sức mình cùng xã hội tuyên truyền thanh niên sống tốt, tránh xa những thói hư tật xấu, nhất là ma túy”. Bạn Trần M.T đã bị nhiễm HIV do trước đây sử dụng ma túy cũng tâm sự: “Tôi trước kia vì ham chơi đã sa vào con đường hút chích. Bây giờ tôi thật sự ăn năn. Được sự tư vấn của bác sĩ, tôi đã tự tin hơn trong cuộc sống. Bây giờ tôi đang có cuộc sống và công việc tốt. Tôi muốn lấy mình làm tấm gương để khuyên nhủ những người đã lỡ rơi vào con đường nghiện ngập hãy mau mau tỉnh ngộ”.
Bình Dương là một trong 15 tỉnh, thành của cả nước được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ triển khai dự án phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên, giai đoạn 2008-2010. Dự án tập trung vào nhóm thanh niên từ 15 - 24 tuổi.
A. Sáng